Triển lãm áo dài chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Gần 100 mẫu áo dài của nhà thiết kế Phạm Quốc Tuấn được sắp đặt dựa trên ý tưởng: Kế thừa - hội nhập và phát triển.  

Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam, sáng 18/10 tại Hà Nội khai mạc triển lãm áo dài “Quốc sắc thiên hương”. Sự kiện do bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và họa sĩ, nhà thiết kế thời trang Phạm Quốc Tuấn phối hợp tổ chức.

Triển lãm áo dài: “Quốc sắc thiên hương” trưng bày gần 100 mẫu áo dài của nhà thiết kế Phạm Quốc Tuấn được sắp đặt dựa trên ý tưởng: Kế thừa - hội nhập và phát triển. Trong đó, sự kế thừa được thể hiện ở họa tiết trang trí như chữ Triệu, chữ Phúc kết hợp với yếu tố văn hóa truyền thống của 54 dân tộc. Yếu tố hội nhập chính là cách pha, ghép vải, phù điêu trên vải, xử lý chất liệu và đưa những họa tiết mới của thế giới vào tà áo dài như: Hội họa của Trung Quốc, tranh thủy mặc, tranh của Nhật Bản… Còn yếu tố phát triển được thể hiện qua sự phá cách ở kiểu dáng, trang trí trên áo.

Một số mẫu áo dài của nhà thiết kế Phạm Quốc Tuấn.

Nhà thiết kế Phạm Quốc Tuấn chia sẻ: “Qua 4 mùa, qua sự giao hòa của trời đất thì mình đưa ra bộ sưu tập. Ở đây mình xử lý trên các chất liệu rất là truyền thống như lụa, tơ tằm và nhung từ đó nói lên chủ đề của cuộc triển lãm. Và mình muốn mượn hình ảnh tà áo dài để tôn vinh văn hóa Việt nói chung và văn hóa mặc nói riêng đồng thời để quảng bá cho nền văn hóa Việt”.

Qua triển lãm, Ban tổ chức mong muốn xóa đi ranh giới giữa văn hóa truyền thống và hiện đại để áo dài Việt Nam khoác trên mình “chiếc áo mới”. Đồng thời giới thiệu đến người xem sự phát triển của chiếc áo dài trong hơi thở của cuộc sống và hồn dân tộc hòa vào dòng chảy của thời gian./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên