Vun đắp tình hữu nghị hai nước
“Năm Đức tại Việt Nam” đã chính thức khởi động giữa tháng 1/2010. Đây là cơ hội để hai nước đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt vào kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-CHLB Đức.
Theo dự kiến, "Năm Đức tại Việt Nam" sẽ diễn ra trong suốt năm 2010 với những điểm nhấn quan trọng trên nhiều lĩnh vực, như văn hoá, giáo dục, hợp tác kinh tế - thương mại.
Và chỉ ít ngày nữa, sự kiện “Năm Việt Nam tại Đức”, sẽ chính thức khai mạc tại CHLB Đức. Những sự kiện này đang đem lại một “vóc dáng mới” trong quan hệ Việt Nam-CHLB Đức. Bên lề cuộc họp báo giới thiệu “Năm Đức tại Việt Nam 2010”, VOVNews đã phỏng vấn Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam - ông Rolf Schulze.
PV: Thưa Đại sứ, Năm Đức tại Việt Nam là một sự kiện đặc biệt quan trọng được tổ chức xuyên suốt năm 2010 với những điểm nhấn quan trọng. Đại sứ đánh giá như thế nào về sự kiện văn hoá lớn này?
Đại sứ Rolf Schulze: Đây là một sự kiện rất đặc biệt với chúng tôi. Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi lại đặt Trung tâm Văn hoá Viện Goethe gần ở Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) của các bạn và tổ chức các sự kiện văn hoá ở đây. Sự kiện văn hoá này được coi là điểm nhấn trong năm 2010 tới khi Việt Nam-Đức kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và đã nhận được sự bảo trợ của các nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước.
![]() |
|
Đại sứ Đức (bên phải) trong cuộc họp báo giới thiệu về Năm Đức tại Việt Nam |
Chúng tôi tổ chức sự kiện này với mong muốn, trong 12 tháng tới sẽ thể hiện cấp độ mới trong quan hệ Việt-Đức trên mọi phương diện: chính trị, văn hoá, giáo dục, xã hội, kinh tế... Chúng tôi mong muốn đưa hình ảnh nước Đức đến với Việt Nam, tới người dân Việt Nam. Trong khối EU, Đức là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Còn Việt Nam, với bề dày lịch sử, và những mốc quan trọng như gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), làm Uỷ viên Không thường trực HĐBA LHQ (trong năm 2009), và năm 2010 đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN... sẽ là những điều kiện rất thuận lợi để hai bên hợp tác.
Chính phủ Đức đánh giá cao những thành công của Việt Nam và việc triển khai hoạt động “Năm Đức tại Việt Nam” với mong muốn thúc đẩy hợp tác văn hoá Đức-Việt. Tất cả các cơ quan của chúng tôi đều tham gia vào sự kiện này, để thúc đẩy các hoạt động hợp tác không chỉ văn hoá, mà còn xoá đói giảm nghèo, quy hoạch đô thị, môi trường...
Khi các bạn nhìn vào các hoạt động văn hoá Đức tại Việt Nam sẽ thấy đấy là một “thực đơn” vô cùng phong phú. 12 tháng tới sẽ là một chuyến du hành thú vị để hai nước thêm gắn bó và người dân hai nước thêm hiểu nhau... Vấn đề ở đây không chỉ là quan hệ giữa hai Chính phủ, mà còn là quan hệ giữa những người dân hai nước với nhau.
PV: Thưa Đại sứ, một trong những vấn đề đặt ra để “Năm Đức tại Việt Nam” đến với công chúng rộng rãi hơn chính là việc làm sao để giới trẻ biết đến và quan tâm đặc biệt đến sự kiện này. Quan điểm của Đại sứ về vấn đề này?
Đại sứ Rolf Schulze: Đúng như vậy, giới trẻ là một trong những đối tượng chúng tôi đặc biệt quan tâm. Trong vấn đề này, vai trò của truyền thông là hết sức quan trọng. Ví dụ như trang mạng của chúng tôi, thường xuyên có những câu hỏi tương tác tìm hiểu về nước Đức. Tôi nghĩ rằng đấy là những đề tài rất được các bạn trẻ quan tâm.
PV: Đầu tháng 2 tới, “Năm Việt Nam tại Đức” sẽ chính thức khai mạc. Vậy, sự kiện này cùng với “Năm Đức tại Việt Nam” có ý nghĩa như thế nào trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước?
Đại sứ Rolf Schulze: Theo những gì tôi được biết, thì chương trình “Năm Việt Nam tại Đức” đã được chuẩn bị rất ấn tượng. Việt Nam sẽ tổ chức một sự kiện Tết Âm lịch tại Đức, các chương trình biểu diễn âm nhạc, hát múa truyền thống. Đặc biệt có một sáng kiến phía Việt Nam mà chúng tôi rất quan tâm. Trong năm tới, Việt Nam sẽ tham dự rất nhiều hội chợ, chương trình văn hoá tại Đức. Ví dụ như việc tham dự hội chợ Sách tại Franfurk; tuần Văn hoá châu Á-Thái Bình Dương vào mùa thu tới... Đây là những điều kiện rất thích hợp để văn hoá Việt Nam được giới thiệu đến người dân Đức.
PV: Còn gần 1 tháng nữa người dân Việt Nam sẽ bước vào Tết Âm lịch. Đây là điểm khởi đầu quan trọng cho một năm mới đối với người dân Việt Nam. Trong dịp năm mới, Đại sứ có lời chúc gì cho quan hệ song phương?
Đại sứ Rolf Schulze: Tôi muốn chuyển lời chào đến độc giả của các bạn và mời các bạn, mời người dân Việt Nam cùng chúng tôi đi qua năm 2010 này để hiểu rõ hơn quan hệ Đức-Việt. Tôi cũng chúc người dân Việt Nam dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc.
PV: Xin cảm ơn Đại sứ!/.
|
>> “Năm Đức ở Việt Nam” được tổ chức với 4 chủ đề: Môi trường và đô thị; Chống biến đổi khí hậu; Nghệ thuật và Thảo luận. Đây là sự kiện văn hóa quy mô lớn lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, và cũng là mô hình hợp tác văn hóa mới được triển khai giữa hai nước. “Năm Đức ở Việt Nam” sẽ chính thức khai mạc ngày 23/1 tới với buổi hoà nhạc “Bản giao hưởng số 9 của Bethoven”. Trong khuôn khổ “Năm Đức tại Việt Nam” sẽ có khoảng 100 hoạt động diễn ra trên tất cả các lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội, kinh tế… |
