Lê Việt Anh khắc khoải và nồng nàn với Thanh Lam trong liveshow riêng

VOV.VN - Lê Việt Anh và Thanh Lam đã có màn song ca khiến khán giả liên tục vỗ tay trong liveshow “Ước nguyện phù sa” vào tối 29/9 tại Hà Nội.

Tối 29/9 tại Hà Nội, nam ca sĩ Lê Việt Anh đã thực hiện liveshow “Ước nguyện phù sa” nhân dịp kỷ niệm 10 năm ca hát. Nam ca sĩ chia sẻ, đây là liveshow mà anh mong chờ rất nhiều nên đã góp nhặt những cảm xúc một cách chậm rãi và thầm lặng trong suốt 10 năm, mong muốn những gì sâu lắng nhất sẽ chạm vào tim của khán giả.

Câu chuyện âm nhạc của Lê Việt Anh trong “Ước nguyện phù sa” lấy cảm hứng từ dòng sông Hồng với hành trình từ những giọt nước nhỏ tụ lại thành dòng suối, rồi qua năm tháng trở thành sông lớn.

Lê Việt Anh trong đêm nhạc tối 29/9 tại Hà Nội.

Chương trình được chia làm 4 phần với mạch cảm xúc riêng rẽ là: Khởi nguồn, Vươn dòng, Lắng tụ và Hòa về biển.

Ở đó, Lê Việt Anh đã đong đầy những xúc cảm trong sáng thủa ban đầu với “Tình ca” (Phạm Duy), mash-up “Hà Nội mắt lá rơi” (Hoàng Thắng, thơ Khánh Dương) – “Em ơi Hà Nội phố” (Phú Quang) và “Mẹ ơi”. Cũng có những yêu thương mãnh liệt và khát khao vươn tới cùng Liên khúc Acoustic: “Vòng tròn - Chuông gió” (Võ Thiện Thanh), “Mây” (Đỗ Bảo), “Tình nhân” (Tăng Nhật Tuệ) và “Tan vào nhau” (Châu Đăng Khoa).

Sở hữu một giọng hát ngọt ngào, hơi có một chút khàn với cách luyến láy nhẹ nhàng, những ca khúc ballad luôn là sở trường của Lê Việt Anh. Bởi vậy, ở phần đầu chương trình, nam ca sĩ đã khiến khán giả chìm vào trong một không khí mơ mộng, yên bình.

 

Nhưng sau đó, khán giả lại bị bừng tỉnh bởi sức sống tuổi trẻ với những bản remix theo phong cách sôi động cùng với vũ đoàn trong “Tình nhân” và “Tan vào nhau”. Cách hát của Lê Việt Anh thay đổi hẳn, không còn nhẹ nhàng như phần đầu mà mạnh mẽ hơn, có chút gai góc. Sự thay đổi từ “chàng trai trước giờ chỉ hát ballad” sang “chàng trai hát nhạc dance, nhảy nhót trên sân khấu” khiến khán giả bất ngờ và dành cho Lê Việt Anh những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Sang đến phần 3 “Lắng tụ”, Lê Việt Anh lại khiến khán giả trùng xuống với những tâm sự về nỗi cô đơn đến nghiệt ngã, những giây phút khắc khoải và tuyệt vọng qua “Cô đơn” (Nguyễn Ánh 9), “Trăm nhớ ngàn thương” (Lam Phương) và “Gọi tên bốn mùa” (Trịnh Công Sơn).

Nam ca sĩ chia sẻ, anh đã từng đạt giải Nhì dòng Nhạc nhẹ Sao Mai 2011, Giải Ca sĩ xuất sắc nhất do khán giả bình chọn trong Sao Mai điểm hẹn 2012 nhưng sau đó, mọi thứ không hề được như anh mong muốn. Anh bắt đầu sống trong cô đơn, có những đêm chỉ có những đêm tối làm bạn với âm nhạc.

 

Ở phần này, Lê Việt Anh đã có phần song ca khắc khoải, bồi hồi với khách mời duy nhất của chương trình – nữ diva Thanh Lam trong “Em tôi” (Thanh Tùng). Sau đó là bùng nổ với “Ngẫu hứng sông Hồng” (Trần Tiến).

Từ khi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, Lê Việt Anh đã thần tượng diva Thanh Lam. Không chỉ cảm phục về khả năng ca hát, Lê Việt Anh còn kính trọng con người Thanh Lam về lối sống, sự tình nghĩa với các đàn em và đặc biệt là có một trái tim hừng hực cháy với âm nhạc.

