Trang phục biểu diễn: Quản thế nào?

Dư luận bức xúc khi một số “sao” lên sâu khấu ăn mặc “thiếu vải”, biểu diễn thiếu tôn trọng khán giả, nhưng sau đó họ lại trở nên “hot” hơn.

Trước thực trạng đó, ngày 27/12, tại TP HCM, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH, TT & DL tổ chức hội thảo “Nâng cao thẩm mỹ trong nghệ thuật biểu diễn”. Những ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ giúp cơ quan quản lý đánh giá mặt được và chưa được về tính thẩm mỹ trong các chương trình biểu diễn. Từ đó, sẽ có các giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng này.

Các ca sĩ ăn mặc "thiếu vải" biểu diễn trên sân khấu

Điều dễ nhận thấy ở các chương trình ca nhạc trẻ hiện nay là ca sĩ trẻ ăn mặc ngày càng “thoáng”, sexy hơn khi biểu diễn. Ca sĩ biểu diễn trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả, thậm chí trong cả những chương trình được truyền hình trực tiếp mà ăn mặc ngắn cũn cỡn đến không thể ngắn hơn và đua nhau khoe vòng 1.

Việc giới nghệ sĩ ăn mặc gợi cảm, thoáng mát khi biểu diễn là nguyên nhân của hàng loạt sự cố về trang phục trên sân khấu thời gian qua. Nhưng điều lạ là sau những sự cố về trang phục, các “sao” lại trở nên “hot” hơn, được công chúng biết đến nhiều hơn. Điều này có sự “tiếp tay” của báo mạng do muốn câu khách chỉ chăm chăm khai thác những chuyện “lộ hàng” rẻ tiền.

Trong thời buổi trăm hoa đua nở, ca sĩ, người đẹp nhiều trong khi tài năng có giới hạn, cách “nổi tiếng” nhanh nhất, được báo chí nói đến nhiều nhất, đồng nghĩa với công chúng biết đến nhiều nhất là “khoe hàng”. Đàn chị vì “lộ hàng” mà trở lên nổi tiếng, đàn em cũng bắt chước theo và dường như nó đang trở thành một phong trào.

Cục Nghệ thuật biểu diễn đang tiến hành lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo mới về Quy chế biểu diễn. Dự thảo bao gồm các nội dung: hoạt động biểu diễn, biểu diễn thời trang, thi hoa hậu, người mẫu và phát hành băng đĩa. Trong đó, quy định những hành vi, những điều khoản về trang phục, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, về hành vi vi phạm rất rõ ràng. Nghị định này quy định trực tiếp những hoạt động biểu diễn trước công chúng, trên sân khấu phải mặc những gì, thể hiện gì…

Chuyện ăn mặc “bát nháo” của ca sĩ trẻ như hiện nay cũng có lỗi một phần ở khán giả, nhất là khán giả trẻ tuổi. Họ đã quá dễ dãi trong thưởng thức nghệ thuật. Một số khán giả trẻ tuổi coi ngoại hình của ca sĩ quan trọng hơn giọng hát. Cứ thấy chương trình ca nhạc nào có ca sĩ biểu diễn với phong cách thời trang sexy là đua nhau mua vé xem. Điều nguy hiểm là đã có không ít khán giả trẻ tuổi bắt chước cách ăn mặc của “thần tượng” mình. Nếu không kịp thời chấn chỉnh, trào lưu ăn mặc “khoe hàng” còn lan ra bộ phận giới trẻ.

Nhà thiết kế Văn Thành Công cho rằng: “Làm đẹp là một trong những nhu cầu cần thiết và quan trọng của người nghệ sĩ. Nhưng nếu quá đà với nhu cầu này đến nỗi không phân biệt được bộ trang phục nào chỉ có thể mặc trong quán bar, vũ trường, phòng trà và bộ trang phục nào nên sử dụng khi tham gia chương trình từ thiện, hoạt động xã hội hay trên sân khấu thì tình hình rất cần chấn chỉnh. Sự khôn ngoan của người nghệ sĩ ở chỗ phải biết lựa chọn trang phục ở những nơi biểu diễn phù hợp.

Nghệ sĩ là người của công chúng. Nghệ sĩ là những người tiên phong có ảnh hưởng rõ rệt nhất trong thẩm mỹ, thời trang, thậm chí lối sống cho cả một cộng đồng. Vì vậy, chuyện ăn mặc của giới nghệ sĩ không còn là chuyện của riêng họ./.

Nhà thiết kế Đức Hùng: Các nghệ sĩ hãy tôn trọng khán giả

Có nhiều nghệ sĩ mặc khiến tôi “nổi da gà”, nhất là những người thân hình không đẹp mà mặc hở hang quá đà. Nhưng tôi nhìn vào tài năng của nghệ sĩ hơn là vào bộ quần áo họ mặc, vì trang phục chỉ là phụ kiện trên sân khấu, mang tính ước lệ phục vụ cho tác phẩm mà họ biểu diễn. Tuy nhiên, tôi vẫn khuyên các nghệ sĩ hãy tôn trọng khán giả. Phản ứng của khán giả chính là cái phanh, là hồi chuông cho các nghệ sĩ. Nghệ sĩ không thể mặc tùy thích, việc đó chỉ nên diễn ra ở nhà hoặc ở ngoài đường. Còn ở đây anh đang biểu diễn cho công chúng nghe và nhìn vào mình. Tất nhiên, bộ trang phục đó phải tính đến cả việc nó tôn lên vóc dáng của nghệ sĩ, phù hợp với tác phẩm biểu diễn... Công chúng khi đánh giá cũng nên “soi” bằng cả tiêu chí này nữa. Nếu như nghệ sĩ nào đó tận dụng chuyện trang phục để PR mà không tập trung vào chuyên môn thì tôi cho đó là việc làm tầm thường. Tôi nghĩ, trong quản lý, nhất là với lĩnh vực văn hóa rất khó có thể quy định ngắn bao nhiêu, hở thế nào thì bị coi là phản cảm. Cái này phải do nghệ sĩ tự nhận thức là chính.

