Đất nước Việt Nam tươi đẹp trong mắt thí sinh "Tiếng hát ASEAN+3"

VOV.VN - Nhiều thí sinh tham dự “Tiếng hát ASEAN + 3” ngỡ ngàng vời vẻ đẹp thiên nhiên và sự thân thiện của con người Việt Nam.

Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967- 8/8/2017) và 72 năm thành lập Đài TNVN (7/9/1945 - 7/9/2017), cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” đang diễn ra sôi nổi tại Trung tâm hội nghị quốc tế, quần thể FLC Sầm Sơn, Thanh Hoá. Lần đầu tiên đến Việt Nam tham dự một cuộc thi âm nhạc tầm cỡ khu vực, rất nhiều thí sinh ngỡ ngàng vời vẻ đẹp thiên nhiên và sự thân thiện của con người Việt Nam.

Ấn tượng với vẻ đẹp hùng vĩ của non nước Tràng An, ca sĩ Kong Sothearith, thí sinh Campuchia chia sẻ: "Nơi đây rất đẹp, tôi chưa thấy nơi đâu có những dòng suối nhỏ quanh co, uốn khúc nối liền các hang động, các thung lũng như ở đây. Một khung cảnh hữu tình tự nhiên. Đây còn là phim trường của một bộ phim Kong nổi tiếng. Tôi còn được biết Tràng An của các bạn đã được UNESCO công nhận là di sản thể giới. Tôi thấy rất vinh dự khi được đến thăm nơi đây".

Các thí sinh đi thăm Tràng An, Ninh Bình.

Không chỉ bị thu hút bởi cảnh thiên nhiên tươi đẹp của Việt Nam, nhiều thí sinh còn cho rằng một đặc điểm rất dễ nhận biết khi đặt chân đến Việt Nam đó chính là nụ cười. Họ có thể nhìn thấy nụ cười ở khắp mọi nơi, trên môi của những đứa trẻ, trên môi các cô lái đò, và cả những người bán hàng…

Nữ ca sĩ Boonmongkol, Thái Lan cho rằng đó là vẻ đẹp của một đất nước đang được sống trong hòa bình, hạnh phúc và ấm no: "Việt Nam thật là tuyệt vời, tôi không biết diễn ra như thế nào nữa. Tôi rất ấn tượng với con người Việt Nam, các bạn rất thân thiện, tôi thấy ai cũng nở nụ cười trên môi, đất nước các bạn rất xinh đẹp. Điều đó cho tôi cảm giác thoải mái, dường như tôi đến đây không phải tham dự một cuộc thi mà đến đây để giao lưu với những nền âm nhạc khác nhau cũng như giới thiệu đến các bạn âm nhạc của đất nước chúng tôi".

Còn nam ca sĩ Sungoon Paisarn, Thái Lan thì cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Trước đây tôi chỉ biết đến Việt Nam qua sách vở và internet, tôi luôn thấy rằng đất nước các bạn rất đẹp và khi được đến đây rồi tôi còn thấy Việt Nam không chỉ đẹp mà còn rất thân thiện. Và tôi đã có rất nhiều người bạn Việt Nam".

Các thí sinh chụp ảnh tại phim trường.

Nếu các thí sinh lần đầu đến Việt Nam ấn tượng với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, xinh đẹp, hay con người nơi đây thân thiện, mến khách, thì những thí sinh từng đến Việt Nam lại thấy đất nước này đẹp và đáng yêu ở rất nhiều góc độ, trong những điều nhỏ nhặt và từng góc nhỏ của cuộc sống.