Nói về Lê Việt Anh, Thanh Lam cho biết: “Tôi rất vui vì thấy Việt Anh vẫn tràn đầy năng lượng nhưng cũng trưởng thành rất nhiều so với 10 năm trước. Sau chừng ấy thời gian, Việt Anh vẫn giữ được niềm đam mê, không ngừng khát khao hát và cống hiến. Hy vọng, 10 - 20 năm nữa, Việt Anh vẫn có được ngọn lửa và khát vọng với âm nhạc trong mình”.

Clip: Lê Việt Anh song ca với Thanh Lam "Em tôi"

Bản thân Việt Anh cũng khẳng định, anh sẽ cống hiến với âm nhạc và cuộc đời đến khi không còn có thể. Bởi chính âm nhạc đã giúp anh tìm lại ngưỡng cửa hạnh phúc khi đang chìm trong nỗi cô đơn.

Ở phần cuối cùng của chương trình, Lê Việt Anh đã thể hiện những ca khúc mang thông điệp cuộc sống rất rõ ràng như “Sống như những đoá hoa” (Tạ Quang Thắng), “Giấc mơ của tôi” (Anh Quân), “Cánh chim lạc” (Lưu Thiên Hương) và cuối cùng là liên khúc “Hãy yêu nhau đi - Để gió cuốn đi” (Trịnh Công Sơn).

Đặc biệt, nam ca sĩ còn có phần giao lưu với chị Mai Anh - Chủ nhiệm quỹ Nguyễn Thiện Nhân và bạn Hoàng, người chạy bộ xuyên Việt vì quỹ Nguyễn Thiện Nhân để chia sẻ những câu chuyện mang khát vọng sống và cổ vũ mọi người sống tốt đẹp, cao cả hơn.

Các nghệ sĩ, bạn bè cùng lên sân khấu hòa giọng với Lê Việt Anh trong phần kết.

Kết thúc chương trình, nam ca sĩ cảm ơn khán giả, cảm ơn những người đồng nghiệp và cảm ơn âm nhạc vì đã giúp anh đi đến ngày hôm nay. Đêm nhạc này không chỉ là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu 10 năm trong sự nghiệp âm nhạc của Lê Việt Anh mà còn là một đêm nhạc tri ân gia đình, người thân, thầy cô và cả những khán giả đã dành sự yêu mến cho Lê Việt Anh trong suốt 10 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lê Việt Anh hạnh phúc khi mời được diva Thanh Lam tham gia liveshow
Lê Việt Anh hạnh phúc khi mời được diva Thanh Lam tham gia liveshow

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 10 năm ca hát, Sao Mai Lê Việt Anh thực hiện liveshow "Ước nguyện phù sa" với khách mời duy nhất là ca sĩ Thanh Lam.

Lê Việt Anh hạnh phúc khi mời được diva Thanh Lam tham gia liveshow

Lê Việt Anh hạnh phúc khi mời được diva Thanh Lam tham gia liveshow

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 10 năm ca hát, Sao Mai Lê Việt Anh thực hiện liveshow "Ước nguyện phù sa" với khách mời duy nhất là ca sĩ Thanh Lam.

Thanh Lam ngẫu hứng luyện tập với Lê Việt Anh trước thềm liveshow
Thanh Lam ngẫu hứng luyện tập với Lê Việt Anh trước thềm liveshow

VOV.VN - Thầy – trò Thanh Lam – Việt Anh đã có những giây phút rất thư thái khi ngồi lại với nhau trao đổi về các tiết mục sẽ diễn ra trong liveshow sắp tới.

Thanh Lam ngẫu hứng luyện tập với Lê Việt Anh trước thềm liveshow

Thanh Lam ngẫu hứng luyện tập với Lê Việt Anh trước thềm liveshow

VOV.VN - Thầy – trò Thanh Lam – Việt Anh đã có những giây phút rất thư thái khi ngồi lại với nhau trao đổi về các tiết mục sẽ diễn ra trong liveshow sắp tới.

Thanh Lam “lên đồng” với Phạm Phương Thảo trong liveshow "Mơ duyên"
Thanh Lam “lên đồng” với Phạm Phương Thảo trong liveshow "Mơ duyên"

VOV.VN - Thanh Lam đã khiến khán giả bất ngờ khi lần đầu tiên trình diễn ca khúc mới do chính chủ nhân đêm nhạc "Mơ duyên" - Phạm Phương Thảo sáng tác.

Thanh Lam “lên đồng” với Phạm Phương Thảo trong liveshow "Mơ duyên"

Thanh Lam “lên đồng” với Phạm Phương Thảo trong liveshow "Mơ duyên"

VOV.VN - Thanh Lam đã khiến khán giả bất ngờ khi lần đầu tiên trình diễn ca khúc mới do chính chủ nhân đêm nhạc "Mơ duyên" - Phạm Phương Thảo sáng tác.