BTS thu về 33,3 triệu USD sau 4 đêm diễn, lập kỷ lục bán vé

VOV.VN - Chỉ với 4 đêm diễn, BTS đã thu về 33,3 triệu USD cùng 214.000 fan đến xem trực tiếp. Đây là doanh thu bán vé lớn nhất tại Mỹ trong 18 năm qua, đồng thời là doanh thu bán vé tai một địa điểm cao nhất trong vòng 10 năm.

Theo Billboard, 4 buổi hòa nhạc “Permission to dance on stage LA” của BTS - khởi động vào ngày 27/11 và kết thúc vào ngày 2/12 - đã thu về tổng số tiền ấn tượng là 33,3 triệu USD và đón 214.000 fan đến xem trực tiếp tại sân vận động Sofi. Đây cũng là doanh thu bán vé lớn nhất tại Mỹ trong 18 năm qua, đồng thời là doanh thu bán vé tai một địa điểm cao nhất trong vòng 10 năm.

Công ty quản lý của BTS, Big Hit Music giải thích, "BTS đã lựa chọn cẩn thận các bài hát phù hợp với hòa nhạc quy mô lớn và muốn cho người hâm mộ trên toàn thế giới được xem concert lần này".

Sân vận động SoFi có sức chứa lên đến khoảng 70.000 người, nhưng vì một sân khấu hình chữ 'T' được lắp đặt, BTS được cho là đã chào đón khoảng 50.000 khán giả mỗi buổi diễn. Và ghi nhận con số khán giả cho 4 đêm concert là 214.000 người.

Ngoài ra, BTS thu hút 18.000 khán giả thông qua "Live Play in LA", chương trình xem trên màn hình riêng tại YouTube Theater gần đó và nhận được 581.000 khán giả thông qua phát trực tuyến. Tổng số người đã xem buổi hòa nhạc ở Sân vận động Sofi, YouTube Theater và phát trực tuyến là 813.000 người.

Các buổi biểu diễn trên Sân vận động SoFi của BTS cũng giành được Billboard Boxscore lớn nhất trong lịch sử California — và lớn thứ hai từ trước đến nay ở Bắc Mỹ, chỉ xếp sau Bruce Springsteen 10 diễn ra vào năm 2003 tại Sân vận động Giants của New Jersey.

Về mặt doanh thu, BTS hiện xếp thứ 6 trên BillBoard BoxScore. Billboard cũng lưu ý rằng tất cả các concert trước của BTS thường có tổng doanh thu lớn ít nhất gấp đôi 4 đêm diễn tại SoFi với tối thiểu 8 buổi biểu diễn. Ngoài ra, BTS đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ không nói tiếng Anh đầu tiên kiếm được hơn 20 triệu USD chỉ trong một tour lưu diễn. 

Sau thành công của chuỗi concert tại LA, BTS sẽ tổ chức concert trực tiếp ở Hàn Quốc vào tháng 3/2022. Công ty quản lý cho biết sẽ cùng các nghệ sĩ nỗ lực tổ chức concert đón khán giả trực tiếp vì đây là cơ hội đầu tiên nhóm gặp gỡ người hâm mộ quê nhà sau 2 năm.

Nhiều chuyên gia dự đoán đại dịch sẽ là một biến số ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức buổi hòa nhạc trực tiếp của nhóm tại Seoul vào tháng 3 trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về biến thể omicron mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Permission to Dance”, “Spring Day” của BTS được biểu diễn bằng ngôn ngữ ký hiệu
"Permission to Dance”, “Spring Day” của BTS được biểu diễn bằng ngôn ngữ ký hiệu

VOV.VN - 4 ca khúc nổi tiếng của K-pop là "Permission to Dance”, “Spring Day”, “I” và “Day by Day”được 6 bạn trẻ người điếc cảm nhận và biểu diễn bằng ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam.

"Permission to Dance”, “Spring Day” của BTS được biểu diễn bằng ngôn ngữ ký hiệu

"Permission to Dance”, “Spring Day” của BTS được biểu diễn bằng ngôn ngữ ký hiệu

VOV.VN - 4 ca khúc nổi tiếng của K-pop là "Permission to Dance”, “Spring Day”, “I” và “Day by Day”được 6 bạn trẻ người điếc cảm nhận và biểu diễn bằng ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam.

BTS vắng mặt tại lễ trao giải MAMA 2021
BTS vắng mặt tại lễ trao giải MAMA 2021

VOV.VN - Việc bắt buộc tự cách ly trong 10 ngày sẽ khiến nhóm không thể tham dự lễ trao giải thưởng MAMA vào ngày 11/12.

BTS vắng mặt tại lễ trao giải MAMA 2021

BTS vắng mặt tại lễ trao giải MAMA 2021

VOV.VN - Việc bắt buộc tự cách ly trong 10 ngày sẽ khiến nhóm không thể tham dự lễ trao giải thưởng MAMA vào ngày 11/12.

Chỉ nhận 1 đề cử, BTS ám chỉ có "rào cản vô hình" tại Grammy
Chỉ nhận 1 đề cử, BTS ám chỉ có "rào cản vô hình" tại Grammy

VOV.VN - Tại buổi họp báo, RM, trưởng nhóm BTS cho biết anh cảm thấy có một "bức tường vô hình" đối với các nghệ sĩ Hàn Quốc bất chấp thành công của nhóm trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. 

Chỉ nhận 1 đề cử, BTS ám chỉ có "rào cản vô hình" tại Grammy

Chỉ nhận 1 đề cử, BTS ám chỉ có "rào cản vô hình" tại Grammy

VOV.VN - Tại buổi họp báo, RM, trưởng nhóm BTS cho biết anh cảm thấy có một "bức tường vô hình" đối với các nghệ sĩ Hàn Quốc bất chấp thành công của nhóm trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. 

BTS, Victoria Beckham, Hailey Bieber,... tiếc thương sự ra đi đột ngột của Virgil Abloh
BTS, Victoria Beckham, Hailey Bieber,... tiếc thương sự ra đi đột ngột của Virgil Abloh

VOV.VN - Thế giới thời trang tiếc thương và tôn vinh Virgil Abloh, một người có tầm nhìn xa về nghệ thuật và thiết kế đã ra đi vào ngày 28/11.

BTS, Victoria Beckham, Hailey Bieber,... tiếc thương sự ra đi đột ngột của Virgil Abloh

BTS, Victoria Beckham, Hailey Bieber,... tiếc thương sự ra đi đột ngột của Virgil Abloh

VOV.VN - Thế giới thời trang tiếc thương và tôn vinh Virgil Abloh, một người có tầm nhìn xa về nghệ thuật và thiết kế đã ra đi vào ngày 28/11.