Thí sinh Thet Zin Htay, Myanmar yêu thích những món ăn truyền thống của người Việt, ca sĩ Lathisya Bilyana người Indonesia lại tỏ ra thích thú với những chiếc nón lá ... Ca sĩ Philippines Alvir Anthony Subrado chia sẻ: "Tôi đã đi du lịch rất nhiều nơi ở Việt Nam. Khi vào Việt Nam, tôi đã bắt đầu có một tình yêu đối với nước của các bạn. Tại đây, tôi đã học rất nhiều về ngôn ngữ cũng như văn hoá Việt Nam. Con người Việt Nam rất tốt, hiếu khách, thân thiện. Việt Nam cũng có rất nhiều di tích trong đó chứa đựng những giá trị văn hoá và lịch sử. Tôi yêu Việt Nam, yêu những điều mà các bạn thấy là đơn giản".

Được đến Việt Nam tham dự một cuộc thi mang tầm khu vực như “Tiếng hát ASEAN + 3” là vinh dự đối với bất cứ ca sĩ nào. Không chỉ qua tiếng hát, trang phục, phong cách thể hiện, các ca sĩ mang đến cuộc thi một sắc thái văn hóa có ý nghĩa, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN. Họ còn được đến thêm những miền đất, phong tục, văn hoá mới. “Tiếng hát ASEAN + 3” thực sự trở thành là một sân chơi của các ca sĩ trẻ tài năng trong khu vực.

Ca sĩ Khampasong Thirasack, Lào hồ hởi nói: "Việt Nam và Lào vốn là anh em, do đó khi đến đây tôi thấy rất thân quen, mọi người đều rất thân thiện với tôi. Lào không có biển và thật tuyệt vời khi tôi có những ngày trải nghiệm thú vị bên bờ biển xinh đẹp của Việt Nam. Tôi rất vui và không phải lo lắng điểu gì chỉ việc giữ sức khoẻ để có phần dự thi xuất sắc".

“Sẽ trở lại Việt Nam một ngày gần nhất” là khẳng định chung của các thí sinh tham dự “Tiếng hát ASEAN + 3”. Họ mong rằng gia đình cũng như bạn bè của mình có thể đến chiêm ngưỡng và tận hưởng vẻ đẹp của các danh lam thắng cảnh cũng như sự thân thiện của con người Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba gương mặt tài năng đại diện Việt Nam tham dự “Tiếng hát ASEAN+3“
Ba gương mặt tài năng đại diện Việt Nam tham dự “Tiếng hát ASEAN+3“

VOV.VN - Ba ca sĩ Thu Lan, Tiến Mạnh và Kiên Trung sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" vào ngày 19 và 20/8.

Ba gương mặt tài năng đại diện Việt Nam tham dự “Tiếng hát ASEAN+3“

Ba gương mặt tài năng đại diện Việt Nam tham dự “Tiếng hát ASEAN+3“

VOV.VN - Ba ca sĩ Thu Lan, Tiến Mạnh và Kiên Trung sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" vào ngày 19 và 20/8.

Thí sinh “Tiếng hát ASEAN+3” ngạc nhiên trước vẻ đẹp Việt Nam
Thí sinh “Tiếng hát ASEAN+3” ngạc nhiên trước vẻ đẹp Việt Nam

VOV.VN - Các thí sinh cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" đã có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau khi tham gia các hoạt động trong ngày đầu tiên tại Việt Nam.

Thí sinh “Tiếng hát ASEAN+3” ngạc nhiên trước vẻ đẹp Việt Nam

Thí sinh “Tiếng hát ASEAN+3” ngạc nhiên trước vẻ đẹp Việt Nam

VOV.VN - Các thí sinh cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" đã có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau khi tham gia các hoạt động trong ngày đầu tiên tại Việt Nam.

Hình ảnh các ca sĩ sẽ khuấy động Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3
Hình ảnh các ca sĩ sẽ khuấy động Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3

VOV.VN - 22 ca sĩ đến từ các nước ASEAN và Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ có mặt tại FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa dự Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3

Hình ảnh các ca sĩ sẽ khuấy động Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3

Hình ảnh các ca sĩ sẽ khuấy động Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3

VOV.VN - 22 ca sĩ đến từ các nước ASEAN và Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ có mặt tại FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa dự Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3