Triển lãm thơ in trên gốm sứ

Triển lãm trưng bày 15 chiếc lộc bình lớn viết 15 bài thơ bằng 4 thứ tiếng của các nhà thơ nổi tiếng từ xưa đến nay

Chiều 27/2, trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam 2010, Hội Nhà Văn Việt Nam khai mạc triển lãm thơ trên gốm sứ tại tại Thiên Quang Đỉnh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Triển lãm trưng bày 15 chiếc lộc bình lớn viết 15 bài thơ bằng 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Trung Quốc và Việt Nam của các nhà thơ nổi tiếng từ xưa đến nay như: Từ Đạo Hạnh, Mãn Giác Thiền sư, Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Hồ Chí Minh... và 550 chiếc bình gốm sứ cỡ nhỏ in 54 câu thơ đặc sắc của các nhà thơ Việt Nam trong 1.000 năm qua do Hội Nhà văn Việt Nam tuyển chọn. Đây là các tác phẩm do nghệ nhân làng Bát Tràng kỳ công chế tác.

Nhà văn, nhà thơ Đỗ Trung Lai – người thực hiện triển lãm cho biết: “Nhân Ngày thơ Việt Nam, năm nay Hội quyết định làm trên gốm sứ một triển lãm và trên gốm sứ vừa là nghệ thuật vừa là thú chơi từ thượng cổ đến nay đã đã làm, là in thơ trên đĩa, ấm chén trà đồ gốm sứ. In thơ trên gốm sứ là truyền thống dân tộc từ bao đời nay, đó là vĩnh cửu hoá những bài thơ hay”.

Sau khi trưng bày tại Ngày thơ Việt Nam ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 15 chiếc lộc bình lớn sẽ được đưa vào Bảo tàng Nhà văn Việt Nam, còn những chiếc bình gốm nhỏ sẽ được bán cho độc giả yêu thơ. Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày bàn thờ gốm sứ lớn nhất Việt Nam gồm hai cây đèn bằng sứ cao 2m, 2 chiếc bình gốm sứ, 1 lư hương gốm sứ lớn và 2 chiếc chum đặc biệt có hoa văn men màu đỏ lần đầu được nghệ nhân làng Bát Tràng chế tác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.