Nhạc Phú Quang độc và lạ với Acoustic

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên, một album nhạc Phú Quang với âm thanh mộc và phong cách hát Acoustic được giới thiệu tới khán giả.

Âm nhạc Phú Quang từ lâu đã quen thuộc với nhiều thế hệ yêu nhạc Việt Nam. Như nhạc sĩ Phú Quang đã từng chia sẻ, chủ yếu các album nhạc của ông đều được hòa âm phối khí công phu, do những ca sĩ tên tuổi của Việt Nam thể hiện. Lần đầu tiên, có một nghệ sĩ bán chuyên được Phú Quang tin tưởng giao cho 10 ca khúc để thực hiện một album Acoustic mang tên “Lớn lên cùng Hà Nội”.

Album "Lớn lên cùng Hà Nội"

Album Vol2 “Lớn lên cùng Hà Nội” là sự hoài niệm, là nỗi niềm tri ân của Phú Quang và ca sĩ Ngô Quang Vinh gửi tới Hà Nội – mảnh đất nơi họ sinh ra và lớn lên, là nơi bao dung và chia sẻ mọi cảm xúc vui buồn. Album có những ca khúc đã quen thuộc với khán giả như “Im lặng đêm Hà Nội”, “Khúc mưa”, “Nỗi nhớ mùa đông”, “Thương lắm tóc dài ơi”, “Về lại phố xưa”…

Đây là lần đầu tiên, âm nhạc Phú Quang được chuyển tải theo phong cách Acoustic xuyên suốt cả album. Với 3 nhạc cụ mộc: guitar, violin và trống cajon, ca khúc của Phú Quang sẽ đời thường hơn, nhẹ nhàng và nền nã hơn.


Nghe ca khúc" Thương lắm tóc dài ơi"

Trong buổi họp báo ra mắt album “Lớn lên cùng Hà Nội” sáng 25/6 tại Hà Nội, ca sĩ Ngô Quang Vinh chia sẻ: “Hà Nội đã tạo cho tôi nhiều cảm xúc khi ở bên. Bất kể những lúc vui, buồn hay trống trải, tôi đều tìm đến một góc Hà Nội của riêng tôi để giãi bày. Và những tình khúc của nhạc sĩ Phú Quang về Hà Nội đã luôn làm tôi yêu, rồi… khắc khoải”.

Để có thể hoàn thành “Lớn lên ở Hà Nội”, Ngô Quang Vinh đã mất 7 tháng để chiêm nghiệm, để hiểu và sống trong những ca khúc của Phú Quang. So với album Vol1 “Phôi pha” về nhạc Trịnh, đến Vol2, Ngô Quang Vinh đã trưởng thành hơn, có độ chín trong cách xử lý bài hát.

Ngô Quang Vinh trong buổi ra mắt album 

Ngô Quang Vinh cho biết, dù chỉ là nghệ sĩ bán chuyên nhưng anh rất nghiêm túc với âm nhạc và chịu khó tìm tòi, tự học nhạc lý. Chính vì vậy, những cố gắng của Ngô Quang Vinh nhận được phản hồi rất tốt từ nhạc sĩ Phú Quang.

Dù không có mặt trong buổi họp báo ra mắt album do bận công tác nhưng nhạc sĩ Phú Quang cũng gửi những lời chúc mừng và nhận xét về album: “Mới đầu, tôi cũng rất hoài nghi, một nghệ sĩ bán chuyên lại thể hiện nhạc của tôi theo phong cách Acoustic. Thế nhưng, chỉ nghe 2 bản demo, tôi đã thấy thích. Cách hát êm ái và cảm xúc của Ngô Quang Vinh dễ đi vào lòng người. Tôi không nghĩ, nhạc của mình được hát mộc lại nghe lạ tai đến thế”.

Album “Lớn lên cùng Hà Nội” cũng là món quà nhỏ của ca sĩ Ngô Quang Vinh và ekip thực hiện để kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô. Album sẽ được phát hành trên toàn quốc từ ngày 25/6, đồng thời phát hành trực tuyến trên kênh Keeng.vn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giọng hát Việt nhí: Phấn khích với giọng ca Rock hát “Dậy mà đi”
Giọng hát Việt nhí: Phấn khích với giọng ca Rock hát “Dậy mà đi”

VOV.VN - Thí sinh 12 tuổi Đức Anh đã chinh phục cả 4 huấn luyện viên khi thể hiện một ca khúc kêu gọi niềm tự hào, tình yêu đất nước. 

Giọng hát Việt nhí: Phấn khích với giọng ca Rock hát “Dậy mà đi”

Giọng hát Việt nhí: Phấn khích với giọng ca Rock hát “Dậy mà đi”

VOV.VN - Thí sinh 12 tuổi Đức Anh đã chinh phục cả 4 huấn luyện viên khi thể hiện một ca khúc kêu gọi niềm tự hào, tình yêu đất nước. 

