Trọng Tấn, Anh Thơ cùng mang âm nhạc đến bệnh viện

Chương trình thiện nguyện “Mang âm nhạc đến bệnh viện” lần này tiếp tục được tổ chức với sự góp mặt của các nghệ sỹ, trong đó đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Trọng Tấn, Anh Thơ.

Tiếp nối những thành công thu được từ các buổi biểu diễn trước ở nhiều bệnh viện khác nhau trên địa bàn Hà Nội, chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” lại tiếp tục được tổ chức vào chiều qua (24/8) tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương nằm trên đường Giải Phóng. Thông điệp “Chúng tôi không biểu diễn, chúng tôi mang âm nhạc tới bệnh viện để đổi lấy nụ cười hiếm hoi nơi này” vẫn được truyền tải một cách đầy ý nghĩa. Vì thế, những tiếng cười, sự cổ vũ của các y bác sỹ cũng như bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân chính là thành công lớn nhất mà chương trình đạt được sau mỗi buổi diễn ở các bệnh viện.

Các khán giả vỗ tay hào hứng trong chương trình

Thành công ấy còn thu hút sự tham gia tình nguyện ngày một lớn hơn từ phía những nghệ sỹ. Họ không chỉ hết lòng cống hiến vì nghệ thuật, mà còn vì những lợi ích cộng đồng. Trong chương trình tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương lần này, ca sỹ Thái Thùy Linh vẫn vô cùng duyên dáng và hóm hỉnh trong vai trò MC.

Ca sỹ Thái Thùy Linh tiếp tục trong vai trò MC

Đáng tiếc là MC Thảo Vân – một gương mặt quen thuộc của series truyền hình “Gặp nhau cuối năm” đã không thể tiếp tục góp mặt vào buổi chiều ngày hôm qua vì điều kiện sức khỏe nhưng thông qua chương trình, cô vẫn muốn gửi những lời động viên, lời chúc tốt đẹp đến cho các bệnh nhân cùng tấm lòng cảm thông của mình.

Nhắc đến chương trình, chúng ta cũng không thể không nhắc tới ông Võ Thanh Quang – Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương. Ông đã bày tỏ những đánh giá cao của mình dành cho ý nghĩa của chương trình, chân thành bộc lộ những suy nghĩ, cảm xúc cá nhân khi theo dõi chương trình từ những buổi diễn lần trước. Và đến hôm qua ông Quang đã vô cùng xúc động khi chương trình đưa nụ cười đến bệnh viện nơi đây, bởi ở đây cũng có rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đang được khám chữa.

Ông Võ Thanh Quang - Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

Chương trình còn trở nên sôi nổi hơn khi có thêm sự góp mặt của các hoạt náo viên trẻ tuổi, họ là những sinh viên đến từ các trường đại học trong thành phố, tham gia hoạt động tình nguyện cho chương trình.

Các sinh viên tình nguyện trở thành hoạt náo viên của chương trình

Đồng hành với chương trình luôn có sự góp mặt của các thí sinh khác nhau từng trưởng thành từ Sao Mai Điểm Hẹn. Đến với chương trình ngày 24/8, tiếp tục là những gương mặt ca sỹ trẻ của series âm nhạc truyền hình này - Hoàng Lan, Huyền Trang, Khúc Xuân Thuận, cùng gương mặt mới của Sao Mai Điểm Hẹn năm nay - Việt Anh. Các ca sỹ đã mở đầu chương trình bằng một ca khúc sôi động, tràn đầy niềm lạc quan, tin yêu vào cuộc sống , “Ơi cuộc sống mến thương”. Tiếp đó, là ca khúc “Nụ cười thiên thần” với sự thể hiện của Huyền Trang.

