“Tôi thành công nhờ lối diễn bản năng”

“Tôi tự thấy mình may mắn khi nhận được giải thưởng này, nhưng cũng không thể phủ nhận sự lao động nghiêm túc trong vai diễn của tôi. Chính vì thế, tôi cho rằng mình xứng đáng với giải thưởng”.

Từ khi gặp Minh Hương tại buổi ra mắt “Đừng đốt”, cho đến khi diễn ra Cánh diều vàng 2009, chị đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh vai trò MC - biên tập viên của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, còn là Minh Hương - bà mẹ trẻ của cô con gái 10 tháng tuổi và Minh Hương - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Cánh diều vàng 2009. Cô đã chia sẻ với phóng viên VOV về công việc lẫn cuộc sống riêng tư của mình.

** Chúc mừng Minh Hương về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cánh diều vàng vừa qua. Tuy nhiên, ở hậu Cánh diều vàng, có vẻ dư luận không đồng thuận lắm. Minh Hương có cảm giác như thế nào trước những bài báo, ý kiến đánh giá về diễn xuất cũng như giải thưởng mình đạt được? Điều này có gây áp lực cho chị?

Tôi cũng đã tìm hiểu về những thông tin xung quanh giải thưởng và biết rằng cũng có những ý kiến trái chiều về giải thưởng của tôi. Có người chê tôi thì cũng có những người khen tôi. Tôi tự thấy mình may mắn khi nhận được giải thưởng này, nhưng cũng không thể phủ nhận sự lao động nghiêm túc trong vai diễn của tôi. Chính vì thế, tôi cho rằng mình xứng đáng với giải thưởng. Và tôi có thể khẳng định rằng tất cả những ý kiến trái chiều đó không gây áp lực gì cho tôi cả. 

** Chị đánh giá thế nào về những giải thưởng khác nhau giữa Liên hoan phim Việt Nam 2009 và Cánh diều vàng 2009 dành cho “Đừng đốt”?

Tôi nghĩ rằng sự khác nhau giữa giải thưởng dành cho phim “Đừng đốt” trong hai liên hoan phim kể trên là điều dễ hiểu bởi mỗi liên hoan phim sẽ có những tiêu chí đánh giá khác nhau. Chính vì vậy bản thân tôi không có nhận xét đánh giá gì về điều đó. Là người trong cuộc, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi phim mà tôi tham gia đã được xưng danh cao nhất tại cả hai liên hoan phim.

Vinh danh đoàn làm phim "Đừng đốt"

** Chẳng hạn, nếu không gặp một đạo diễn “cao tay” như NSND Đặng Nhật Minh, chị có nghĩ mình đủ khả năng diễn xuất như trong “Đừng đốt”? Vai diễn này có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp của chị? Trước khi tham gia bộ phim này, chị có nghĩ sẽ có ngày mình trở thành diễn viên?

Trước hết, tôi nghĩ rằng khi nhận lời thử vai cho vai diễn Đặng Thùy Trâm, tôi biết mình đủ khả năng để nhập vai. Và kết quả là sau 3 vòng tuyển chọn khá gắt gao, tôi đã may mắn được hóa thân thành cô Thùy. Điều may mắn nữa của tôi ở đây chính là bộ phim nhựa đầu tay của mình lại được làm việc cùng một đạo diễn gạo cội như NSND Đặng Nhật Minh. Và kết quả của sự kết hợp ăn ý đó là thành phẩm “Đừng đốt” của ngày hôm nay.

Vai diễn cũng như giải thưởng Cánh diều vàng như một phần thưởng bất ngờ dành cho tôi. Có thể nói nó như một cột mốc đánh dấu cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều cơ hội điện ảnh nữa đến với mình. 

** Trước các ứng cử viên nặng ký như Ngô Thanh Vân, Đỗ Hải Yến... với lối diễn xuất chuyên nghiệp, là một diễn viên không chuyên, chị thấy điểm mạnh của mình là gì so với họ khiến chị giành giải thưởng?

Khi vào vai, tôi diễn xuất hết sức chân thật, có thể nói diễn bằng bản năng. Chính vì sự nhập vai “ngọt” như vậy, diễn mà như không diễn đó là điểm cộng của tôi chăng?

** Là một trong số ít diễn viên nghiệp dư đoạt giải thưởng cao ngay từ vai diễn đầu tiên, Minh Hương cho đó là điều may mắn hay là nỗ lực bản thân?

Tôi nghĩ tôi là người may mắn, nhưng có thể khẳng định một câu: Chỉ may mắn thôi thì cũng không đủ để tôi “rinh” Cánh diều vàng về nhà. Có ai đó đã từng nói rằng, sự thành công 90% là do nỗ lực, còn may mắn chỉ là 10% mà thôi.

** Cuộc sống của Minh Hương hiện nay như thế nào? Chị thấy mình có năng khiếu diễn xuất từ bao giờ, hay đến khi đảm nhận vai diễn Đặng Thùy Trâm?

Tôi yêu nghệ thuật từ nhỏ, không chỉ khi đến với “Đừng đốt” tôi mới biết diễn xuất. Tôi tham gia sân khấu kịch không chuyên từ khi còn là một cô học sinh cấp 2. Chính vì niềm đam mê đó mà tôi đã tham gia khóa đào tạo diễn viên truyền hình do VFC tổ chức năm 2003. Và cũng từ đây, cái duyên với truyền hình, điện ảnh mở ra cho tôi nhiều cơ hội.

** Kể từ sau khi tham gia “Đừng đốt”, chị có nhận được nhiều lời mời đóng phim hay làm MC?

Sau vai diễn Đặng Thùy Trâm, tôi vẫn chưa có thêm cơ hội tham gia lĩnh vực điện ảnh.

** Cuộc sống gia đình hiện nay của chị như thế nào?

Sau vai diễn tôi lại quay trở lại với cuộc sống thường ngày của mình với một gia đình nhỏ và một cô công chúa nhỏ 10 tháng tuổi. Công việc hàng ngày của tôi là đảm nhận vai trò biên tập viên, MC của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

** Cảm ơn Minh Hương về cuộc trò chuyện này!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.