Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè 2009

600 bộ trang phục của 18 nhà thiết kế trẻ trong toàn quốc sẽ lần lượt trình diễn vào các đêm 26, 27 và 28/12/2008. 

Tối nay (26/12), tại Khách sạn Daewoo Hà Nội, khai mạc Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè 2009 (Vietnam Fashion week Spring Summer 2009).

Đây là sự kiện thời trang thường niên do Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX) tổ chức nhằm xây dựng thương hiệu cho thời trang Việt Nam, định hướng các hoạt động thời trang theo chiều hướng chuyên nghiệp, đưa ra những dự báo khuynh hướng thời trang trong nước và quốc tế. Ngoài ra, Tuần lễ còn là cơ hội để giới thiệu tiềm năng sáng tạo của lực lượng thiết kế Việt Nam, đặc biệt là các nhà thiết kế trẻ. Tuần lễ thời trang năm 2009, với đường dẫn chính "Khối và Thể tích" với sự phát triển cao hơn, tinh tế hơn về kỹ thuật, sẽ giới thiệu giá trị thặng dư trong mỗi sản phẩm thời trang, nơi mà ý tưởng, công nghệ và quy trình sản xuất được kết hợp khéo léo và tinh tế, từ đó tạo ra những sản phẩm mang tính thiết kế, công năng sử dụng cao, thân thiện với môi trường và gần gũi với lối sống năng động của từng nhóm người trong xã hội phát triển nhanh và mạnh.

 

Ông Vũ Đức Giang, Tổng Giám đốc VINATEX cho biết, năm 2008, một năm đầy khó khăn đối với các nền kinh tế, một số quốc gia châu Á cũng đang ở trong tình trạng này và đã tác động xấu đến Việt Nam trên nhiều mặt, đặc biệt là xuất khẩu, trong đó, dệt may có thể coi là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, so với các nước dệt may, Việt Nam vẫn được coi là khá thành công, dự tính đến hết ngày 31/12/2008, sẽ thu về 9,1 tỷ USD hàng xuất khẩu. Trong đó, thị trường Hoa Kỳ vẫn đang là chủ đạo với 55% tổng kim ngạch, tiếp theo là thị trường châu Âu, Nhật.

Theo ông Giang, sang năm 2009, dự báo dệt may Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn do thời thời gian kéo dài của suy thoái kinh tế thế giới, hàng dệt may của Trung Quốc xuất khẩu vào thị trường Mỹ không cần hạn ngạch và mức độ cạnh trang với thị trường khác sẽ gay gắt hơn do hội nhập càng sâu, càng rộng. Chính vì thế, Việt Nam phải nhanh chóng chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, tức là tập trung toàn lực vào phát triển thiết kế và công nghệ, tận dụng những công nghệ mới hơn vào những thiết kế tinh tế và đặc biệt hơn để tạo ra giá trị gia tăng cao, mang lại uy tín và thương hiệu quốc gia trong nước cũng như toàn cầu cho thời trang Việt Nam./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.