Cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi “Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2020”.

Nhằm tạo môi trường, điều kiện cho các tác giả, nhạc sĩ tìm tòi, sáng tạo những tác phẩm mới mang đậm bản sắc văn hóa miền núi, dân tộc thiểu số, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi “Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2020”.

cuoc thi sang tac ca khuc ve de tai dan toc thieu so, mien nui hinh 1
Ảnh minh họa.

Các tác giả chuyên và không chuyên trên toàn quốc đều có quyền gửi tác phẩm tham gia cuộc thi này. Nội dung các ca khúc dự thi tập trung vào các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương miền núi, truyền thống cách mạng; những thay đổi ở nông thôn miền núi, gương người tốt việc tốt; phê phán những thói hư tật xấu, xóa bỏ tập tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội.

Ban tổ chức sẽ trao 2 giải nhất mỗi giải 25 triệu đồng, 2 giải nhì, 2 giải 3, 5 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc nhất. Lễ tổng kết, trao giải thưởng dự kiến vào tháng 11/2020 tại Hà Nội.

Tác phẩm tham gia cuộc thi có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh giả, tranh thật: Khó kiểm chứng với cả tác phẩm triệu “đô”
Tranh giả, tranh thật: Khó kiểm chứng với cả tác phẩm triệu “đô”

VOV.VN - Tranh được đưa lên sàn đấu giá chưa chắc là tranh thật và tranh thật chưa chắc đã xuất hiện tại các phiên đấu giá, luôn có sự mập mờ khó kiểm chứng.

Tranh giả, tranh thật: Khó kiểm chứng với cả tác phẩm triệu “đô”

Tranh giả, tranh thật: Khó kiểm chứng với cả tác phẩm triệu “đô”

VOV.VN - Tranh được đưa lên sàn đấu giá chưa chắc là tranh thật và tranh thật chưa chắc đã xuất hiện tại các phiên đấu giá, luôn có sự mập mờ khó kiểm chứng.

Nhà nghiên cứu Phạm Long: “Nạn tranh chép có nguy cơ lan rộng“
Nhà nghiên cứu Phạm Long: “Nạn tranh chép có nguy cơ lan rộng“

VOV.VN - Chép tranh mà không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng kém, thay tên đổi họ của tác giả là hành vi vi phạm bản quyền.

Nhà nghiên cứu Phạm Long: “Nạn tranh chép có nguy cơ lan rộng“

Nhà nghiên cứu Phạm Long: “Nạn tranh chép có nguy cơ lan rộng“

VOV.VN - Chép tranh mà không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng kém, thay tên đổi họ của tác giả là hành vi vi phạm bản quyền.

12 nhà hát đồng loạt sáng đèn sau thời gian đóng cửa vì Covid-19
12 nhà hát đồng loạt sáng đèn sau thời gian đóng cửa vì Covid-19

VOV.VN - Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ tiên phong sáng ánh đèn sân khấu với vở diễn "Bệnh sĩ", mở màn chuỗi hoạt động nghệ thuật biểu diễn sau mùa dịch Covid-19.

12 nhà hát đồng loạt sáng đèn sau thời gian đóng cửa vì Covid-19

12 nhà hát đồng loạt sáng đèn sau thời gian đóng cửa vì Covid-19

VOV.VN - Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ tiên phong sáng ánh đèn sân khấu với vở diễn "Bệnh sĩ", mở màn chuỗi hoạt động nghệ thuật biểu diễn sau mùa dịch Covid-19.