Ảnh: Phạm Thùy Dung thăng hoa cùng Tùng Dương trong liveshow đầu đời

VOV.VN - Cùng hai vị khách mời Đăng Dương, Tùng Dương và sự hỗ trợ của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời, Phạm Thùy Dung đã mang đến một live-concert ấn tượng.

Sau 6 năm “ở ẩn” tập trung cho việc nghiên cứu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, ca sĩ Phạm Thùy Dung tái ngộ khán giả qua live-concert đầu tiên mang tên "Trăng hát" diễn ra tối 29/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây cũng là live-concert đánh dấu sự chuyển đổi mang tính “bước ngoặt” của nữ ca sĩ trẻ từng đạt Á quân Sao Mai 2013 dòng nhạc dân gian.
"Trăng hát" của Phạm Thùy Dung có sự đồng hành của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời do nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine chỉ huy, cùng bàn tay dàn dựng tài ba của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.
Được chia thành 3 phần: Phần 1: Âm nhạc cổ điển; Phần 2: Âm nhạc Việt Nam và Phần 3: Âm nhạc Giao thoa, live-concert "Trăng hát" bao gồm 20 ca khúc trong và ngoài nước theo phong cách thính phòng.
“Trăng hát” đã cho khán giả thấy một Phạm Thùy Dung đến độ “chín muồi” trong dòng nhạc thính phòng, qua các ca khúc kinh điển nổi tiếng của thế giới và Việt Nam rất kén người biểu diễn như Ave Maria (Gounod), Khúc hát nàng Solveig (Nhạc: Edward Grieg, Lời việt: Phạm Duy), Tiếng cười (Johann Strauss) hay Ở rừng nhớ anh (An Thuyên), Bài ca hy vọng (Văn Ký)…
Một trong những điểm nhấn khác của live concert “Trăng hát” nằm ở thiết kế sân khấu vô cùng ấn tượng do đạo diễn ánh sáng Phạm Xuân Trường đảm nhiệm.
Sân khấu dành cho chương trình là sự hòa quyện tuyệt vời của nghệ thuật sắp đặt và ánh sáng. Ánh sáng trăng được ekip sử dụng xuyên suốt để tạo nên màu sắc chính của sân khấu và đóng vai trò một hình ảnh ẩn dụ cho giọng ca của Phạm Thùy Dung.
Phạm Thùy Dung có màn song ca ăn ý với khách mời là NSƯT Đăng Dương trong các ca khúc "Đất nước tình yêu", "Người Hà Nội". Ngoài ra, Đăng Dương còn thể hiện các ca khúc "Tình ca" và "Những ánh sao đêm".
Với ca sĩ Phạm Thùy Dung, NSƯT Đăng Dương dành cho giọng ca Sao Mai sự trân trọng và ủng hộ hết mình vì cô là một trong số ít nghệ sĩ trẻ vừa có tố chất, vừa có niềm đam mê lớn và dám mạo hiểm theo đuổi dòng nhạc kén người nghe như âm nhạc cổ điển.
Trên con đường ca hát của mình, Phạm Thùy Dung đã nhận được sự hướng dẫn, ủng hộ hết mình của các thầy cô giáo như NSND Quốc Hưng, nghệ sĩ Anh Thơ, NSND Thanh Hoa, nhà giáo nhân dân Hồ Mộng La, nghệ sĩ Thu Hằng, NSND Trung Kiên và sau này là cô giáo người Nga Lyubov Kazarnovskaya - một trong những nghệ sĩ Opera hàng đầu thế giới.
Một trong những tiết mục ấn tượng của Thùy Dung tối qua là ca khúc "Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh" (Nguyễn Văn Tý).
Phạm Thùy Dung có màn kết hợp với nam ca sĩ Tùng Dương ở các ca khúc "Mỗi sớm mai lại thêm bình yên", The Phantom of The Opera".
Với Thùy Dung, Tùng Dương là nghệ sĩ đàn anh tâm huyết, đồng hành và góp phần định hướng cho con đường âm nhạc của nữ ca sĩ.
Giọng ca cá tính và đầy sáng tạo của Tùng Dương kết hợp với giọng nữ cao vút, trong trẻo của Thùy Dung đã mang đến những tiết mục ấn tượng cho khán giả. Hai nghệ sĩ đã có những phút thăng hoa trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tùng Dương solo 2 ca khúc "Độc đạo" và "You Raise Me Up".
Sự tương phản hoàn toàn về phong cách giữa hai danh ca khách mời là Tùng Dương và Đăng Dương làm cho biên độ của màu sắc âm nhạc trong live-concert này trở nên phong phú, đa dạng và đẳng cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Á quân Sao Mai Phạm Thuỳ Dung đẹp “mộng mị” trong MV mới
Á quân Sao Mai Phạm Thuỳ Dung đẹp “mộng mị” trong MV mới

VOV.VN - Mới đây, Á quân Sao Mai 2013 Phạm Thuỳ Dung bất ngờ hé lộ những hình ảnh hậu trường đầu tiên của MV mới mang tên "Tôi nhìn theo cánh chim bay".

Á quân Sao Mai Phạm Thuỳ Dung đẹp “mộng mị” trong MV mới

Á quân Sao Mai Phạm Thuỳ Dung đẹp “mộng mị” trong MV mới

VOV.VN - Mới đây, Á quân Sao Mai 2013 Phạm Thuỳ Dung bất ngờ hé lộ những hình ảnh hậu trường đầu tiên của MV mới mang tên "Tôi nhìn theo cánh chim bay".

Sao Mai Phạm Thùy Dung: “Tôi đến với khán giả  bằng sự chân thành…”
Sao Mai Phạm Thùy Dung: “Tôi đến với khán giả bằng sự chân thành…”

VOV.VN - “Khi mình làm việc miệt mài, nghiêm túc, đến với khán giả bằng sự chân thành sẽ được khán giả đáp lại bằng sự chân thành” - Sao Mai Thùy Dung chia sẻ.

Sao Mai Phạm Thùy Dung: “Tôi đến với khán giả  bằng sự chân thành…”

Sao Mai Phạm Thùy Dung: “Tôi đến với khán giả bằng sự chân thành…”

VOV.VN - “Khi mình làm việc miệt mài, nghiêm túc, đến với khán giả bằng sự chân thành sẽ được khán giả đáp lại bằng sự chân thành” - Sao Mai Thùy Dung chia sẻ.