Đã tai với 5 ca khúc được xem nhiều nhất trên Youtube hiện nay

VOV.VN - "See You Again" - ca khúc chủ đề của "Fast & Furious 7" đã vượt mặt "Gangnam Style" của Psy để trở thành video được xem nhiều nhất YouTube.

Bảng xếp hạng Top những video được xem nhiều nhất trên kênh chia sẻ video trực tuyến lớn nhất hành tinh Youtube vừa chứng kiến sự soán ngôi vương ngoạn mục của "See You Again" - ca khúc chủ đề bộ phim "Fast & Furious 7" năm 2015. Với 2,9 tỷ lượt xem tính đến thời điểm hiện tại, "See You Again" đã đẩy "Gangnam Style" - thủ lĩnh của BXH trong 5 năm (từ tháng 11/2012) xuống vị trí thứ 2.

"See You Again" là MV được xem nhiều nhất Youtube với 2,9 tỷ lượt xem.

"See You Again" là ca khúc dành để tưởng nhớ nam diễn viên bạc mệnh do rapper Wiz Khalifa cùng ca sĩ trẻ Charlie Puth thể hiện. Ca từ bài hát như những tâm sự dành riêng cho Paul khiến người nghe thổn thức.

“Một ngày thật dài khi không có cậu ở bên, bạn của tôi. Và tôi sẽ kể cho cậu nghe về nó khi nào hai ta gặp lại. Chúng ta đã đi cùng nhau một quãng đường thật dài, từ nơi chúng ta bắt đầu. Tôi sẽ kể tất cả cho cậu nghe khi nào được gặp lại cậu lần nữa”…

Nam diễn viên chính của series “Fast & Furious” Paul Walker qua đời trong một vụ tai nạn ô tô thảm khốc vào ngày 30/11/2013. Nhiều người đã rơi nước mắt khi xem đoạn MV của "See You Again", với những hình ảnh quen thuộc của Paul Walker trong suốt 7 phần phim “Fast & Furious”.

Hiện tại, top 5 MV có lượt xem nhiều nhất trên YouTube bao gồm "See You Again" (Charlie Puth và Wiz Khalifa) với 2,9 tỷ lượt xem, "Gangnam Style" (Psy) với 2,89 tỷ lượt xem, "Sorry" (Justin Bieber) với 2,63 tỷ lượt xem, "Uptown Funk" (Mark Ronson và Bruno Mars) với 2,55 tỷ lượt xem và "Despacito" (Luis Fonsi và Daddy Yankee) với 2,5 tỷ lượt xem. Tuy nhiên, bảng xếp hạng rất có thể sẽ có sự thay đổi lớn khi hiện tượng "Despacito", vừa mới ra mắt trong năm nay đã có lượt xem tăng lên chóng mặt.

"Despacito", tác phẩm phát hành vào đầu năm nay chỉ 6 tháng đã cán mốc lượt xem 2,5 tỷ.

Nếu như "Gangnam Style" mất 5 năm, "See You Again" mất 2 năm để leo lên vị trí Top 1 thì "Despacito", tác phẩm phát hành vào đầu năm nay chỉ 6 tháng đã cán mốc lượt xem 2,5 tỷ. "Despacito" là ca khúc tiếng Tây Ban Nha của hai nghệ sĩ đến từ Puerto Rico là Luis Fonsi và Daddy Yankee. Với giai điệu vô cùng bắt tai, mang đậm âm hưởng Latin, "Despacito" cũng đang "làm mưa làm gió" trên các BXH âm nhạc thế giới.

Cùng thưởng thức 5 MV đang được xem nhiều nhất trên Youtube hiện nay:

"See You Again" (Charlie Puth và Wiz Khalifa)

"Gangnam Style" (Psy)

"Sorry" (Justin Bieber)

"Uptown Funk" (Mark Ronson và Bruno Mars)

"Despacito" (Luis Fonsi và Daddy Yankee)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca khúc tưởng nhớ Paul Walker khiến người nghe thổn thức
Ca khúc tưởng nhớ Paul Walker khiến người nghe thổn thức

VOV.VN -Nhiều người đã rơi nước mắt khi xem MV ca khúc “See You Again”, với những hình ảnh quen thuộc của Paul Walker trong suốt 7 phần phim "Fast & Furious"

Ca khúc tưởng nhớ Paul Walker khiến người nghe thổn thức

Ca khúc tưởng nhớ Paul Walker khiến người nghe thổn thức

VOV.VN -Nhiều người đã rơi nước mắt khi xem MV ca khúc “See You Again”, với những hình ảnh quen thuộc của Paul Walker trong suốt 7 phần phim "Fast & Furious"

Em trai Paul Walker hi vọng anh trai tự hào về “Fast & Furious 7”
Em trai Paul Walker hi vọng anh trai tự hào về “Fast & Furious 7”

VOV.VN -Em trai Paul Walker tin rằng “Fast & Furious 7” sẽ là bộ phim tuyệt vời nhất và đáng nhớ nhất. Anh hi vọng Paul sẽ tự hào về bộ phim.

Em trai Paul Walker hi vọng anh trai tự hào về “Fast & Furious 7”

Em trai Paul Walker hi vọng anh trai tự hào về “Fast & Furious 7”

VOV.VN -Em trai Paul Walker tin rằng “Fast & Furious 7” sẽ là bộ phim tuyệt vời nhất và đáng nhớ nhất. Anh hi vọng Paul sẽ tự hào về bộ phim.

Psy thừa nhận “Hangover” không vượt qua được “Gangnam Style”
Psy thừa nhận “Hangover” không vượt qua được “Gangnam Style”

VOV.VN - Với hơn 2 tỷ lượt xem trên Youtube, Psy thừa nhận, không có bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào của anh có thể vượt qua “Gangnam Style”.

Psy thừa nhận “Hangover” không vượt qua được “Gangnam Style”

Psy thừa nhận “Hangover” không vượt qua được “Gangnam Style”

VOV.VN - Với hơn 2 tỷ lượt xem trên Youtube, Psy thừa nhận, không có bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào của anh có thể vượt qua “Gangnam Style”.

Despacito: Hiện tượng âm nhạc gây sốt hơn cả Gangnam Style
Despacito: Hiện tượng âm nhạc gây sốt hơn cả Gangnam Style

Cũng giống như "Gangnam Style" đình đám của PSY trước đây, "Despacito" là minh chứng sống động cho thấy âm nhạc thực sự không có biên giới.

Despacito: Hiện tượng âm nhạc gây sốt hơn cả Gangnam Style

Despacito: Hiện tượng âm nhạc gây sốt hơn cả Gangnam Style

Cũng giống như "Gangnam Style" đình đám của PSY trước đây, "Despacito" là minh chứng sống động cho thấy âm nhạc thực sự không có biên giới.