 

Ngô Thanh Hằng, Phóng viên văn hóa Báo Công an nhân dân:  Việc ăn mặc nói lên văn hóa của mỗi người

 Khi xuất hiện trước công chúng, nghệ sĩ nào cũng muốn có “bộ cánh” ấn tượng, quyến rũ, độc đáo. Đó hoàn toàn là nhu cầu chính đáng. Vì làm đẹp cho bản thân trước nhiều người cũng là văn hóa. Tuy nhiên, tiếc rằng, nhiều người không đủ hiểu biết, đủ trình độ văn hóa để phân biệt sự độc đáo của cái đẹp với sự khác người một cách thiếu thẩm mỹ. Vì thế mới xảy ra chuyện, khán giả la ó khi bị buộc phải nhìn những bộ trang phục không thể tệ hơn trên sân khấu. Việc mặc đẹp hay xấu bắt nguồn từ chiều sâu văn hóa của người mặc. Một người có hiểu biết, có gu thẩm mỹ tốt luôn phân biệt được thế nào là đẹp, là xấu sẽ không dại gì mặc những trang phục phản cảm, sexy khi xuất hiện trước công chúng, vì bản thân họ luôn lường trước được phản ứng của người khác. Một số nghệ sĩ khác ăn mặc không hề sexy mà vẫn tôn được vẻ đẹp gợi cảm của họ. Ngược lại, một số nghệ sĩ muốn có sự “độc đáo”, nhưng vì thẩm mỹ kém, văn hóa “lỗ mỗ” nên lựa chọn những trang phục khiến họ bị “ném đá”.

Ông Vũ Xuân Thành, Chánh thanh tra Bộ VH - TT&DL: Quản lý dựa vào ý thức nghệ sĩ

 Việc ăn mặc “thiếu vải” của nghệ sĩ hiện nay đang gây bức xúc dư luận. Trước đây, nghệ sĩ mặc đồ lót trình diễn, “phơi mình” trên các mặt báo, các trang mạng rất ít, nhưng giờ đây nhan nhản. Những nghệ sĩ thích khoe thân này tập trung vào lứa tuổi teen. Họ sẵn sàng bước lên sân khấu và post lên mạng những tấm hình “thiếu vải” trầm trọng. Trong khi đó, quy định về cách ăn mặc của nghệ sĩ được đưa ra bàn bạc nhiều nhưng cuối cùng cũng chỉ là ăn mặc đúng với thuần phong mỹ tục. Tất cả những cái này đều do Sở VH - TT & DL các địa phương quản lý trước khi cấp phép cho biểu diễn. Bàn mãi rồi, độ dài ngắn của trang phục thế nào? Rất khó. Quản lý chủ yếu dựa vào ý thức của nghệ sĩ.

 

Người mẫu Hà Anh: Gợi cảm nhưng phải phù hợp, đúng chỗ

 Phong cách ăn mặc của tôi không quá rườm rà, màu sắc mà theo quốc tế. Điều quan trọng nhất là trang phục phải phù hợp với nội dung, ý nghĩa chương trình. Làm sao để hình ảnh của mình trên sân khấu không chỉ đẹp với người Việt Nam mà còn hòa nhập được với xu thế của thế giới. ở Việt Nam hiện nay, một số ca sĩ, nghệ sĩ muốn gây ấn tượng hay tìm một cái gì đó mới mẻ, khác biệt, thậm chí là tạo chiêu trò nhằm PR tên tuổi đã dùng cách ăn mặc hở hang. Báo chí của mình đã tập trung quá nhiều vào cách ăn mặc của nghệ sĩ vô tình tạo ra cuộc chạy đua xem đồ của ai gợi cảm hơn. Tôi nghĩ gợi cảm không xấu nhưng phải phù hợp, đúng chỗ không gây phản cảm với người xem.

 

Ca sĩ Pha Lê: Không thể nói chúng tôi ăn mặc tùy tiện

 Tôi thích ăn mặc gợi cảm và luôn đặt nó lên hàng đầu khi lựa chọn trang phục. Không thể nói chúng tôi ăn mặc tùy tiện, vì các chương trình trước khi công diễn đều đã được Sở VH - TT & DL địa phương duyệt rồi. Bản thân tôi không phản đối việc mặc đồ ngắn lên sân khấu. Vì nó rất đẹp, đặc biệt là khi được thiết kế cầu kỳ một chút. Thời trang trên sân khấu mang tính ước lệ, bởi nhiều bộ trang phục mặc ngoài đời sống không đẹp nhưng lên sân khấu có ánh đèn lại rất đẹp. Nếu mặc một bộ trang phục gợi cảm lên sân khấu mà được khen đẹp thì đó là cách PR tốt đấy chứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.