Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội

Vinh danh Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc

Ngày 31/8, lễ trao giải Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội được tổ chức tại trụ sở Báo Thể Thao & Văn hóa 79 Lý Thường Kiệt. Giải thưởng lớn Vì tình yêu Hà Nội đã thuộc về ông Nguyễn Vinh Phúc

Sau thành công của Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần I năm 2008, Báo Thể Thao & Văn hóa và Quỹ Bùi Xuân Phái tiếp tục tổ chức Giải lần thứ II vào ngày 31/8. Đây được xem là giải thưởng thường niên trao cho các tác giả, tác phẩm, công trình, hoạt động, ý tưởng có hàm lượng nghệ thuật và khoa học cao, gắn bó với các mặt của đời sống Hà Nội, thắm đượm tình yêu Hà Nội, có tác động xã hội rộng rãi, được công chúng công nhận, ủng hộ. Giải thưởng cũng nhằm tôn vinh sự nghiệp của Bùi Xuân Phái – Cây đại thụ trong nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại và tiếp nối tình yêu của ông.

So với Giải thưởng Bùi Xuân Phái tổ chức lần I (31/8/2008), thì giải lần II được tổ chức với quy mô lớn hơn.

Cơ cấu giải thưởng có một Giải thưởng lớn “Vì tình yêu Hà Nội” sẽ trao cho tác giả có nhiều cống hiến cho Hà Nội bằng các sáng tác hoặc bằng các hoạt động trong suốt sự nghiệp của mình (Có 3 đề cử). Ba giải đồng hạng gồm: Giải ý tưởng: Được trao cho các dự án, ý tưởng thể hiện tình yêu Hà Nội (3 đề cử); Giải tác phẩm: Được trao cho chủ đề về Hà Nội được thực hiện ở Hà Nội có giá trị tôn vinh vẻ đẹp của thủ đô (5 đề cử); Giải việc làm: Được trao cho các hoạt động, quyết định, việc làm… góp phần bảo vệ và phát huy vẻ đẹp của Hà Nội (3 đề cử).

Theo nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội đồng xét giải: “năm nay có rất nhiều tác phẩm, tác giả được đề cử. Đó đều là những tác giả, tác phẩm có chất lượng và xứng đáng được tôn vinh”.

Sau nhiều phiên họp, ngày 15/8/2009, Hội đồng xét giải của Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội đã thống nhất tiến hành bỏ phiếu chọn các tác giả, tác phẩm, công trình, y tưởng và việc làm xứng đáng với tiêu chí của Giải.

Nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội đồng xét giải trao Giải thưởng lớn - Vì tình yêu Hà Nội cho Nhà Hà nội học Nguyễn Vinh Phúc

Giải thưởng lớn – Vì tình yêu Hà Nội được trao cho cho nhà nghiên cứu về Hà Nội Nguyễn Vinh Phúc với các thành tựu trong hơn 55 năm nghiên cứu và đã có các công trình, tác phẩm về Hà Nội trong các lĩnh vực khác nhau, trong đó, đặc biệt là 2 cuốn sách lớn gần đây, đã gây tiếng vang trong cả nước, là cuốn: 1000 câu hỏi đáp về 1000 năm Thăng Long Hà Nội, cõi đất, cõi người.

Đặc biệt cả ba đề cử giải “Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội” đều thuộc về UBND TP Hà Nội. Đó là việc chuyển khu đất số 2 Hai Bà Trưng (cạnh Nhà hát lớn) thành vườn hoa 19-8, việc dừng xây khách sạn Sas Royal  trong công viên Thống Nhất và việc xây trung tâm thương mại tại chợ 19-2.

Giải cho ý tưởng đặc sắc Vì tình yêu Hà Nội được trao cho dự án “Phục dựng chân dung các phố cổ Hà Nội bằng kỹ thuật 3D” và “Tái hiện các di sản kiến trúc Pháp tại Hà Nội bằng kỹ thuật 3D” của kiến trúc sư trẻ Đinh Việt Phương hợp tác với mạng kiến trúc xây dựng Ashui.com.

Với năm đề cử tác phẩm “Vì tình yêu Hà Nội”, giải thưởng đã được trao cho tác giả Phạm Văn Quý, tác giả của 10 kịch bản về Thăng Long (tuồng, chèo, cải lương) như: Thái tổ Lý Công Uẩn, Thái úy Lý Thường Kiệt, Tả quân Lê Văn Duyệt, Trọn đời trung hiếu với Thăng Long... Bốn đề cử còn lại bao gồm: Tổng tập Thăng Long nghìn năm văn hiến, loạt phim 300 tập Thăng Long nhân kiệt, bộ tiểu thuyết Thăng Long ký, tác phẩm 5.678 bước chân quanh hồ Gươm.

Tuy nhiên, Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, 3 việc làm của UBND Thành phố Hà Nội được đề cử vào Giải thưởng việc làm – Vì tình yêu Hà Nội là chưa hợp lý, nên phải làm rõ lại tiêu chí hoặc đổi tên giải thưởng cho phù hợp.

Thời gian tới, Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội sẽ có trang web chính thức, việc bầu chọn các tác giả, tác phẩm sẽ có thêm sự tham gia của công chúng yêu Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.