Tuấn Ngọc: "Cảm xúc khó tả khi đứng trên sân khấu quê hương"
Đó là một trong những chia sẻ của ca sỹ Tuấn Ngọc trong buổi giao lưu trực tuyến với độc giả VOVOnline vào chiều 17/12
| Ca sỹ Tuấn Ngọc và anh Tùng John tại buổi giao lưu (Ảnh: Minh Quân) |
Những câu chuyện về cuộc sống và sự nghiệp cũng sẽ được anh chia sẻ với thính giả của VOV Online.
Chương trình sẽ được thực hiện tại Nhà hát Đài TNVN 58 Quán Sứ.
Ca sỹ Tuấn Ngọc vẫn được biết đến với như một trong những giọng ca nam xuất sắc nhất của tân nhạc Việt Nam, là “thần tượng” của nhiều thế hệ người nghe nhạc Việt Nam.
Tuấn Ngọc nổi tiếng qua những nhạc phẩm trữ tình. Với giọng ca và cách diễn tả đặc biệt, anh giành được sự đánh giá cao của giới chuyên môn cũng như sự hâm mộ của công chúng yêu nhạc.
Những nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng... nhận xét rằng giọng ca Tuấn Ngọc rất thích hợp với những sáng tác của họ. Trịnh Công Sơn cũng xem Tuấn Ngọc là một trong những giọng ca nam hát những nhạc phẩm của ông thành công nhất.
Đồng hành cùng ca sỹ Tuấn Ngọc trong chương trình hôm nay là Trần Thanh Tùng, người từng được biết đến với biệt danh Tùng “John”, tham gia ban nhạc Desire từ những năm 90, chuyên hát các ca khúc của ban nhạc The Beatles. Chính anh Trần Thanh Tùng là người đã mang Tuấn Ngọc và live show Riêng một góc trời đến với khán giả thủ đô sắp tới.
Thanh Tùng tâm sự: "Tuấn Ngọc là ca sỹ tôi yêu mến từ lâu rồi. Tôi quyết định tổ chức live ở Nhà hát Lớn cho Tuấn bởi giọng ca của anh rất lay động người nghe. Một ca sỹ hát bằng cả trái tim - tôi muốn mọi người được nghe anh hát ngay tại thủ đô"
| Ca sỹ Tuấn Ngọc được khán giả biết đến với ca khúc "Riêng một góc trời" (Ảnh: Minh Quân) |
** Anh Tuấn Ngọc thân mến, cái tên Tuấn Ngọc rất quen thuộc với khán giả yêu nhạc cả trong và ngoài nước, nhưng chắc không phải ai cũng biết rằng từ khi lên 4 tuổi, anh đã hát trong những chương trình thiếu nhi trên đài phát thanh. Vậy anh có thể chia sẻ về con đường đến với âm nhạc của mình?
- Con đường âm nhạc của tôi rất tự nhiên như ăn uống (cười). Tôi thích hát hát từ năm lên 4 nhưng đến 5 tuổi tôi vẫn chưa ý thức giọng hát. Mặc dù lúc 5 tuổi tôi đã được bố đưa lên đài phát thanh hát.
Cả tuổi trẻ tôi hát nhạc ngoại. Năm 11 tuổi, tôi đã đứng trên sân khấu với những ca khúc nhạc Mỹ.
** Để ghi được cái tên của mình trong lòng khán giả, anh đã phải nỗ lực như thế nào? Giọng hát Tuấn Ngọc được bao nhiêu phần trăm trời cho và bao nhiêu phần trăm khổ luyện mà có được?
Một thờ gian dài hát nhạc ngoại nên khi hát nhạc Việt, tôi thấy mình hát không chuẩn. Tôi đã phải tự học mỗi ngày 8 tiếng kỹ thuật cho giọng hát.
Năm 1981, tôi thu chung cuốn băng Thuở ban đầu với Lệ Thu. Với cuốn băng này, tôi vẫn chưa thấy mình hát chuẩn nhạc Việt. Tôi trở lại Mỹ và tiếp tục chơi nhạc ở Hawaii thêm 5 năm.
| Tuấn Ngọc bắt đầu hát từ năm 4 tuổi |
Tôi bắt đầu thành công với nhạc Việt bằng việc hát những ca khúc tiếng mẹ đẻ vào năm 1989, sau khi thu chung cuốn băng Lời gọi chân mây với Thái Hiền. Có thể như thế hơi muộn, nhưng tôi tin cái gì cũng có duyên cớ và số phận.
Tôi không nghĩ đến việc nổi tiếng hay không. Nhưng nhiều thứ không tính đến là những thứ dễ xảy ra. Những gì mình tính chắc gì đã đến? Nhưng suy cho cùng, tôi cũng không thể hát nhạc ngoại hay bằng nhạc Việt. vì chỉ khi hát bằng tiếng mẹ đẻ, người ta sẽ hiểu được những tận cùng cảm xúc trong giai điệu và ca từ.
** Gia đình anh toàn người nổi tiếng, mọi người có chịu ảnh hưởng của nhau không. Anh có thừa hưởng gì từ người bố là nghệ sĩ nổi tiếng Lữ Liên?
