Trưng bày 300 cổ vật tiêu biểu
Nhiều cổ vật được trưng bày có niên đại từ khoảng 2.000 đến 3.000 năm trước Công nguyên
Ngày 23/8, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam chính thức xác lập kỷ lục về trống đồng đúc mới theo phương pháp thủ công truyền thống mô phỏng hoa văn trống đồng Ngọc Lũ lớn nhất Việt Nam. Trống cao 1,21 m, đường kính mặt trống 1, 51 m và nặng 739 kg do nghệ nhân Lê Văn Bảy, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa thực hiện.
Bảo tàng cổ vật tư nhân đầu tiên ở Việt Nam là Bảo tàng Hoàng Long ở Thanh Hóa cũng được xác nhận kỷ lục Việt Nam. Bảo tàng trưng bày khoảng 11.000 hiện vật, di vật cổ thể hiện sự giao lưu, hội tụ của các nền văn hóa ở Việt Nam.
Cùng ngày, Bảo tàng lịch sử Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm hơn 300 cổ vật tiêu biểu được bảo tàng sưu tầm trong 30 năm qua. Nhiều cổ vật được trưng bày có niên đại từ khoảng 2.000 đến 3.000 năm trước Công nguyên như: rìu đá, trống đồng Đông Sơn, quan tài chum, khuyên tai thủy tinh, bình đất nung...
Triển lãm diễn ra đến hết năm nay./.