Tôn vinh di sản để quảng bá "thương hiệu" Việt Nam
Chiều 10/10 tại Nhà triển lãm 29, Hàng Bài, Hà Nội khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề "Các Di sản Thế giới của Việt Nam năm 2011".
- Triển lãm ảnh “Các di sản thế giới của Việt Nam”
- Công bố giải cuộc thi nhiếp ảnh về di sản
- Đưa Dân ca Quan họ vào giảng dạy trong trường học
Triển lãm do Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Ban tổ chức cũng trao giải cho các tác giả có các tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi.
Triển lãm trưng bày 206 ảnh của 138 tác giả (thuộc 25 tỉnh, thành) được chọn lựa trong hơn 2.000 bức ảnh tham dự Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật "Các Di sản Thế giới của Việt Nam 2011".
![]() |
|
Tác phẩm "Báu vật nhân văn sống" của tác giả Trần Việt Văn (Hà Nội) đã đoạt giải Nhất. |
Vượt lên hơn 2.000 tác phẩm ảnh khác, bức ảnh "Báu vật nhân văn sống" của tác giả Trần Việt Văn (Hà Nội) đã đoạt giải Nhất. Nắm bắt được khoảnh khắc đầy biểu cảm của 2 nhân vật với cái nhìn đầy nhân văn, làm sống lại nghệ thuật của một thời để âm hưởng Ca Trù như lắng đọng mãi trong không gian.
Nhà báo- Nhà nhiếp ảnh Trần Việt Văn cho biết: Đây là bức ảnh anh chụp 2 nghệ nhân cao tuổi, Nghệ nhân đàn đáy Vũ Văn Hồng năm nay 92 tuổi và nghệ nhân Nguyễn Thị Sinh năm nay 89 tuổi trong một buổi sinh hoạt thường kỳ ở Bích câu Đạo quán của nhóm Ca trù Hà Nội. Họ thực sự là những "báu vật nhân văn sống"- từ dùng của UNESCO để tôn vinh các nghệ nhân cao tuổi.
![]() |
|
Tác phẩm "Hoàng hôn Lang Biang" đạt giải Nhì. |
Một số bức ảnh đoạt giải khác cũng gây ấn tượng với người xem "Hoàng hôn Lang Biang" của tác giả Trần Thiết Dũng (Lâm Đồng) mặc dù là bức ảnh được dàn dựng, nhưng đã thực sự thổi hồn của bản sắc Tây Nguyên vào đó.
Tác phẩm của tác giả Ông Văn Sinh "Bức tranh phố Hội" đã khắc họa được một phố cổ Hội An với một góc nhìn riêng, thơ mộng và đẹp như một bức họa.
Với các góc nhìn độc đáo và hấp dẫn, các tác phẩm tham dự cuộc thi góp phần quảng bá, tôn vinh, giữ gìn và phát huy giá trị của các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể, di sản thiên nhiên của Việt Nam đã được UNESCO công nhận với công chúng trong và ngoài nước.
Nhiều tác phẩm đẹp, chân thực, nhất là các tác phẩm đoạt giải tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng người xem về vẻ đẹp của các di sản văn hoá thế giới ở Việt Nam.
![]() |
|
Tác phẩm "Quá khứ một triều đại" - giải Khuyến khích. |
|
16 tác giả, tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi: - 1 Giải Nhất: Trần Việt Văn (Hà Nội), với tác phẩm "Báu vật nhân văn sống" - 2 Giải Nhì: Trần Thiết Dũng (Lâm Đồng), với tác phẩm "Hoàng hôn Lang Biang" và Ông Văn Sinh (Đà Nẵng), với tác phẩm "Bức tranh phố Hội". - 3 Giải Ba: Nguyễn Hữu Nguyên (Hà Nội), với tác phẩm "Lán bè"; Nguyễn Linh Vinh Quốc (Gia Lai), với tác phẩm "Nhịp nhàng Bơ Thi" và Nguyễn Vinh Hiển (Vĩnh Long), với tác phẩm "Cửa Đoan Môn ngày lễ rước Bằng chứng nhận Di sản Thế giới". - 10 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích. Danh sách các tác phẩm đoạt giải xem tại Website:www.ape.gov.vn hoặc www.vapa.org.vn. |
Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm - Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi và triển lãm ảnh cho biết: lần này các nghệ sĩ đã nhìn các di sản ở rất nhiều góc độ khác nhau, họ có thể giới thiệu từ hình thức bề ngoài, đến những vẻ đẹp tiềm ẩn về mặt nội dung, nội hàm. Mỗi bộ ảnh Ban tổ chức đều cố gắng chọn ra bộ ảnh đẹp nhất về di sản cùng với lời giới thiệu tóm tắt về di sản (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).
Ông Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khẳng định: Đây là cuộc thi mang tính chuyên đề về di sản, một đề tài hay để giới thiệu các di sản cho cộng đồng quốc tế và nhân dân trong nước biết. Bộ ảnh góp phần tốt định hướng tuyên truyền để truyền bá hình ảnh của Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn nước rút bình chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, thì những bộ ảnh về Vịnh Hạ Long trong triển lãm cũng góp phần để mọi người thêm hiểu về di sản Vịnh Hạ Long để tích cực bầu chọn.
Nhà nghiên cứu lý luận phê bình nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường thì cho rằng nếu được chiêm ngưỡng toàn bộ hơn 200 tác phẩm trong triển lãm, chúng ta sẽ thấy toát lên những giá trị to lớn của các di sản thế giới của Việt Nam. Tuy nhiên, một điểm yếu cần khắc phục trong các triển lãm sau đó là phần quảng bá cho các di sản. Thiếu vắng hình cảnh con người tham gia vào quảng bá cho di sản, hoặc nếu có thì còn chưa thuyết phục. Điều này cho thấy chúng ta còn yếu về mặt quảng bá các di sản để phục vụ cho du lịch.
Trước khi trưng bày ở Hà Nội, triển lãm ảnh nghệ thuật "Các Di sản Thế giới của Việt Nam 2011" đã được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Đà Nẵng từ 30/8 - 6/9./.
| 12 di sản văn hoá vật thể, phi vật thể, di sản thiên nhiên của Việt Nam đã được UNESCO công nhận được các nhà nhiếp ảnh thể hiện sinh động. Đó là Quần thể di tích cố đô Huế, Vịnh Hạ Long, Khu di tích Chăm Mỹ Sơn, Khu phố cổ Hội An, Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca quan họ Bắc Ninh, Ca trù, Hội Gióng ở Đền Phù Đổng và Đền Sóc và thành Nhà Hồ ở Thanh Hóa. |