Âm nhạc của hai bố con khác nhau nên tôi cũng không ảnh hưởng gì từ bố, dù ông là người dẫn tôi vào con đường âm nhạc. Tôi bước vào thế giới âm nhạc nhờ bố, nhưng những gì tôi biết bây giờ đều là tự học hết. Cái gì mình thấy đúng thì mới theo.
Bố mẹ tôi đều có tính khôi hài nên con cái cũng ảnh hưởng ít nhiều.
Còn về anh chị em chúng tôi, may mắn được bố truyền nghề nhưng mỗi người phát triển theo một con đường riêng khó so sánh.
Lưu Bích làm được những cái tôi không làm được. Cô ấy là một ca sĩ đặc biệt.
Trong gia đình tôi, Khánh Hà là ca sĩ giỏi nhất. Em hát rất hay và đắt giá trong cộng động người Việt ở Mỹ.
Riêng tôi thấy hạnh phúc. Thời sống ở Việt Nam còn hạnh phúc hơn nhiều. Gặp nhau, làm việc với nhau và được hát, được khen chê nhau mỗi ngày. Chúng tôi là một đại gia đình biết nâng đỡ, thương yêu và sống vì nhau.
Với Mỹ Linh tại liveshow "Riêng một góc trời"
** Thưa anh Thanh Tùng, ca sĩ Mỹ Linh là 1 trong 4 diva nhạc nhẹ, thể ngiệm kết hợp của anh tại liveshow sắp tới khiến khán giả chờ đợi. Điểm gì khiến anh lựa chọn Mỹ Linh?
Mỹ Linh có một chất giọng rất đẹp, trong sáng và nội lực. Mý Linh hát nhạc tình rất cảm xúc. Khi chọn người cùng thể hiện với Tuấn Ngọc trong chương trình tới, người đầu tiên tôi nghĩ đến là Mỹ Linh.
** Thưa anh Tuấn Ngọc, anh được đánh giá là người rất khó tính trong lựa chọn ban nhạc cùng biểu diễn. Cảm nhận của anh khi kết hợp cùng Mỹ Linh và và ban nhạc Anh em tại linveshow lần này
Tôi đã hát với Ban nhạc Anh em một lần. Đây là Ban nhạc rất hay. và phù hợp với tôi. Trong liveshow sắp tới, tôi cũng rất hy vọng thành công với sự góp mặt của nhạc sĩ Hoài Sa.
Với ca sĩ Mỹ Linh, tôi đã hát cùng nhiều lần bên Mỹ. Tôi rất thích khi được hát cùng Mỹ Linh cả về kỹ thuật cũng như tình cảm.
| Ca sỹ Tuấn Ngọc và Tùng "John" đã có 1 tiếng giao lưu với độc giả VOVOnline |
** Cảm xúc của Tuấn Ngọc về Hà Nội và được biểu diễn ở Hà Nội như thế nào?
Lúc nào tôi cũng đau đáu một ước mơ, đó là được tổ chức một chương trình của riêng tôi tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đến nay, ước mơ của tôi đã sắp trở thành hiện thực. Vì vậy cảm giác của tôi lần này khi tới Hà Nội rất hồi hộp và khó tả.
3 năm trước, tôi có gặp Hồng Kiên trong một chương trình tại TP HCM. Tôi có chia sẻ với Kiên về mơ ước tổ chức chương trình riêng tại Hà Nội. Kiên hứa là sẽ giúp tôi thực hiện điều đó. Không ngờ, 3 năm sau, Kiên vẫn còn nhớ lời hứa ấy, và chúng tôi đã chuẩn bị cho liveshow này suốt mấy tháng qua cùng anh Thanh Tùng.
** Anh có thể cho độc giả biết chương trình liveshow lần này có điểm gì khác biệt?
"Riêng một góc trời" sẽ không chỉ là một show ca nhạc. Đó là câu chuyện nhỏ mà tôi muốn kể cho khán giả về những kỷ niệm, những dấu ấn trong cuộc đời tôi. Ngoài ra, tôi đã lựa chọn một số bài hát mà tôi chưa bao giờ biểu diễn ở Hà Nội. Hi vọng sẽ mang lại nhiều cảm xúc mới cho khán giả.
** Đứng trên sân khấu quê hương, cảm xúc của anh có gì khác không?
Với tôi, khán giả ở đâu cũng vậy. Là một ngệ sỹ, tôi luôn có sự cân bằng giữa cảm xúc với khán giả.
Tuy nhiên, có một cảm xúc rất khó tả khi tôi đứng trên sân khấu quê hướng. Rất hồi hộp và khó tả.
** Bài hát nào anh thấy diễn thành công nhất?
Thành công nhất là "Riêng 1 góc trời". Không có bài nào tôi thấy thích nhất cả. Tôi cũng không hiểu vì sao. Có lẽ bởi mỗi bài hát đều là một bông hoa, tùy lúc tùy hoàn cảnh. Tôi chẳng biết chọn bài nào. Quan trọng theo tôi là phải biết chọn bài hợp với mình.
** Anh có nguyên tắc gì không trong nghề?
- Cho khán giả cái gì mình yêu thích. Không hát bài mình không thích. Kể cả bài thịnh hành mà không thích không hát. Tôi phải là tôi, không đánh lừa mình trước. Phải thành thật với bản thân mình trước.
** Anh có thể cho biết những dự định trong tương lai?
Tôi sẽ tiếp tục hát. Hát tới khi nào tôi không hát được nữa thì thôi./.