Nguyễn Ngọc Anh: “Tôi bực khi mình hát nhạc xưa không hay bằng chồng”

VOV.VN - Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức đã có sự kết hợp trong album “Khẽ hát tình xưa”, khiến rất nhiều khán giả và cả giới nghệ sĩ phải bất ngờ.

Cả Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức đều là những ca sĩ nổi danh và gắn bó với dòng nhạc nhẹ trong suốt quãng thời gian làm nghề. Ít khi, khán giả thấy Ngọc Anh và Minh Đức hát những dòng nhạc khác. Bởi vậy, khi cặp đôi bắt tay ra mắt album “Khẽ hát tình xưa”, không ít người - kể cả khán giả và bạn bè trong giới nghệ sĩ đều bất ngờ.

Ngọc Anh chia sẻ: “Thực ra chính tôi cũng không nghĩ, có ngày mình sẽ ra album nhạc xưa. Cách đây khoảng hơn 15 năm, khi hát ca khúc “Ngọc lan” và tình cờ được tài tử Ngọc Bảo nghe thấy, ông đã ngỏ lời hỏi tôi có muốn làm truyền nhân của ông không? Nhưng khi đó tôi còn quá trẻ, chưa cảm được nhạc tình nên hồn nhiên trả lời “chỉ hát nhạc nhẹ thôi”.

Bây giờ, tôi đã là một Ngọc Anh ở tuổi tứ tuần, trải qua nhiều biến cố của cuộc sống, là một người vợ, người mẹ, tôi bỗng dưng bị nhạc tình mê hoặc. Tôi mở lòng lắng nghe những ca khúc xưa cũ và muốn được hát lên, được mang đến cho khán giả một chút Ngọc Anh ở thời điểm hiện tại”.

Sau khi nảy ra ý tưởng, Ngọc Anh đã rủ chồng mình - ca sĩ Tô Minh Đức làm album chung. Tuy nhiên, lúc đó Tô Minh Đức chỉ thốt lên: “Khó lắm, làm sao mà hát được”. Phải mất một thời gian thuyết phục, cuối cùng cả hai đã hợp tác và cho ra mắt “Khẽ hát tình xưa” với một tinh thần trẻ trung, văn minh. 

“Khẽ hát tình xưa” gồm 6 tình khúc bất hủ. Trong đó, Ngọc Anh thể hiện “Có phải em mùa thu Hà Nội”, “Đà Lạt hoàng hôn”. Tô Minh Đức thể hiện “Biển tình”, “Mùa đông của anh”. Cả hai cùng hát “Bây giờ tháng mấy” và “Gái Xuân”. Nếu như Ngọc Anh là chút bay bổng, ngọt ngào và kỹ thuật thì Tô Minh Đức lại mang đến sự phóng khoáng và trẻ trung. 

Chia sẻ trong buổi họp báo ngày 8/12, Ngọc Anh nói vui rằng, dù là người rủ Tô Minh Đức hát chung nhưng cuối cùng, cô lại hát không hay bằng chồng. 

“Tôi hay nói vui là tôi bực mình khi không hát hay bằng chồng. Nhưng nhiều người và ngay cả tôi cũng nhận thấy, với dự án lần này, anh Tô Minh Đức có giọng hát bắt tai và hay hơn tôi. Có lẽ, anh phù hợp với nhạc xưa hơn tôi”. 

Còn với Tô Minh Đức, ngay khi được vợ “giao bài”, anh đã có một chuỗi ngày nghiền ngẫm và tìm tòi hướng đi mới phù hợp với gu âm nhạc của hai vợ chồng. Làm sao để vừa giữ được tinh thần của nét xưa, lại không làm mất đi phong cách âm nhạc của cả hai người.

“Bình thường, chúng tôi làm nhạc trẻ, rất tự do, bay bổng. Với album này, chúng tôi phải làm rất cẩn thận, chịu nhiều áp lực. Nếu hát đúng kiểu xưa thì mất nét của mình, còn khư khư giữ hiện đại thì lại mất nét nhạc xưa. Để cân đối được là rất khó” - nam ca sĩ lý giải.

Cover những ca khúc quá nổi tiếng, gắn với nhiều giọng ca bất hủ, lại chọn cách thể hiện mới mẻ, táo bạo, Ngọc Anh không ngại khen chê. Cô bình thản: “So với thế hệ những ca sĩ hát những bài hát này, chúng tôi chỉ xứng hàng con hàng cháu nên nếu được so sánh đã là một sự may mắn. Hát những ca khúc này chúng tôi còn ngại, vì vậy dự án này mới có tên: “Khẽ hát tình xưa” - khẽ thôi vì còn đang phải tập tành, nếu khán giả thích thì mới dám tiếp tục”.

Một điều đặc biệt trong album này là lời dẫn chuyện ở đầu các MV của MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng. Đây là cách làm không phổ biến với các MV hiện tại nhưng là cách để Ngọc Anh và Minh Đức “níu” lại sự xưa cũ trong các bài hát phá cách. 

Bên cạnh đó, ca khúc “Bây giờ tháng mấy” có sự góp giọng đặc biệt của con gái 3 tuổi của Ngọc Anh và Minh Đức - bé Minh Anh.

“Tôi đã nghĩ rất nhiều phương án cho “Bây giờ tháng mấy” để tạo nên điểm nhấn độc đáo và cuối cùng đưa giọng con gái cùng dàn đồng ca theo màu sắc nhà thờ ở cuối bài. Con gái tôi phát triển ngôn ngữ từ khá sớm, con thuộc hết cả 6 bài trong album. Dù chưa hiểu được ý nghĩa nhưng chúng tôi vẫn muốn con hát bằng sự hồn nhiên trong sáng nhất như tinh thần mà chúng tôi gửi gắm vào dự án” - Tô Minh Đức chia sẻ.

Album “Khẽ hát tình xưa” không chỉ có cách thể hiện mới mà còn được quay hình công phu ở Đà Lạt, Phan Thiết, Sapa, Hạ Long, Hà Nội để có những câu chuyện hình ảnh phù hợp nhất với các ca khúc. 

Cả hai vợ chồng Nguyễn Ngọc Anh – Tô Minh Đức đều hài lòng vì album giữ được tinh thần nhạc xưa nhưng vẫn thể hiện được chất riêng của hai người. Cả hai tin rằng, các ca khúc trong album đều rất “ăn tai” và dù chỉ là “khẽ hát” nhưng sẽ chinh phục được biên độ khán giả rộng rãi, vì dễ nghe, nhẹ nhàng, và tươi sáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyễn Ngọc Anh ra mắt MV tình yêu tan vỡ do chồng viết tặng
Nguyễn Ngọc Anh ra mắt MV tình yêu tan vỡ do chồng viết tặng

VOV.VN - Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ, sau một thời gian liên tục giục chồng - ca sĩ, nhạc sĩ Tô Minh Đức trở lại với sáng tác, cuối cùng cô nhận lại được…ca khúc về một tình yêu tan vỡ.

Nguyễn Ngọc Anh ra mắt MV tình yêu tan vỡ do chồng viết tặng

Nguyễn Ngọc Anh ra mắt MV tình yêu tan vỡ do chồng viết tặng

VOV.VN - Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ, sau một thời gian liên tục giục chồng - ca sĩ, nhạc sĩ Tô Minh Đức trở lại với sáng tác, cuối cùng cô nhận lại được…ca khúc về một tình yêu tan vỡ.

Con gái ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh theo chân bố mẹ đi thu âm ca khúc mới
Con gái ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh theo chân bố mẹ đi thu âm ca khúc mới

VOV.VN - Vợ chồng ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh - Tô Minh Đức đang gấp rút hoàn thiện các khâu cuối cùng để chuẩn bị ra mắt ca khúc mới mang tên “Rồi em sẽ quên nhanh”.

Con gái ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh theo chân bố mẹ đi thu âm ca khúc mới

Con gái ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh theo chân bố mẹ đi thu âm ca khúc mới

VOV.VN - Vợ chồng ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh - Tô Minh Đức đang gấp rút hoàn thiện các khâu cuối cùng để chuẩn bị ra mắt ca khúc mới mang tên “Rồi em sẽ quên nhanh”.