“Văn hoá ngoại giao” – Làm thế giới hiểu chúng ta hơn

Những hoạt động giao lưu văn hoá không những làm cho bạn bè trên thế giới hiểu rõ và đúng hơn về Việt Nam mà còn góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, hướng về cội nguồn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Hưởng ứng Năm ngoại giao văn hoá, năm qua Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Bộ Ngoại giao và nhiều bộ, ngành, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực văn hoá, du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và các nước trên thế giới.

Năm qua, công tác quảng bá văn hoá Việt Nam đã diễn ra tại nhiều nước, nổi bật là hoạt động Tuần Văn hoá Việt Nam tại một loạt nước như Nga; Anh, Nam Phi, Venezuela, Brazil, Lào. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật Việt Nam cũng được diễn ra tại Trung Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Italy. Chúng ta cũng làm tốt việc vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan tự nhiên của thế giới, UNESCO công nhận quan họ và ca trù là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại, công nhận Mộc bản triều Nguyễn là Di sản tư liệu thế giới.

Một trong những chương trình qui mô nhất trong công tác quảng bá Việt Nam phải kể đến sự kiện "Gặp gỡ Việt Nam" diễn ra tại thành phố San Francisco, bang California, Mỹ. Đây là lần đầu tiên một đoàn đại biểu với số lượng đông đảo (khoảng 300 người) của Việt Nam tới dự các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, giáo dục với bang California - trung tâm kinh tế, thương mại, tài chính và công nghệ cao của nước Mỹ.

Ông Ehihu Harris, giảng viên đại học ở Mỹ cho biết: “Tôi đã nhiều lần đến Việt Nam và thật vui mừng khi Việt Nam đã đến thành phố San Francisco để thực hiện sự kiện này. Việt Nam là một đất nước tuyệt vời. Đây là dịp để Việt Nam giới thiệu môi trường kinh doanh, bản sắc văn hoá và hệ thống giáo dục của mình. Đó là những lĩnh vực thực sự thu hút chúng tôi tại thành phố San Francisco”.

Còn trong nước, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch cùng với các ngành chức năng phối hợp với các tổ chức, Đại sứ quán các nước tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động văn hoá quốc tế tại Việt Nam như Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản, Tuần Văn hóa Hàn Quốc, Tuần Văn hóa Campuchia, Tuần lễ phim Anh, Tuần lễ phim Pháp hay Liên hoan âm nhạc châu Âu… đã diễn ra tốt đẹp.

Thêm vào đó, việc một dàn nhạc nổi tiếng và lâu đời nhất thế giới là Dàn nhạc giao hưởng New York Philharmonic đến biểu diễn tại Việt Nam tháng 10 vừa qua đã một lần nữa khẳng định xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trong lĩnh vực văn hoá; khẳng định Việt Nam là điểm đến, là nơi giao lưu, chia sẻ giữa các nền văn hoá trên thế giới.

Ông Frank Gordan, một chính trị gia người Mỹ nhận xét: “Từ những hợp tác ban đầu là trao đổi văn hoá, thông tin rồi tiếp đến là những hợp tác kinh tế được tăng cường, Việt Nam đang chứng minh cho thế giới biết rằng chúng tôi sẵn sàng làm ăn, chúng tôi sẵn sàng là đối tác của các nước, chúng tôi mở rộng vòng tay đón bạn bè, hãy đến với chúng tôi đầu tiên là tình bạn và sau đó là công việc”.

Nhằm tôn vinh văn hóa truyền thống trong quá trình hội nhập và giao lưu văn hóa thế giới, năm qua các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá lễ hội như Festival cồng, chiêng quốc tế tại Gia Lai, Festival Lúa, gạo Việt Nam lần thứ nhất tại Hậu Giang, Những Ngày Du lịch, Văn hóa Mekong - Nhật Bản tại Cần Thơ. Cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới diễn ra tháng 11 vừa qua tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã được truyền hình trực tiếp đến 56 quốc gia qua kênh truyền hình Star World Networks, trong đó có 9 phút được dành giới thiệu hình ảnh đất nước, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam đến với hơn 500 triệu khán giả khắp hành tinh. Hoa hậu quý bà Ba Lan Ni Wayan Eka Ciptasari bày tỏ về ấn tượng của mình về Việt Nam: “Tôi rất yêu đất nước của các bạn. Tôi thích nhất là tà áo dài, trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Tôi sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp đẽ về đất nước có nền văn hoá lâu đời và mến khách của các bạn”.

Có thể khẳng định chưa bao giờ các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực văn hoá, du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được tiến hành bài bản và trên diện rộng như năm 2009. Ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch nhận xét: “Năm 2009, cùng với Bộ Ngoại giao làm tốt công tác đối ngoại, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã tham gia tích cực chương trình quảng bá hình ảnh Việt Nam với nước ngoài, mang những cách nhìn mới, cung cấp thông tin về Việt Nam, làm bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về Việt Nam, về con người Việt Nam, hiểu rõ năng lực hợp tác, thông qua con đường văn hoá. Năm văn hoá ngoại giao đã làm thế giới hiểu chúng ta hơn”.

Những hoạt động giao lưu văn hoá không những làm cho bạn bè trên thế giới hiểu rõ và đúng hơn về Việt Nam mà còn góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, hướng về cội nguồn của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Qua đó, thu hút được đông đảo kiểu bào tích cực tham gia quảng bá cho văn hoá Việt Nam tại nơi họ sinh sống, góp phần lan toả văn hoá Việt Nam, bản sắc Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.