TP. HCM: Khai mạc Lễ hội Trái cây Nam bộ 2017

VOV.VN - Sáng nay, Lễ hội Trái cây Nam bộ 2017 đã khai mạc tại Khu du lịch văn hoá Suối Tiên, TP. Hồ Chí Minh.  

Lễ hội được mở đầu ấn tượng bởi màn trình diễn đầy màu sắc của đoàn nghệ thuật đến từ Brazin, India, Nhật Bản, Thái Lan... Bộ sưu tập thời trang “Việt Nam- Vẻ đẹp bất tận” của nhà thiết kế Tín Thái tái hiện lại văn hóa đặc trưng 3 miền đất nước Bắc, Trung, Nam đã góp phần làm cho lễ hội thêm phần hấp dẫn.

Ông Đinh Văn Vui - Chủ tịch Tập đoàn Suối Tiên đánh trống khai hội Lễ hội Trái cây Nam Bộ 2017.

 Cùng với các hoạt động như thông lệ, lễ hội trái cây năm nay còn có Hội thi kết mâm ngũ quả" và "Liên hoan ẩm thực đường phố Châu Á" do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày 10/6 nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các gia đình nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2017) và Tháng Hành động vì trẻ em.

Màn trình diễn đẹp mắt của đoàn nghệ thuật Brazil.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Năm nay sẽ có điểm mới là những thức ăn được chế biến từ trái cây sẽ được trình diễn, sẽ có sự giao lưu giữa các nền ẩm thực của các nước trong khu vực Châu Á có quan hệ hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh về kinh tế cũng như sự giao lưu văn hóa. Chúng ta sẽ có những không gian đẹp và rộng".

Có hơn 150 loại trái cây sẽ được giới thiệu tại Lễ hội Trái cây Nam Bộ 2017.

Các hoạt động truyền thống góp phần tạo nên thương hiệu cho Lễ hội Trái cây Nam Bộ đã thu hút sự quan tâm của công chúng vẫn tiếp tục duy trì như: Tiết mục diễu hành "Trái cây khổng lồ" quy tụ trên 200 diễn viên nghệ sĩ chuyên nghiệp hóa trang theo phong cách lễ hội; Chợ nổi trái cây Nam Bộ với 44 thuyền bán trái cây giới thiệu 150 loại trái cây bán với giá rẻ hơn thị trường từ 20% đến 30%; Màn biểu diễn đẹp mắt của các bartender chuyên nghiệp và thưởng thức nước trái cây miễn phí tại "Hội thi và trình diễn nghệ thuật pha chế thức uống từ trái cây"... 

Lễ hội trái cây Nam Bộ 2017 kéo dài liên tục suốt 3 tháng hè, từ 1/6 đến 30/8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh Lễ hội Thuyền Rồng truyền thống ở Trung Quốc
Hình ảnh Lễ hội Thuyền Rồng truyền thống ở Trung Quốc

VOV.VN -Lễ hội Thuyền Rồng là một lễ hội truyền thống thường niên của Trung Quốc nhân ngày Hạ Chí. Năm nay Lễ hội được tổ chức vào ngày 30/5.

Hình ảnh Lễ hội Thuyền Rồng truyền thống ở Trung Quốc

Hình ảnh Lễ hội Thuyền Rồng truyền thống ở Trung Quốc

VOV.VN -Lễ hội Thuyền Rồng là một lễ hội truyền thống thường niên của Trung Quốc nhân ngày Hạ Chí. Năm nay Lễ hội được tổ chức vào ngày 30/5.

Lạc lối vì vẻ mê hồn của Lễ hội Ánh sáng Sydney (Australia) 2017
Lạc lối vì vẻ mê hồn của Lễ hội Ánh sáng Sydney (Australia) 2017

VOV.VN - Lễ hội Ánh sáng Sydney 2017 khai mạc ngày 26/5 tại thành phố cảng xinh đẹp của Australia với hơn 90 màn trình diễn ngoạn mục.

Lạc lối vì vẻ mê hồn của Lễ hội Ánh sáng Sydney (Australia) 2017

Lạc lối vì vẻ mê hồn của Lễ hội Ánh sáng Sydney (Australia) 2017

VOV.VN - Lễ hội Ánh sáng Sydney 2017 khai mạc ngày 26/5 tại thành phố cảng xinh đẹp của Australia với hơn 90 màn trình diễn ngoạn mục.

Đêm thứ 3 Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Tình yêu lãng mạn trên bầu trời
Đêm thứ 3 Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Tình yêu lãng mạn trên bầu trời

VOV.VN - Phần trình diễn của đội pháo hoa đến từ Vương quốc Anh và Trung Quốc đã đem đến cho khán giả rất nhiều cảm xúc và đam mê.

Đêm thứ 3 Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Tình yêu lãng mạn trên bầu trời

Đêm thứ 3 Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Tình yêu lãng mạn trên bầu trời

VOV.VN - Phần trình diễn của đội pháo hoa đến từ Vương quốc Anh và Trung Quốc đã đem đến cho khán giả rất nhiều cảm xúc và đam mê.

Việt Nam tham dự Lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số toàn Séc 2017
Việt Nam tham dự Lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số toàn Séc 2017

VOV.VN - Lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số toàn Séc lần thứ 19 đã chính thức khai mạc chiều 27/5 tại Quảng trường Phố Cổ ở thủ đô Praha.

Việt Nam tham dự Lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số toàn Séc 2017

Việt Nam tham dự Lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số toàn Séc 2017

VOV.VN - Lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số toàn Séc lần thứ 19 đã chính thức khai mạc chiều 27/5 tại Quảng trường Phố Cổ ở thủ đô Praha.