Campuchia - Thái Lan sẽ cùng nhau khai thác dầu khí tại khu vực vịnh Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng Hun Manet cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm Thái Lan vào ngày 7/2, Chính phủ Campuchia và Thái Lan đã thống nhất cùng nhau khai thác dầu khí ở khu vực chồng lấn tại Vịnh Thái Lan.

Thông tin trên được Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet đưa ra trong cuộc họp tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng công tác năm 2024 của bộ Lao động và đào tạo nghề, diễn ra vào chiều 8/2, tại Thủ đô Phnôm Pênh.

Giải thích với báo giới, Thủ tướng Hun Manet khẳng định, việc chung nhau khai thác dầu khí ở khu vực chồng lấn sẽ không ảnh hưởng đến đường biên giới trên biển và làm mất chủ quyền của Campuchia.

Theo ông Hun Manet, vấn đề biên giới trên biển sẽ được các cán bộ chuyên trách tiếp tục đàm phán và giải quyết một cách thận trọng với Thái Lan nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia. Ông khẳng định, vấn đề an ninh năng lượng là chiến lược dài hạn của cả Campuchia và Thái Lan.

Trước đó,  Thủ tướng Thái Lan Srettha hôm 3/1 bày tỏ tin tưởng các cuộc đàm phán giải quyết yêu sách chủ quyền chồng lấn diễn ra thành công sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hai nước cùng nhau khai khác nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Khu vực chồng lấn giữa hai nước Campuchia – Thái Lan ở vịnh Thái Lan có diện tích lên tới 26.000 km2. Khu vực này có trữ lượng tài nguyên dầu khí lên tới 500 triệu thùng. Tháng 6/2001, Chính phủ hai nước đã ký một biên bản ghi nhớ về các cuộc đàm phán khai thác dầu khí trong khu vực nhưng sau đó bị gián đoạn vì quá trình chuyển giao quyền lực của Thái Lan vào năm 2009. Các cuộc đám phán tiếp theo cũng bị di dời và hoãn lại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận Campuchia đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet
Dư luận Campuchia đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet

VOV.VN - Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Campuchia, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet đã đạt được những thành công to lớn trên hai lĩnh vực: củng cố quan hệ chính trị-ngoại giao và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Dư luận Campuchia đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet

Dư luận Campuchia đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet

VOV.VN - Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Campuchia, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet đã đạt được những thành công to lớn trên hai lĩnh vực: củng cố quan hệ chính trị-ngoại giao và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Thủ tướng Hun Manet thăm Việt Nam: Mở ra trang sử mới về quan hệ hợp tác
Thủ tướng Hun Manet thăm Việt Nam: Mở ra trang sử mới về quan hệ hợp tác

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-12/12/2023 của ông Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, ông So Naro Đặc phái viên của Thủ tướng Hun Manet đã có cuộc trao đổi với phóng viên VOV liên quan tới các hoạt động của chuyến đi được đánh giá là "Mở ra một trang sử mới trong quan hệ Campuchia – Việt Nam".

Thủ tướng Hun Manet thăm Việt Nam: Mở ra trang sử mới về quan hệ hợp tác

Thủ tướng Hun Manet thăm Việt Nam: Mở ra trang sử mới về quan hệ hợp tác

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-12/12/2023 của ông Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, ông So Naro Đặc phái viên của Thủ tướng Hun Manet đã có cuộc trao đổi với phóng viên VOV liên quan tới các hoạt động của chuyến đi được đánh giá là "Mở ra một trang sử mới trong quan hệ Campuchia – Việt Nam".

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố dừng phát triển nhiệt điện than
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố dừng phát triển nhiệt điện than

VOV.VN - Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ dừng phát triển nhà máy nhiệt điện than và xem xét khả năng đóng cửa nhà máy nhiệt điện than trước hạn định.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố dừng phát triển nhiệt điện than

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố dừng phát triển nhiệt điện than

VOV.VN - Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ dừng phát triển nhà máy nhiệt điện than và xem xét khả năng đóng cửa nhà máy nhiệt điện than trước hạn định.