Tưởng niệm 424 năm ngày mất Nguyễn Bỉnh Khiêm
Lễ dâng hương được tổ chức tại Văn miếu Mao Điền (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) - nơi 3 lần ông thi đỗ đại khoa tại các kỳ thi Hương, thi Hội và thi Đình; đồng thời là nơi đặt tượng thờ của ông.
Hôm nay 12/1, Hội Sử học Hải Dương phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Dương, Câu lạc bộ Thơ Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 424 năm Ngày mất của Danh nhân văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Tại buổi lễ, các đại biểu cùng du khách trong và ngoài tỉnh dâng hương tưởng nhớ công đức và cùng nhau ôn lại thân thế, sự nghiệp của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông là người tài cao, đức trọng, bậc "tiên tri", nhà thơ, nhà giáo mẫu mực thời Vương triều Mạc ở thế kỷ XVI. Cuộc đời của ông là tấm gương sáng thanh bạch, thuỷ chung với đạo học yêu nước, thương nòi, căm ghét quan tham, hết lòng phụng sự nhân dân và phò tá Vương triều.
Lễ tưởng niệm Danh nhân văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là dịp tốt để giáo dục truyền thống đạo học cho thế hệ trẻ Hải Dương. Bên cạnh phần lễ là phần hội với các hoạt động văn hoá như: Bình văn thơ và sấm Trạng, Đọc và ngâm thơ của ông./.