Vòng chung kết hội chọi trâu Đồ Sơn 2011

Đây là một trong 15 lễ hội cấp quốc gia, diễn ra ngày 9/8 âm lịch hằng năm do quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng tổ chức.

Sáng 6/9, tại sân vận động trung tâm Quận Đồ Sơn (Hải Phòng) diễn ra Vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2011, trong sự theo dõi cổ vũ của hơn 30.000 khán giả.

Đây là một trong 15 lễ hội cấp quốc gia, diễn ra ngày 9/8 âm lịch hằng năm do quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng tổ chức. Để lựa chọn ra 16 trâu của 7 phường trong quận vào vòng chung kết, Ban tổ chức đã cho thi 2 cuộc đấu loại vào trung tuần tháng 5 và ngày 8/6 âm lịch.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn diễn ra ngày 9/8 âm lịch hằng năm

Theo ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, trưởng ban tổ chức giải, trong lần thứ 22 giải chọi trâu được tổ chức này, Ban tổ chức kêu gọi xã hội hóa để góp phần đem lại thành công cho lễ hội và kích thích tinh thần các chủ trâu cho những năm tới.

16 trâu của 7 phường đã chia làm 8 cặp, thi đấu loại trực tiếp chọn ra 8 trâu vào vòng tứ kết, các trận đấu đều diễn ra sôi nổi và hấp dẫn, lôi cuốn khán giả. Chủ có trâu vô địch sẽ được nhận 40 triệu đồng tiền thưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên