Triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam
Không quan trưng bày triển lãm với hàng nghìn hiện vật là nhạc cụ từ truyền thống đến cải biên, nhạc cụ mới đã thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc các vùng miền, với tính cộng đồng, đa dạng, phong phú và độc đáo.
Tối 29/1, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã khai mạc Triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam. Triển lãm lần đầu tiên về nhạc cụ truyền thống các dân tộc cho thấy một bức tranh phong phú về nhạc cụ các dân tộc. Khách thăm quan đến với triển lãm còn được thưởng thức các tiết mục biểu diễn độc đáo của các nghệ nhân, nghệ sĩ khắp mọi miền đất nước.
Lễ khai mạc được mở đầu với chương trình “Hồn nhạc Việt”, với các tiết mục: Hòa tấu Nhã nhạc Cung đình Huế, biểu diễn Khèn Mông, Hát Xẩm, độc tấu đàn đá, đàn t'rưng, hòa tấu nhạc cụ dân tộc Kh'me, hòa tấu cồng chiêng Tây Nguyên, đàn ca tài tử, độc tấu Lạc Cầm, độc tấu đàn bầu....
Hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân của 12 tỉnh, thành phố về với Thủ đô Hà Nội để tạo nên một bức tranh phong phú thông qua hình ảnh trưng bày các nhạc cụ dân tộc và qua ngôn ngữ của âm nhạc, tạo nên sức hấp dẫn độc đáo với khách tham quan.
|
Trong khuôn khổ Triển lãm, Ban Tổ chức phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong và Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức Thi biểu diễn nhạc cụ truyền thống dành cho thiếu niên trong hai ngày 30 và 31/1/2010. Đối tượng dự thi là tất cả các em thiếu niên từ 10 đến 15 tuổi không phân biệt nam nữ, dân tộc (có mở rộng tới trẻ em khiếm thị) có khả năng biểu diễn một trong các nhạc cụ dân tộc: đàn nhị, đàn tranh, sáo và tiêu, đàn bầu, đàn nguyệt, đàn t’rưng, khèn, kèn bầu, đàn tính, dàn trống, cồng chiêng, đàn đá, đàn Klông- pút, kèn lá, đàn môi. Ngày 2/2, tại đây cũng diễn ra Chương trình “Gặp gỡ, giao lưu học sinh, sinh viên tiêu biểu dân tộc thiểu số các trường VHNT, Thể dục thể thao và du lịch thuộc Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch khu vực phía Bắc”, với sự tham gia của hơn 300 học sinh, sinh viên tiêu biểu dân tộc thiểu số. Tối 2/2, sẽ diễn ra chương trình văn hóa nghệ thuật của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số với chủ đề: Mừng Đảng - Mừng Xuân - Mừng đất nước đổi mới |
Khu trưng bày với diện tích 800 m2 được sử dụng để bày các loại nhạc cụ truyền thống của các dân tộc Việt Nam nhằm giới thiệu một cách tổng thể về văn hóa và âm nhạc tộc người ở Việt Nam. Nhạc cụ truyền thống được trưng bày chọn lọc, phân theo các vùng, miền văn hóa như: Đồng bằng Bắc bộ, thung lũng và núi cao phía Bắc; Duyên hải miền Trung; Trường Sơn - Tây Nguyên; đồng bằng Nam Bộ.v.v... Đặc biệt, triển lãm sẽ làm nổi bật các nhạc cụ được sử dụng trong 4 loại hình nghệ thuật của Việt Nam được UNESCO công nhận Di sản văn hoá thế giới: Không gian Văn hoá cồng chiêng, Nhã nhạc Cung đình Huế, Ca trù, Quan họ.
Trong suốt 6 ngày diễn ra triển lãm (từ 29/1 đến 3/2), có nhiều chương trình trình diễn và giới thiệu về các nhạc cụ truyền thống. Đặc biệt nhất là chương trình "Hồn nhạc Việt" tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội vào tối 1/2, chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng.
Nhạc sĩ Đào Đăng Hoàn- Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nhấn mạnh: Đây là chương trình nghệ thuật có qui mô hoành tráng, lựa chọn các tiết mục đặc sắc mang đậm nét bản sắc văn hóa Việt Nam. Các nghệ sĩ, nghệ nhân sẽ biểu diễn thật, làm bật lên nét độc đáo của các nhạc cụ truyền thống dân tộc./.