Trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2008 cho 61 tác phẩm

Các tác phẩm được nhận giải tập trung ở các chuyên ngành: Văn học, Âm nhạc, Nhiếp ảnh, Văn nghệ dân gian, Mỹ thuật.

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2008 cho 61 tác phẩm tiêu biểu nhất của các tác giả, nhóm tác giả thuộc 30 Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố. Trong đó, 8 tác phẩm đạt giải B, 9 tác phẩm đạt giải C, 15 giải Khuyến khích, 12 giải Tác giả Cao tuổi, 17 giải Tác giả trẻ. Các Hội đồng chuyên ngành không tìm được tác phẩm xuất sắc nhất nên không có giải A.

Trong đó, giải thưởng dành cho văn học chiếm ưu thế (25 tác phẩm). Một số chuyên ngành có ít hoặc chưa có tác phẩm gửi dự xét giải như Sân khấu, Múa, Điện ảnh. Chuyên ngành Kiến trúc 2 năm qua không có tác phẩm dự thi.

Giải thưởng năm nay có mặt các tác giả ở hầu hết các vùng miền trên cả nước: từ Việt Bắc, Tây Bắc, Đồng bằng sông Hồng đến miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Điều này chứng tỏ hoạt động sáng tạo và chất lượng sáng tạo tác phẩm của các vùng miền không có sự chênh lệch lớn.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm được giải đều hướng tới phản ánh hiện thực, đề cập đến nhiều mối quan hệ phức tạp, đa dạng trong cuộc sống hiện tại và trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Nhiều tác phẩm về nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số được thể hiện khá đa dạng, độc đáo và sinh động...Một số tác phẩm phản ánh những vấn đề xã hội khá phức tạp hiện nay đã góp thêm những tiếng nói phê phán, cảnh tỉnh, hướng con người tới chân - thiện - mỹ.

Nhiều tác phẩm, công trình nghiên cứu khá công phu, có dung lượng lớn, được tác giả chuyên tâm, miệt mài theo đuổi trong nhiều năm đã góp thêm một giá trị mới cho Văn học Nghệ thuật nước nhà.

Từ thực tế các tác phẩm tham gia dự thi, Ban Tổ chức nhận định: Khuynh hướng truyền thống trong sáng tạo nghệ thuật vẫn chiếm phần chủ đạo ở các Hội Văn học Nghệ thuật. Những tìm tòi, thể nghiệm, đổi mới tư duy nghệ thuật và phương pháp sáng tác cũng đã được một số tác giả chú ý, nhất là ở các tác giả trẻ. Tuy nhiên, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 2008 chưa có những tác phẩm mang dấu ấn sáng tạo thật sự độc đáo và sâu sắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.