Trao giải cuộc thi báo chí và ca khúc viết về Trường Sa

(VOV) - Trong số gần 300 tác phẩm báo chí và 600 ca khúc dự thi, Ban Tổ chức đã tuyển chọn được 28 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Chiều nay (10/6), tại thành phố Nha Trang, Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao giải Cuộc thi tác phẩm báo chí và sáng tác ca khúc về chủ đề “Trường Sa và biển đảo quê hương Khánh Hòa”.

Đây là cuộc thi được phát động từ đầu năm 2012. Trong số gần 300 tác phẩm báo chí và 600 ca khúc dự thi, Ban Tổ chức đã tuyển chọn được 28 tác phẩm xuất sắc trao giải lần này. Trong đó, ở thể loại báo chí, giải nhất thuộc về tác phẩm “Trường Sa đất Việt” của nhóm tác giả Minh Chương, Ngọc Hòa (Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa); 2 giải nhì thuộc về tác phẩm: “Nhà dàn DK1” của tác giả Hoàng Thị Thùy (Báo điện tử VnExpress), “Ký sự biển đảo” của nhóm tác giả Trần Tuấn Hiệp, Hải Luận (Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Biên phòng).

Ở thể loại sáng tác ca khúc, giải nhất được trao cho tác giả Nguyễn Lê Tâm (báo Công an Nhân dân) với ca khúc “Đồng hương Trường Sa của tôi”; 2 giải nhì thuộc về ca khúc “Biển chiều Nha Trang” của tác giả Vũ Thiết (Đài Tiếng nói Việt Nam) và “Thiêng liêng Tổ quốc” của tác giả Phạm Hoàng Long, phổ thơ Việt Hùng (Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh). 

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 4 giải Nhì, 7 giải Ba, 15 giải Khuyến khích cho cả hai loại hình. Sau khi kết thúc cuộc thi này, tỉnh Khánh Hòa có kế hoạch quảng bá, tuyên truyền các tác phẩm đạt giải.

Nhân dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng đã trao Huân chương lao động hạng Ba cho nhạc sĩ Hình Phước Long (tác giả ca khúc “Gần lắm Trường Sa”) vì những thành tích xuất sắc trong công tác sáng tạo nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên