Tri ân những người có công bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa
Sáng 29/4, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi phối hợp với huyện đảo Lý Sơn và các tộc họ trên đảo tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại đình làng An Vĩnh vừa được phục dựng
Đại diện một số Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng; hàng ngàn người dân đảo Lý Sơn và khách thập phương tham dự.
Trước buổi Lễ, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi tổ chức khánh thành quần thể Khu di tích lịch sử Đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, gồm các hạng mục: Nhà trưng bày tranh, ảnh, hiện vật đội Hoàng Sa Bắc Hải; phục dựng đình làng An Vĩnh; tôn tạo Miếu thờ Cai đội Hoàng Sa Phạm Quang Ảnh; dựng tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa với tổng vốn đầu tư hơn 15 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý là Nhà trưng bày và cụm tượng đài Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, được xây dựng tại xã An Hải bằng đá granite gồm 3 nhân vật, cao 4,5m, nặng 40 tấn.
Đây là niềm vui lớn dành cho người dân huyện đảo Lý Sơn. Từ nay, các bậc tiền nhân của 13 họ tộc có công bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được thờ chung tại đình làng An Vĩnh vừa được phục dựng uy nghi, trang nghiêm.
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là lễ hội truyền thống của cư dân huyện đảo Lý Sơn, nhằm ghi nhớ công ơn của các thế hệ đi trước đã hy sinh bảo vệ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đồng thời là dịp để giáo dục con cháu nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhân dịp này, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch đã trao Bằng khen cho gia tộc họ Đặng đã có công lưu giữ và hiến tặng một số tư liệu quý, khẳng định chủ quyền lâu đời của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.
Khác với các năm trước, năm nay Lễ do 13 họ tộc tổ chức tại đình làng An Vĩnh mới được phục dựng. Bài văn tế tại buổi Lễ đã ca ngợi công lao các hùng binh năm xưa đã quên mình bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sau đó, 5 chiếc thuyền câu được thả ra biển. Trên thuyền có hình nhân và các dụng cụ mà trước kia các hùng binh đem theo. Tiếp đó diễn ra lễ đua thuyền tứ linh và nhiều hoạt động văn hóa dân gian khác./.