Triển lãm tranh ký họa chiến trường của họa sĩ Lê Duy Ứng

Hơn 200 bức ký họa chiến trường và một số bản điêu khắc của họa sĩ Lê Duy Ứng được trưng bày tại triển lãm lần này.

Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2012) và sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, sáng 27/4, Sở VH,TT&DL, Hội VHNT tỉnh Quảng Trị tổ chức triển lãm tranh ký họa chiến trường của Đại tá, họa sĩ khiếm thị Lê Duy Ứng.

Tác phẩm: "Tượng Bác trên đỉnh Trường Sơn" của Đại tá, họa sĩ Lê Duy Ứng.

Hơn 200 bức ký họa chiến trường và một số bản điêu khắc của họa sĩ Lê Duy Ứng được trưng bày, giới thiệu thu hút sự quan tâm của đông người xem. Tiêu biểu như các tác phẩm: "Tượng Bác trên đỉnh Trường sơn;" "Đại tướng Võ Nguyên Giáp; "Hướng về miền Nam"... Những đề tài sáng tác về Bác Hồ luôn là nguồn cảm hứng trong các tác phẩm của họa sỹ Lê Duy Ứng.

Họa sĩ Lê Duy Ứng, sinh năm 1947, tại thôn Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình. Ông đã có 40 triển lãm cá nhân, 7 giải thưởng trong nước và quốc tế. Ngày 28/4/1975, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, họa sỹ Lê Duy Ứng bị trúng đạn mù hai mắt.

Giữa cận kề của sự sống và cái chết, bằng sự tưởng tượng, ông đã lấy ngón tay làm ngòi bút vẽ chân dung Bác Hồ cùng với lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng và ghi đậm dòng chữ: "Ánh sáng niềm tin! Con xin nguyện dâng Người tuổi thanh xuân" bằng chính dòng máu đang chảy từ đôi mắt của mình.

Dịp này Hội VHNT tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị. Ông Hoàng Sỹ Cừ, Chủ tịch Hội văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị cho biết, các phân chi hội đã tổ chức nhiều hoạt động, mở các trại sáng tác văn học, mỹ thuật, cuộc thi sáng tác ca khúc về thành phố Đông Hà. Đồng thời tổ chức triển lãm 81 ngày đêm thành cổ Quảng Trị về mỹ thuật và nhiếp ảnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên