Lê Duy Mạnh - nghệ sĩ Saxophone đầu tiên của Việt Nam phát hành đĩa than

VOV.VN - "Cô đơn" là bộ đĩa than (LP) với 8 tác phẩm và CD với 10 tác phẩm, được thực hiện công phu, tâm huyết của nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh trong suốt khoảng 3 năm vừa qua. 

Lấy chủ đề là "Cô đơn", nghệ sĩ Lê Duy Mạnh chọn cho mình dòng nhạc xưa trữ tình, vốn là sở trường của anh. Những tuyệt phẩm về tình yêu nhub "Dư âm" (Nguyễn Văn Tý), "Cô đơn" - "Tình yêu đến trong giã từ" (Nguyễn Ánh 9), "Bây giờ tháng mấy" (Từ Công Phụng), "Hoài cảm" (Cung Tiến), "Nỗi lòng người đi" (Anh Bằng) trong tiếng kèn nồng nàn và đầy khắc khoải của Lê Duy Mạnh đưa khán giả vào những cung bậc cảm xúc của tình yêu, sự chia ly và nỗi nhớ nhung da diết. Dù mỗi một tác phẩm là một cung bậc khác nhau nhưng tất cả đều có chung một trạng thái sau đó là sự cô đơn sau mỗi một cuộc tình. 

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí vào chiều ngày 29/11, Lê Duy Mạnh cho biết trong khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19, mọi hoạt động nghệ thuật biểu diễn đã ngưng trệ, ở thời điểm này anh quyết định sau khi dịch bệnh đã được khống chế, mọi hoạt động trở lại, sẽ thực hiện một dự án đáng nhớ với bản thân. Lúc đó, anh có 3 sự lựa chọn rằng có thể là một liveshow riêng, cũng có thể là một chuỗi MV hoặc một album cho riêng mình.

Sau khi suy nghĩ, Lê Duy Mạnh đã quyết định thực hiện album vol.2 Cô đơn nhưng trăn trở việc làm sao có thể thực hiện ở định dạng đĩa than vì một mặt định dạng đĩa này đang hồi sinh trong đời sống âm nhạc. "Điều mà tôi muốn đánh dấu trong quãng đường nghệ thuật của mình. Đĩa than là sản phẩm với nghệ sĩ rất mong muốn làm. Cũng có những nghệ sĩ từng làm, thành công nhưng có thời gian mai một đi. Hiện giờ đĩa than đang hồi sinh trở lại, tôi muốn đánh dấu chặng đường sự nghiệp của mình bằng sản phẩm thật đặc biệt", Lê Duy Mạnh chia sẻ.

Với bộ đĩa" Cô đơn", Lê Duy Mạnh cho biết anh đã hoà âm phối khí lại, đưa vào một chút nhạc jazz để thay đổi phong cách. Anh không muốn khán giả nghe cả đĩa nhạc đều là những bài buồn, nên đã thay đổi một chút về tiết tấu, khung bài trong cách solo, để mọi người nghe thấy hơi hướng mới trong nhạc xưa.

Ngoài việc định hướng màu sắc âm nhạc, chọn chủ đề và tác phẩm, anh còn kiêm luôn vai trò nhạc sĩ hòa âm phối khí, nhà sản xuất âm nhạc. Những nghệ sĩ cộng tác với anh đều uy tín trong nghề như hai nghệ sĩ piano Hà Lê, Nguyễn Hiền Đức; nghệ sĩ guitar là Nguyễn Hữu Hiệp và Hoàng Xuân Tùng, nghệ sĩ Contrabass Nguyễn Minh Đức, nghệ sĩ Drums Lê Việt Hùng.

Lê Duy Mạnh cho biết mặc dù mình là người phối khí nhưng thực sự có những bản hoà âm trong lúc thực hiện thu âm lại nảy ra ý tưởng mới và cùng anh em ban nhạc trao đổi, góp ý. Vì thế một số bản phối khi trở nên hay và độc đáo hơn. "Tôi rất tâm huyết trong việc lựa chọn ca khúc cũng như cách hòa âm phối khí cho khác những bản nhạc đã có rồi", nam nghệ sĩ nói thêm. Phần Mastering được thực hiện tại Mỹ và in ấn ở Nhật Bản. 

Đến chúc mừng nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh ra mắt sản phẩm âm nhạc mới có diễn viên Quốc Tuấn, đạo diễn Charlie Nguyễn, nhạc sĩ Thuỵ Kha, họa sĩ Lê Thiết Cương,...

Đánh giá về sản phẩm âm nhạc của Lê Duy Mạnh, nhạc sĩ Thuỵ Kha nhận định: "Tôi cũng tò mò nghe xem nghệ sĩ Lê Duy Mạnh thể hiện giọng nói của âm saxophone như thế nào? Có thể nói rằng anh có bản sắc rất riêng. Lê Duy Mạnh thể hiện trong tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sự dằn vặt, mang hơi thở vừa tiếc thương, vừa hình như chúng ta nhận ra có điều gì đó gần gũi hơn, mang đến cho người nghe nỗi cô đơn của riêng mình.

Tôi thích Lê Duy Mạnh chọn tên đĩa "Cô đơn". Cô đơn nhiều người nói nhưng trong sáng tác nghệ thuật, cô đơn là sự tuyệt đối. Nếu không có thời gian cô đơn thì Lê Duy Mạnh không thể làm sản phẩm tốt thế này. Sản phẩm này sẽ được lưu giữ lại trong lòng người yêu nhạc Việt Nam và có thể đưa ra thế giới theo cách riêng".

Còn hoạ sĩ Lê Thiết Cương cho rằng khi đặt tên "Cô đơn" cho đĩa than và CD này thì có lẽ lần đầu tiên nghĩa của cô đơn được tích cực. “Sự cô đơn phải toàn phần thì mới sinh năng lượng, cô đơn cho người ta sự tập trung làm một điều gì đấy”.

Lê Duy Mạnh hiện là giảng viên Saxophone Jazz khoa Jazz Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời là một trong những nghệ sĩ Saxophone được nhiều người yêu thích hiện nay. Nhiều năm, Lê Duy Mạnh vẫn kiên định con đường solo, phối khí những tác phẩm mình chơi.

"Tôi nghĩ sản phẩm mình làm ra chỉn chu, thỏa mãn mình rồi mới đem ra công chúng. Trong tương lai tôi mong có những sân chơi, cơ hội tiếp xúc với những nghệ sĩ nước ngoài hoặc Việt Nam và có cơ hội hợp tác. Đặc biệt tôi mong đưa tiếng kèn của mình hợp tác với những dự án đó", nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh nói thêm. 

Lê Duy Mạnh cho biết nếu "Cô đơn" thành công, được đón nhận, anh sẽ tiếp tục thực hiện dự án nhạc xưa theo phong cách Jazz và lần tới sẽ có sự kết hợp với các ca sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ Thắng Lợi ra mắt đĩa than và chương trình "Hà Nội riêng tôi"
Vũ Thắng Lợi ra mắt đĩa than và chương trình "Hà Nội riêng tôi"

VOV.VN - Ngày 9/11, ca sĩ Vũ Thắng Lợi chính thức ra mắt đĩa than "Hà Nội riêng tôi," đồng thời giới thiệu live concert cùng tên sẽ diễn ra lúc 20h ngày 3/12 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Vũ Thắng Lợi ra mắt đĩa than và chương trình "Hà Nội riêng tôi"

Vũ Thắng Lợi ra mắt đĩa than và chương trình "Hà Nội riêng tôi"

VOV.VN - Ngày 9/11, ca sĩ Vũ Thắng Lợi chính thức ra mắt đĩa than "Hà Nội riêng tôi," đồng thời giới thiệu live concert cùng tên sẽ diễn ra lúc 20h ngày 3/12 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn ghi "dấu ấn" với Jazz
Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn ghi "dấu ấn" với Jazz

VOV.VN - Liveshow “Dấu Ấn” số 2 về nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn diễn ra vào ngày 7/9 đã thành công tốt đẹp.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn ghi "dấu ấn" với Jazz

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn ghi "dấu ấn" với Jazz

VOV.VN - Liveshow “Dấu Ấn” số 2 về nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn diễn ra vào ngày 7/9 đã thành công tốt đẹp.