Trái khoáy việc cấp phép Liveshow Chế Linh
Một chương trình biểu diễn mà địa phương thì hủy giấy phép nhưng Bộ lại cấp phép. Không biết ai đúng ai sai?
Ngày 7/11 vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội đã thông báo hủy giấy phép biểu diễn chương trình nghệ thuật Liveshow của ca sĩ Chế Linh diễn ra tại Hà Nội vào ngày 12/11. Nhưng sáng 10/11, ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) đã cấp phép trở lại cho chương trình này. Lần cấp phép này không phải do Công ty trách nhiệm hữu hạn Giái trí Bích Ngọc tổ chức mà là Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội: chương trình nghệ thuật Liveshow ca sĩ Chế Linh do công ty Bích Ngọc tổ chức tại Hà Nội lần này đã mắc các lỗi nghiêm trọng về quảng cáo, làm mất mỹ quan đô thị, đồng thời gây bức xúc trong dư luận. Dù đã bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cảnh cáo và thu hồi giấy phép nhưng đơn vị tổ chức sự kiện vẫn ngang nhiên treo băng rôn, phướn tại nhiều tuyến phố. Do vậy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội đã hủy giấy phép biểu diễn và tuyên bố không cấp phép trở lại cho Liveshow ca sĩ Chế Linh trong vòng 6 tháng.
Tuy nhiên, theo ông Vương Duy Biên thì: “Ai sai thì phạt người đó, phải đảm bảo quyền lợi cho nghệ sĩ và khán giả đã mua vé”. Đây cũng là lý do Cục nghệ thuật biểu diễn quyết định cấp phép trở lại cho Liveshow Chế Linh.
Theo lý giải của ông Phạm Quang Long – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội: Giống như một trận bóng đá, nếu đơn vị tổ chức vi phạm, liên đoàn bóng đá buộc phải hủy trận đấu của đơn vị ấy. Ban tổ chức phải trả tiền và xin lỗi khán giả. Do đó, trước việc chương trinh Live show ca sĩ Chế Linh được Cục nghệ thuật biểu diễn cấp phép trở lại, ông Phạm Quang Long cho rằng: “Trong quyết định 47 có nêu rất rõ chức năng của từng đơn vị. Theo quy định này, bắt buộc phải có giấy tiếp nhận của Sở. Còn 1 công ty khác thì chẳng có lý do gì để không tiếp nhận chương trình Chế Linh. Tuy nhiên, cần phải xem giấy phép đó có đảm bảo các tiêu chuẩn không”.
Quyết định 47 ghi rõ: chương trình được Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép vào Việt Nam biểu diễn, phải gửi đăng ký đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ít nhất 3 ngày trước khi biểu diễn. Nhưng chỉ còn 2 ngày nữa chương trình sẽ diễn ra mà đến nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn chưa có 1 văn bản nào trong tay. Vậy là một chương trình biểu diễn mà địa phương thì hủy giấy phép nhưng Bộ lại cấp phép. Không biết ai đúng ai sai. Dư luận đang cần câu trả lời từ ngành quản lý văn hóa./.