Khai mạc cuộc thi tài năng trẻ Cải lương và Dân ca kịch
Khai mạc cuộc thi tài năng trẻ Cải lương và Dân ca kịch

VOV.VN -“Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2014” đã thu hút 49 diễn viên với 47 tiết mục đến từ 15 đơn vị tham gia.

Khai mạc cuộc thi tài năng trẻ Cải lương và Dân ca kịch

Khai mạc cuộc thi tài năng trẻ Cải lương và Dân ca kịch

VOV.VN -“Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2014” đã thu hút 49 diễn viên với 47 tiết mục đến từ 15 đơn vị tham gia.

15 thí sinh “X-Factor” cạnh tranh nảy lửa cho 6 chiếc ghế nóng
15 thí sinh “X-Factor” cạnh tranh nảy lửa cho 6 chiếc ghế nóng

VOV.VN - Tập 3 vòng Tranh đấu 2 – Thử thách ghế nóng sẽ là cuộc cạnh tranh của 15 thí sinh nam/nữ trên 25 tuổi.

15 thí sinh “X-Factor” cạnh tranh nảy lửa cho 6 chiếc ghế nóng

15 thí sinh “X-Factor” cạnh tranh nảy lửa cho 6 chiếc ghế nóng

VOV.VN - Tập 3 vòng Tranh đấu 2 – Thử thách ghế nóng sẽ là cuộc cạnh tranh của 15 thí sinh nam/nữ trên 25 tuổi.

Phần thi xúc động của thí sinh khiếm thị làm Cẩm Ly rơi nước mắt
Phần thi xúc động của thí sinh khiếm thị làm Cẩm Ly rơi nước mắt

VOV.VN - Cô bé 12 tuổi này đã quyết định về đội Cẩm Ly để được phát huy thế mạnh ở thể loại nhạc dân ca trữ tình. 

Phần thi xúc động của thí sinh khiếm thị làm Cẩm Ly rơi nước mắt

Phần thi xúc động của thí sinh khiếm thị làm Cẩm Ly rơi nước mắt

VOV.VN - Cô bé 12 tuổi này đã quyết định về đội Cẩm Ly để được phát huy thế mạnh ở thể loại nhạc dân ca trữ tình. 

Thí sinh “Ngôi sao Việt” bị loại vì “đòi” trở về nhà
Thí sinh “Ngôi sao Việt” bị loại vì “đòi” trở về nhà

VOV.VN - Trong buổi phỏng vấn với giám khảo và huấn luyện viên, thí sinh Anh Khoa đã thẳng thắn bày tỏ muốn trở về Việt Nam.

Thí sinh “Ngôi sao Việt” bị loại vì “đòi” trở về nhà

Thí sinh “Ngôi sao Việt” bị loại vì “đòi” trở về nhà

VOV.VN - Trong buổi phỏng vấn với giám khảo và huấn luyện viên, thí sinh Anh Khoa đã thẳng thắn bày tỏ muốn trở về Việt Nam.

Pha Lê, Khánh Bình nghẹn ngào vì bị loại khỏi “The X-Factor”
Pha Lê, Khánh Bình nghẹn ngào vì bị loại khỏi “The X-Factor”

VOV.VN - Pha Lê, Khánh Bình, Thu Phượng...nằm trong nhóm thí sinh trên 25 tuổi đã phải rời “The X-Fator – Nhân tố bí ẩn” trong sự tiếc nuối.

Pha Lê, Khánh Bình nghẹn ngào vì bị loại khỏi “The X-Factor”

Pha Lê, Khánh Bình nghẹn ngào vì bị loại khỏi “The X-Factor”

VOV.VN - Pha Lê, Khánh Bình, Thu Phượng...nằm trong nhóm thí sinh trên 25 tuổi đã phải rời “The X-Fator – Nhân tố bí ẩn” trong sự tiếc nuối.

Hoàng Tôn lúng túng quên lời “Màu hoa đỏ” của Thuận Yến
Hoàng Tôn lúng túng quên lời “Màu hoa đỏ” của Thuận Yến

VOV.VN - Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh, Minh Thùy và Nhật Thủy đều thiếu tự tin khi hát những ca khúc nhạc xưa trong tập đầu tiên của “Những bài hát còn xanh”.

Hoàng Tôn lúng túng quên lời “Màu hoa đỏ” của Thuận Yến

Hoàng Tôn lúng túng quên lời “Màu hoa đỏ” của Thuận Yến

VOV.VN - Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh, Minh Thùy và Nhật Thủy đều thiếu tự tin khi hát những ca khúc nhạc xưa trong tập đầu tiên của “Những bài hát còn xanh”.