Báo Điện tử VOV 24 năm: Phấn đấu là địa chỉ thông tin tin cậy và nhân văn

VOV.VN - Đúng 23h30 phút đêm 3/2/1999, Trang thông tin điện tử VOV News, tên gọi đầu tiên của Báo Điện tử VOV, chính thức hòa mạng bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. 

Sở dĩ có thời khắc 23h30 phút ấy vì thời đó Báo Điện tử VOV là trang web tĩnh. Cứ tới cuối ngày, khi tin tức đã được “gom” đầy đủ, khi đường truyền “thông thoáng” thì mới “du cả toa” lên. Thông tin trên Báo chỉ được cập nhật ngày một lần, vào lúc nửa đêm là vì thế.

Trải qua 24 năm, từ những trang báo đầu tiên chỉ có chừng 20 tin bài, thì nay lượng tin bài trong ngày của Báo Điện tử VOV đã tăng lên gấp gần 10 lần, cập nhật cạnh tranh từng phút với các đơn vị truyền thông khác. 24 năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Điện tử VOV đã được đầu tư cả về thiết bị, cơ sở vật chất lẫn nhân sự. Thiết bị kỹ thuật tốt hơn, đội ngũ phóng viên đông hơn và ngày càng chuyên nghiệp hơn, nhưng  nhiệm vụ được giao cũng như áp lực cạnh tranh với đồng nghiệp cũng nhiều hơn và gay gắt hơn. 

Báo Điện tử VOV đã đối mặt và lần lượt vượt qua những thử thách, khó khăn ban đầu. Cán bộ, nhân viên của Báo nhận thức đầy đủ rằng, sở dĩ vượt qua được những khó khăn, trở ngại; đạt được một số thành tích trong suốt 24 năm qua là do luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đài, sự hỗ trợ của đồng nghiệp trong Đài và báo bạn, trong đó không thế không kể đến sự hợp tác của doanh nghiệp - đối tác truyền thông của báo. 

Báo Điện tử VOV biết rõ con đường phía trước còn nhiều chông gai, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới vượt qua được, để Báo xứng đáng là tờ báo điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam - một trong sáu cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của Chính phủ.

Trong dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Báo (1999-2009), lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam đã tặng Báo Điện tử VOV 10 chữ vàng: “Tin Cậy - Nhanh Nhạy - Chính Xác - An Toàn - Hấp Dẫn”. Mười chữ vàng ấy cho tới hôm nay vẫn nguyên giá trị và luôn là kim chỉ nam cho hoạt động chuyên môn của Báo.   

Với sự phát triển nhanh của công nghệ, thói quen tiếp cận thông tin của công chúng thay đổi... nên thật khó biết được chắc chắn xu hướng báo chí, nhất là báo điện tử, sẽ như thế nào trong tương lai. Song có một điều chắc chắn, Báo Điện tử VOV (VOV.VN) sẽ luôn phấn đấu để xứng đáng là địa chỉ thông tin tin cậy và nhân văn của công chúng, đúng như 10 chữ vàng lãnh đạo Đài đã trao tặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài Tiếng nói Việt Nam - Nâng tầm quảng bá giá trị Việt
Đài Tiếng nói Việt Nam - Nâng tầm quảng bá giá trị Việt

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành đơn vị thông tin đối ngoại chủ lực, lớn nhất, thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của Chính phủ, trong đó có nhiệm vụ quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Đài Tiếng nói Việt Nam - Nâng tầm quảng bá giá trị Việt

Đài Tiếng nói Việt Nam - Nâng tầm quảng bá giá trị Việt

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành đơn vị thông tin đối ngoại chủ lực, lớn nhất, thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của Chính phủ, trong đó có nhiệm vụ quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

“Xin chào Việt Nam” từ Gwangju, Hàn Quốc
“Xin chào Việt Nam” từ Gwangju, Hàn Quốc

VOV.VN - Giám đốc Đài phát thanh tiếng nước ngoài Gwangju, Hàn Quốc (GFN) đã có buổi tiếp và trao đổi với đoàn công tác của VOV về triển vọng hợp tác, trong đó khẳng định hiệu quả của chương trình “Xin chào Việt Nam” trong 6 năm qua.

“Xin chào Việt Nam” từ Gwangju, Hàn Quốc

“Xin chào Việt Nam” từ Gwangju, Hàn Quốc

VOV.VN - Giám đốc Đài phát thanh tiếng nước ngoài Gwangju, Hàn Quốc (GFN) đã có buổi tiếp và trao đổi với đoàn công tác của VOV về triển vọng hợp tác, trong đó khẳng định hiệu quả của chương trình “Xin chào Việt Nam” trong 6 năm qua.

Tổng Giám đốc VOV: "Năm 2023 mỗi đơn vị trong Đài cần xung kích, tự đổi mới mình"
Tổng Giám đốc VOV: "Năm 2023 mỗi đơn vị trong Đài cần xung kích, tự đổi mới mình"

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, trong năm 2023, mỗi đơn vị trong Đài cần phát huy tinh thần xung kích, hành động, tự đổi mới mình, không ngại việc khó để khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chủ chốt, đa phương tiện.

Tổng Giám đốc VOV: "Năm 2023 mỗi đơn vị trong Đài cần xung kích, tự đổi mới mình"

Tổng Giám đốc VOV: "Năm 2023 mỗi đơn vị trong Đài cần xung kích, tự đổi mới mình"

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, trong năm 2023, mỗi đơn vị trong Đài cần phát huy tinh thần xung kích, hành động, tự đổi mới mình, không ngại việc khó để khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chủ chốt, đa phương tiện.