Triển lãm ảnh kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt – Nga
Triển lãm trưng bày gần 200 ảnh, tài tiệu và hiện vật, trong đó có nhiều tài liệu và hiện vật lần đầu tiên được công bố.
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga, ngày 27/1 vừa qua, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) đã khai mạc triển lãm “Một số hình ảnh về quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga”. Triển lãm do Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Hội hữu nghị Việt-Nga và Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam phối hợp tổ chức.
Ông Chu Đức Tính – Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Triển lãm có tên rất giản dị song những hình ảnh được trưng bày lại nói lên mối quan hệ truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và những vị lãnh đạo tiền bối và nhân dân Liên Xô anh em dày công xây dựng.
![]() |
|
Một bức ảnh tại triển lãm |
Triển lãm bắt đầu bằng khung ảnh có lồng bản đánh máy bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Con đường dẫn tôi tới chủ nghĩa Lenin” viết tháng 4/1960 có bút tích sửa chữa của Người. Triển lãm cũng trưng bày thư của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hoàng Minh Giám gửi Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô Vexnhixki về vấn đề thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước ngày 23/1/1950 và Điện của Bộ trưởng Vexnhixki gửi Bộ trưởng Hoàng Minh Giám về việc chính phủ Liên Xô quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 30/1/1950.
Người xem cũng có thể thấy rất nhiều ảnh về các cuộc gặp gỡ của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà lãnh đạo, các chuyên gia, các thiếu nhi Liên Xô.
Ông Robert Kurilo, đại diện một công ty Nga tại Việt Nam xúc động: “Tại triển lãm tôi đã biết thêm nhiều điều về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rằng Người không chỉ tới Moscow mà còn tới nhiều nước cộng hòa của Liên bang Xô Viết; rất nhiều thế hệ các chuyên gia Liên Xô và Nga đã tới thăm và công tác tại Việt Nam. Tôi cũng hiểu một điều là trong suốt 60 năm qua quan hệ giữa hai nước chúng ta ngày càng bền vững.”
Còn ông Vladimir Rudnhev, Chủ tịch Hội Ảo thuật gia Nga, nghệ sĩ nhân dân LB Nga chia sẻ: “Tôi đã được nhìn thấy lịch sử hình thành mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Liên Xô (trước đây) và với LB Nga được thể hiện qua những bức ảnh, thư từ và các văn kiện trưng bày tại đây. Đây là một việc làm rất cần thiết và hữu ích. Chúng ta hiểu rằng nhân dân hai nước đã dành biết bao công sức để tạo nên tình hữu nghị bền vững.”
Triển lãm trưng bày khá phong phú các tài liệu và ảnh liên quan tới nhiều giai đoạn lịch sử của quan hệ hai nước, trong đó có Hiệp ước Thương mại và Hàng hải giữa Liên Xô và Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (12/3/1958), Hiệp định về việc Chính phủ Liên Bang Xô Viết viện trợ không hoàn lại cho nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà (25/11/1968), Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Liên Bang Xô Viết và CHXHCN Việt Nam ký tại Moscow (3/11/1978), Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược giữa LB Nga và Việt Nam ký tại Hà Nội (1/3/2001)…
Người xem cũng được chiêm ngưỡng những hình ảnh các công trình được xây dựng tại Việt Nam N do Liên Xô giúp đỡ như: Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Cung Văn hóa hữu nghị Việt- Xô Hà Nội (nay là Cung Văn hóa hữu nghị HN), Nhà máy Thủy điện Hòa Bình trên sông Đà, Giàn khoan dầu khí ở Vũng tàu của Liên doanh dầu khí Vietxovpetro - một liên doanh ra đời sớm nhất và kinh doanh hiệu quả trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, cũng như LB Nga ngày nay…
Việc Liên bang Xô Viết công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam 60 năm trước đã mở đường cho quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện giữa chính phủ và nhân dân hai nước không ngừng phát triển.
Nhân 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-LB Nga, triển lãm được tổ chức không chỉ nhằm giới thiệu về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, mà còn nhằm tri ân các thế hệ nhân dân Xô Viết, nhân dân Nga anh em đã sát cánh với nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng một chế độ xã hội tươi đẹp./.