Bốn nghệ sỹ trẻ (từ trái sang: Hoàng Lan, Khúc Xuân Thuận, Việt Anh, Huyền Trang)

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của hai nghệ sỹ nổi tiếng, được nhiều người mến mộ - Trọng Tấn, Anh Thơ. Các khán giả tỏ ra vô cùng mừng rỡ và hào hứng khi đón nhận phần biểu diễn của hai nghệ sỹ. Trọng Tấn với chất giọng trầm bổng, ấm áp đã thể hiện thành công một nhạc phẩm của Trần Long Ẩn - “Một đời người, một rừng cây”. Khán giả lắng nghe tiếng hát của Trọng Tấn và những lời ca sâu sắc của nhạc phẩm. Anh Thơ cũng chinh phục được khán giả với chất giọng thướt tha cùng phong cách dịu dàng quen thuộc qua nhạc phẩm “Đừng ví em là biển” – một sáng tác của nhạc sỹ Trần Thanh Tùng.

Hai ca sỹ Trọng Tấn và Anh Thơ cũng góp mặt trong chương trình

Phần biểu diễn song ca của Trọng Tấn và Anh Thơ với ca khúc “Tình ta biển bạc đầu xanh” nhận được sự cổ vũ nhiệt tình và rộn ràng từ khán giả. Mặc dù Trọng Tấn đang rất bận rộn, ngay sau các tiết mục của mình, anh lại phải vội vã lên đường đến Hải Phòng, nhưng anh vẫn dành thời gian đến với chương trình và hết mình cống hiến vì những nụ cười nơi đây. Nhiều khán giả rất muốn lắng nghe tiếp tiếng hát của anh, họ tỏ ra luyến tiếc khi anh phải rời chương trình sớm. Trước khi rời đi, anh đã đóng góp tấm lòng sẻ chia của mình, quyên góp vào hòm từ thiện tại chương trình.

Ca sỹ Trọng Tấn đóng góp vào hòm từ thiện của chương trình

Nhưng có thể nói, chính sự góp mặt của Trọng Tấn cùng Anh Thơ lần này đã góp phần đem đến niềm vui rất bất ngờ bởi các nghệ sỹ đã tiếp tục đứng trên sân khấu, và đây lại là một sân khấu đặc biệt trong không gian bệnh viện, nơi luôn hiện diện và chứng kiến nhiều nỗi đau tinh thần, thể xác.

Ca sỹ Bách Nguyễn thường xuyên tham dự cùng chương trình ở những bệnh viện khác nhau và anh vẫn tiếp tục góp mặt trong buổi diễn ngày hôm qua. Các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cùng y bác sỹ đã được thoải mái cười vui trước phần song ca bài hát “Cơn mưa tình yêu” vô cùng tình cảm mà lại không kém phần dí dỏm của ca sỹ Bách Nguyễn cùng Thạc sỹ Bạch Dương của bệnh viện. Bên cạnh đó, ca khúc “Ngẫu hứng phố”của nhạc sỹ Trần Tiến một lần nữa cũng được Bách Nguyễn thể hiện với lời ca trầm buồn, thiết tha.

Ca sỹ Bách Nguyễn song ca cùng Thạc sỹ Bạch Dương

Ca sỹ Khúc Xuân Thuận thì mang đến một không khí vui tươi, đầy âm vang của núi rừng với ca khúc “Gặp nhau giữa rừng mơ”. Khán giả đã không ngừng cười vang và vỗ tay theo nhịp bài hát. Hai ca khúc mang tên “Mẹ, con đã về” và “Khát vọng” với phần trình bày của nữ ca sỹ Hoàng Lan thì đem đến cảm xúc dạt dào cho người nghe.

Ca sỹ Việt Anh - một gương mặt trẻ mới bước ra từ Sao Mai Điểm Hẹn 2012 cũng đã góp lời ca tiếng hát trong chương trình. Việt Anh tỏ ra vô cùng thân thiện với mọi người và mang đến hai ca khúc cũng rộn ràng không kém – “Tình nhân”, một sáng tác được nhiều bạn trẻ yêu thích tại Sao Mai Điểm Hẹn năm nay và “Tìm lại”, một sáng tác nổi tiếng của nhóm nhạc Microwave.

Ca sỹ Việt Anh - gương mặt mới đến từ Sao Mai Điểm Hẹn 2012

Buổi diễn tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương vào hôm qua (24/8) đã lại một lần nữa đạt được thành công như mong đợi. Thành công ấy có được từ sự nỗ lực của các nghệ sỹ cũng như các tình nguyện viên chương trình, để tuyên truyền những ý nghĩa thiết thực mà xã hội cần hướng tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên