Thử thách cùng bước nhảy – So you think you can dance

Đêm thi cuối nhiều cảm xúc, khó chọn quán quân "Bước nhảy"

(VOV) - Hồng Nhung, Quang Đăng, Vinh Hải, Tố Như đã cống hiến những bước nhảy đam mê để hướng đến danh hiệu "Vũ công được yêu thích nhất".

Tối 8/12, 4 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình “Thử thách cùng bước nhảy – So you think you can dance” đã cùng nhau bước vào đêm biểu diễn vòng chung kết thứ 9. Đây là đêm thi cuối cùng của Hồng Nhung, Quang Đăng, Vinh Hải, Tố Như để tiến đến danh hiệu “Vũ công được yêu thích nhất”. Mỗi thí sinh phải biểu diễn 4 bài thi, bao gồm 3 bài thi cặp kết hợp với 3 bạn nhảy còn lại và 1 bài diễn cá nhân trong 30 giây.

Mở màn đêm diễn là tiết mục kết hợp hoàn hảo giữa ánh sáng và vũ đạo của top 4. Phải nhảy trên một sân khấu tối đen, chỉ có ánh sáng từ trang phục và đèn đeo nhưng cả bốn thí sinh đã thể hiện thành công một cuộc đua trong trí tượng tưởng, ở một hành tinh khác mà con người muốn vươn tới.

Bài biểu diễn mở màn của 4 thí sinh

Những cặp đôi “trời sinh”

Bước vào phần thi chính thức, Tố Như và Vinh Hải thách thức thể loại dân gian đương đại trên nền nhạc ca khúc “Son”. Trong không gian đậm chất dân gian, cô gái trẻ tuổi Tố Như với áo tứ thân, yếm đào e thẹn bên chàng trai Vinh Hải mặc áo the cùng chiếc quạt ra dáng thư sinh. Nội dung bài múa nói về chàng trai kia khước từ tình cảm của cô gái vì em còn quá nhỏ nhưng khi người con gái ấy lớn lên thì chàng trai lại không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của nàng.

Vinh Hải - TốNhư

Đương đại là sở trường của Tố Như nên với bài thi này, cô gái nhận được nhiều lời khen. Giám khảo Việt Max bất ngờ: “Tạo hình, kết nối của hai bạn hợp lý và rất là hay. Đọc ý tưởng, anh không nghĩ Như sẽ thể hiện được nhân vật này tốt như vậy bởi vì em còn nhỏ, em chưa có nhiều trải nghiệm”.

Giám khảo Chí Anh cũng dành thiện cảm cho bài thi: “Tinh thần của bài là sự ngại ngùng, e thẹn của cô gái đối với anh chàng lớn tuổi. Tôi thấy hai bạn đã thực hiện rất tốt. Đặc biệt phần đầu tiên, khi anh chàng chê cô gái còn nhỏ quá thì tôi rất ấn tượng”.

Với Hồng Nhung và Quang Đăng – cặp đôi đã quá quen thuộc với khán giả sau rất nhiều lần bắt cặp với nhau, thử thách của họ là vượt qua chính mình. Có được sự ăn ý với bạn diễn nhưng làm sao để gây ấn tượng với khán giả là điều cặp đôi này hướng tới. Trên nền nhạc “Caliente”, Hồng Nhung và Quang Đăng xây dựng câu chuyện tình thật đẹp sau khi họ trốn chạy khỏi công việc đầy áp lực thường ngày, để tìm đến chốn hoang đảo bình yên.

Hồng Nhung - Quang Đăng

Giám khảo Tuyết Minh nhận xét: “Trên nền House nhưng hai bạn đã nhảy Freestyle cực kỳ tuyệt”. Giám khảo Chí Anh: “Tôi theo dõi Hồng Nhung từ những vòng đầu và bản năng của bạn cứ bộc lộ dần, mãnh liệt dần cho tới ngày hôm nay. Tôi rất ấn tượng với động tác đầu bài khi hai người bơi trên bãi biển. Tôi phải kết luận một câu rằng hai bạn là một cặp “trời sinh”.

Dù vẫn còn mắc lỗi khi kết hợp trong các động tác nhảy đôi nhưng các giám khảo đánh giá bài thi có được tinh thần và biểu hiện tốt. Trong bài thi này, Hồng Nhung làm tốt hơn Quang Đăng.

Những sắc màu đối lập

Lần đầu tiên trên sân khấu của “Thử thách cùng bước nhảy”, hai thí sinh nam kết hợp với nhau trong bài thi chính thức. Vinh Hải và Quang Đăng đều là những thí sinh sở trường về hiphop nhưng lần này, họ phải đối mặt với thể loại đương đại.

Vào vai hai điệp viên chiến đấu vì lý tưởng trái ngược nhau, Vinh Hải và Quang Đăng khiến cho cả khán giả và giám khảo bất ngờ bởi bài thi với nhiều động tác biểu cảm. Trên nền nhạc “Your visits are getting shorter” có tiết tấu nhanh, động tác của hai thí sinh nam mạnh mẽ như thể chỉ cần một chút bất cẩn là sẽ bị điệp viên kia tấn công.

Quang Đăng - Vinh Hải

Với trang phục độc đáo là hai bộ vest trắng – đen mặc ngược, Vinh Hải và Quang Đăng thể hiện sự ăn ý trong bước nhảy. Các giám khảo đều dành những lời khen ngợi cho bài thi này. Có thể nói, đây là một bài thi hoàn hảo trong những bài thi của đêm chung kết thứ 9.

Giám khảo John Huy nhận xét: “Hai bạn nam nhảy rất tuyệt vời. Quang Đăng nên đổi sở trường từ hiphop sang đương đại. Em nhảy rất chắc. Cả hai có sự giao lưu vơi rất tốt. Chỉ tập trong một tuần mà Đăng và Hải hiểu nhau, nhảy hết sức, hết mình”.  

Nếu như hai thí sinh nam chỉ mang màu sắc đen và trắng thì Hồng Nhung và Tố Như lại tươi mới với màu sắc rực rỡ. Trên nền nhạc “All that jazz” với thể loại Broadway, Tố Như và Hồng Nhung vào vai hai diễn viên giống nhau như đúc. Họ ngồi trước bàn trang điểm, thay phục trang và bước ra sân khấu để tỏa sáng.

Tố Như - Hồng Nhung

Với bài thi này, Giám khảo Chí Anh nhận xét: “Tôi thấy hai bạn khá tương đồng. Bạn Như làm tốt hơn ở những động tác ballet còn Nhung thì biểu cảm khuôn mặt tốt hơn”. Tuy nhiên, sự giống nhau như đúc trong nội dung bài diễn đã khiến hai thí sinh không tạo được sự nổi bật giữa người nọ với người kia. Giám khảo John Huy nhận xét, Tố Như cần phải tập trung diễn xuất nhiều hơn.


“Ngôn ngữ cơ thể” đầy đam mê

Với thể loại Tango trên nền nhạc “Lacumparsita”, chàng trai Quang Đăng tới tán tỉnh cô gái trẻ Tố Như vào một buổi tối. Dưới ánh đèn đường soi rọi, họ nhảy bên nhau vô cùng sang trọng, quý phái. Bài diễn tinh tế, nhịp nhàng với chất lãng tử của Quang Đăng và sự dịu dàng nữ tính của Tố Như đã gây được thiện cảm.

Tố Như - Quang Đăng

Giám khảo Chí Anh nhận xét: Trong Tango, sự đam mê, chìm đắm trong bước nhảy là rất quan trọng. Như đã làm được điều đó. Còn Đăng đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi. Hai bản đã làm bản tango này tuyệt vời”. Giám khảo John Huy góp ý cho hai thí sinh về những bước đá chân còn bị rối.

Chọn trúng thể loại yêu thích là múa đương đại, Vinh Hải và Hồng Nhung đã mang đến cho người xem một tiết mục đặc sắc được diễn tả bằng tất cả “ngôn ngữ cơ thể” của mình. Khoảnh khắc bưng bạn nhảy bằng một tay của Vinh Hải, hay những động tác trên không của Hồng Nhung làm khán giả không thể rời mắt.

Hồng Nhung - Vinh Hải

Giám khảo Tuyết Minh nhận xét: “Bài này có rất nhiều kỹ thuật khó mà hai bạn đã thể hiện vô cùng chắc chắn. Hải và Nhung có kỹ thuật, kỹ xảo cá nhân rất là tốt và hai bạn đã phối hợp đồng điệu, nhuần nhuyễn”. Giám khảo John Huy cũng đồng tình: “Bài diễn này rất khó, kỹ thuật cao và phức tạp nhưng hai em diễn thú vị, ấn tượng”.

Cùng với 3 bài diễn theo cặp, mỗi thí sinh có 30 giây để biểu diễn phần thi cá nhân của mình. Tố Như chìm đắm trong những bước nhảy đương đại trên nền “The day you went away”. Vinh Hải khiến nhà thi đấu sôi động khi “hô biến” thành nhân vật nổi tiếng trong game Mario. Quang Đăng với biến hóa thành siêu nhân nhảy cùng chiếc ghế. Hồng Nhung đau khổ trong giai điệu “When your gone”.

Trong chương trình phát sóng vào lúc 21h30 tối 9/12 sẽ là những thước phim tổng kết chặng đường mà các thí sinh đã đi cùng “Thử thách cùng bước nhảy – So you think you can dance” từ đầu chương trình đến giờ. Đêm diễn và trao giải “Vũ công được yêu thích nhất” sẽ diễn ra vào 21h ngày 15/12, truyền hình trực tiếp trên 5 kênh HTV7, HN1, DRT, CVTV1, YanTV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chàng trai chạy thận Hoa Đức Công trở lại “Bước nhảy”
Chàng trai chạy thận Hoa Đức Công trở lại “Bước nhảy”

(VOV) - Cùng biểu diễn với Hoa Đức Công trong đêm chung kết 7 là Toàn Trung, Vũ Tùng Phương và Dương Mạnh Hòa.

Chàng trai chạy thận Hoa Đức Công trở lại “Bước nhảy”

Chàng trai chạy thận Hoa Đức Công trở lại “Bước nhảy”

(VOV) - Cùng biểu diễn với Hoa Đức Công trong đêm chung kết 7 là Toàn Trung, Vũ Tùng Phương và Dương Mạnh Hòa.

Tối nay (24/11), thí sinh "Bước nhảy" tái hiện...quá khứ
Tối nay (24/11), thí sinh "Bước nhảy" tái hiện...quá khứ

(VOV) - Những khung cảnh “Quá khứ và hiện tại” sẽ được tái hiện một cách sống động trên sân khấu “Thử thách cùng bước nhảy”.

Tối nay (24/11), thí sinh "Bước nhảy" tái hiện...quá khứ

Tối nay (24/11), thí sinh "Bước nhảy" tái hiện...quá khứ

(VOV) - Những khung cảnh “Quá khứ và hiện tại” sẽ được tái hiện một cách sống động trên sân khấu “Thử thách cùng bước nhảy”.

Thí sinh "Bước nhảy" đuối sức với thử thách nhân 3
Thí sinh "Bước nhảy" đuối sức với thử thách nhân 3

(VOV) - Với 3 bài thi trong một đêm diễn, các thí sinh "Thử thách cùng bước nhảy" phải dàn trải nhiều sức và không tạo được dấu ấn rõ ràng.

Thí sinh "Bước nhảy" đuối sức với thử thách nhân 3

Thí sinh "Bước nhảy" đuối sức với thử thách nhân 3

(VOV) - Với 3 bài thi trong một đêm diễn, các thí sinh "Thử thách cùng bước nhảy" phải dàn trải nhiều sức và không tạo được dấu ấn rõ ràng.

Trở về từ Mr.World, Nam Thành biểu diễn tại "Bước nhảy"
Trở về từ Mr.World, Nam Thành biểu diễn tại "Bước nhảy"

(VOV) - Kết hợp với ca sĩ Thu Thủy trong bài nhảy đôi, tiết mục của Nam Thành hứa hẹn sẽ đem lại nhiều bất ngờ cho khán giả.

Trở về từ Mr.World, Nam Thành biểu diễn tại "Bước nhảy"

Trở về từ Mr.World, Nam Thành biểu diễn tại "Bước nhảy"

(VOV) - Kết hợp với ca sĩ Thu Thủy trong bài nhảy đôi, tiết mục của Nam Thành hứa hẹn sẽ đem lại nhiều bất ngờ cho khán giả.

Thí sinh “Bước nhảy” vượt 3 thử thách nhắm đích Top 4
Thí sinh “Bước nhảy” vượt 3 thử thách nhắm đích Top 4

(VOV) - Đêm diễn đã thành công với màn diễn của 6 thí sinh cùng phần thi nhóm, thi cặp và thử thách 30s cho cá nhân.

Thí sinh “Bước nhảy” vượt 3 thử thách nhắm đích Top 4

Thí sinh “Bước nhảy” vượt 3 thử thách nhắm đích Top 4

(VOV) - Đêm diễn đã thành công với màn diễn của 6 thí sinh cùng phần thi nhóm, thi cặp và thử thách 30s cho cá nhân.

Thí sinh “Bước nhảy” nỗ lực hết mình cho đêm thi cuối
Thí sinh “Bước nhảy” nỗ lực hết mình cho đêm thi cuối

(VOV) - Trong đêm thi cuối, Quang Đăng, Vinh Hải, Tố Như, Hồng Nhung sẽ nỗ lực hết mình để giành lấy ngôi vị quán quân "Bước nhảy" mùa đầu.

Thí sinh “Bước nhảy” nỗ lực hết mình cho đêm thi cuối

Thí sinh “Bước nhảy” nỗ lực hết mình cho đêm thi cuối

(VOV) - Trong đêm thi cuối, Quang Đăng, Vinh Hải, Tố Như, Hồng Nhung sẽ nỗ lực hết mình để giành lấy ngôi vị quán quân "Bước nhảy" mùa đầu.

Tuấn Đạt, Quỳnh Trang nghẹn ngào rời "Bước nhảy"
Tuấn Đạt, Quỳnh Trang nghẹn ngào rời "Bước nhảy"

(VOV) - Tuấn Đạt đã không kìm được nước mắt khi phải rời cuộc thi, còn Quỳnh Trang hứa hẹn sẽ trở lại sân khấu ở đêm cuối cùng.

Tuấn Đạt, Quỳnh Trang nghẹn ngào rời "Bước nhảy"

Tuấn Đạt, Quỳnh Trang nghẹn ngào rời "Bước nhảy"

(VOV) - Tuấn Đạt đã không kìm được nước mắt khi phải rời cuộc thi, còn Quỳnh Trang hứa hẹn sẽ trở lại sân khấu ở đêm cuối cùng.

Kém may mắn, Minh Hiền và Kim Phụng rời “Bước nhảy”
Kém may mắn, Minh Hiền và Kim Phụng rời “Bước nhảy”

(VOV) - Các giám khảo đều cho rằng, cả hai thí sinh đều đã may mắn khi đến được đêm thứ 7 của “Thử thách cùng bước nhảy”.

Kém may mắn, Minh Hiền và Kim Phụng rời “Bước nhảy”

Kém may mắn, Minh Hiền và Kim Phụng rời “Bước nhảy”

(VOV) - Các giám khảo đều cho rằng, cả hai thí sinh đều đã may mắn khi đến được đêm thứ 7 của “Thử thách cùng bước nhảy”.