Triển lãm ảnh “Sắc màu Việt Nam” được giới thiệu tại Áo và Hy Lạp

VOV.VN -Cuộc triển lãm ảnh “Sắc màu Việt Nam” được tổ chức nhân kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2018).

Ngày 13-14/9 triển lãm ảnh với chủ đề “ Sắc màu Việt Nam” của hai nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh và Hoàng Hải Thịnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Vienne, Áo và Đại sứ quán Việt Nam tại Athens, Hy Lạp tổ chức, sẽ được khai mạc tại Trụ sở của Đại sứ quán tại Athens và Vienne.

Triển lãm gồm 30 bức ảnh về phong cảnh, con người và đời sống của người dân Việt Nam của hai nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh và Hoàng Hải Thịnh.

Nếu như phóng viên ảnh Việt Thanh được nhiều người biết đến là một trong những gương mặt tiêu biểu của ảnh báo chí Việt Nam đương đại thì Hải Thịnh khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật dù xuất thân từ một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực công nghệ tin học.

Với Hoàng Hải Thịnh, nhiếp ảnh là hơi thở cuộc sống. Chính vì thế anh luôn đau đáu với nhiếp ảnh mỗi ngày.

Những bức ảnh của Hoàng Hải Thịnh mang tới cho người xem sự thoáng đạt, phóng khoáng.  

Trong khi đó, ảnh của Nguyễn Việt Thanh lại là cái nhìn cận cảnh, tập trung vào đời sống, sinh hoạt hàng ngày. Điều này tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời đem lại vẻ đẹp tổng hòa và những nét đặc trưng dung dị của Việt Nam./.

Một số bức ảnh tại triển lãm:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tới khách sạn này, du khách sẽ nằm ngủ giữa 2 quốc gia Pháp và Thụy Sĩ
Tới khách sạn này, du khách sẽ nằm ngủ giữa 2 quốc gia Pháp và Thụy Sĩ

VOV.VN - Khách sạn đặc biệt này có giường ngủ nằm giữa 2 quốc gia Pháp và Thụy Sĩ, giá thuê phòng chỉ trên dưới 100 USD/đêm.

Tới khách sạn này, du khách sẽ nằm ngủ giữa 2 quốc gia Pháp và Thụy Sĩ

Tới khách sạn này, du khách sẽ nằm ngủ giữa 2 quốc gia Pháp và Thụy Sĩ

VOV.VN - Khách sạn đặc biệt này có giường ngủ nằm giữa 2 quốc gia Pháp và Thụy Sĩ, giá thuê phòng chỉ trên dưới 100 USD/đêm.

Du khách nước ngoài rùng mình với những đặc sản này
Du khách nước ngoài rùng mình với những đặc sản này

VOV.VN - Được coi là đặc sản ở một số nước, nhưng với khách nước ngoài, những món ăn này khiến không ít người rùng mình, khiếp sợ.

Du khách nước ngoài rùng mình với những đặc sản này

Du khách nước ngoài rùng mình với những đặc sản này

VOV.VN - Được coi là đặc sản ở một số nước, nhưng với khách nước ngoài, những món ăn này khiến không ít người rùng mình, khiếp sợ.