Tưng bừng Lễ hội Sông nước Đà Nông
Lễ hội đã có sự lan tỏa manh mẽ trong đời sống tinh thần của nhân dân, tạo nên khí thế mới, thi đua sôi nổi trong học tập, lao động sản xuất
Sáng 30/1/2012 (mùng 8 tháng Giêng âm lịch), tại cửa sông Đà Nông thuộc thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã tưng bừng diễn ra Lễ hội truyền thống Sông nước Đà Nông lần thứ VI- năm 2012, thu hút hàng ngàn người về xem, cổ vũ. Đây là dịp để người dân vùng sông nước của huyện thể hiện sức khỏe bền bỉ và khả năng chinh phục thiên nhiên trong hoạt động đánh bắt thủy sản, sinh hoạt của người dân.
![]() |
Ông Võ Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức Lễ hội, cho biết dù trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, song huyện Đông Hòa đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu, tập trung chăm lo phát triển sự nghiệp thể dục- thể thao, phát triển đồng bộ các môn thể thao, trong đó có những bộ môn bơi lội, lắc thúng chai, đua thuyền rồng”. Lễ hội không chỉ phục vụ việc vui xuân, đón tết của nhân dân mà còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc rèn luyện nâng cao thể chất, kỹ năng chinh phục sông nước, thiên tai lũ lụt của nhân dân vùng sông nước; nâng cao chất lượng các môn thể thao sông nước.
Bà Lê Thị Ngọc (53 tuổi) ở thôn Phú Hiệp 2, xã Hòa Hiệp Trung (huyện Đông Hòa) cho biết: “Năm nào cả gia đình tôi đến xem và cổ vũ lễ hội này. Tôi thấy rất vui và hào hứng. Lễ hội này có ý nghĩa rất lớn đối với người dân miền biển và vùng sông nước chúng tôi”.
![]() |
Theo ông Võ Ngọc Hòa, sự thành công của Lễ hội truyền thống Sông nước Đà Nông trong 6 năm qua đã có sự lan tỏa manh mẽ trong đời sống tinh thần của nhân dân, tạo nên khí thế mới, thi đua sôi nổi trong học tập, lao động sản xuất phát triển kinh tế- xã hội của huyện, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân. “Trong những năm tiếp theo huyện sẽ đẩy mạnh công tác xã hội hóa cho lễ hội này. Thông qua đó mở rộng qui mô và nâng tầm lễ hội, để tiếp tục tạo được ấn tượng mạnh mẽ và thực sự đi vào tiềm thức của nhân dân, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân, trở thành lễ hội của toàn dân trong huyện và do nhân dân thực hiện; góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa - thể thao truyền thống trên quê hương, xây dựng và phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc”
Tại lễ hội, bên cạnh các môn thi trên sông nước, còn có các tiết mục biểu diễn võ cổ truyền Việt Nam của các võ sinh ở địa phương. Ngoài ra, còn có trò chơi lắc thúng- đập ấm đất có thưởng rất hấp dẫn./.

