Nổi da gà với "Công chúa bong bóng" phiên bản Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - BigDaddy - Emily đã làm mới "Công chúa bong bóng", "Mình cùng nhau đóng băng" cho các giọng ca nhí để khiến khán giả phải nổi da gà từ những nốt nhạc đầu tiên.

Trong tập 6 "Giọng hát Việt nhí", các thí sinh đội HLV Hưng Cao và Vũ Cát Tường đã có những tiết mục “va chạm trên nhạc” đầy cảm xúc, đồng thời hai vị HLV cũng phải ngậm ngùi loại đi không ít cái tên ấn tượng trong vòng Giấu mặt. Ở tập 7, vòng Đối đầu  là cuộc "nội chiến" giữa các thành viên nhà BigFamily do BigDaddy - Emily dẫn dắt.

Tiết mục đầu tiên với sự góp mặt trình diễn của hai thí sinh "mũm mĩm" Yến Nhi và Bảo Ngọc đã khuấy động khán phòng với ca khúc "Đi đu quay đi" - một sáng tác đến từ 1989s, nơi cho ra đời bản hit "Đi đu đưa đi" của nữ ca sĩ Bích Phương.

Với thế mạnh của hai vị HLV là phong cách biểu diễn cân bằng nhiều yếu tố, âm nhạc bắt tai, gần như phần thể hiện của cả Bảo Ngọc và Yến Nhi đều rất suýt soát, khó đánh giá ai vượt trội hơn hẳn. Ngay cả việc ca từ hồn nhiên vui vẻ được chia phần hát rất phù hợp với hai bé khiến cho hai vị HLV lão làng như Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh cũng không có gì để góp ý. 

Lưu Hương Giang thậm chí còn rất hài lòng với bản phối và chất giọng "bắt mic" của màn góp giọng này. Vũ Cát Tường thì không có gì góp ý quá nhiều về chuyên môn mà chỉ chỉ ra góc nhìn khán giả, nếu thích mũm mĩm đáng yêu thì Bảo Ngọc sẽ làm rất tốt, còn nếu theo đuổi phong cách "con nhà người ta" thì phải là Yến Nhi. Kết quả cuối cùng người đi tiếp là Yến Nhi, BigFamily chia tay cô bé mũm mĩm Bảo Ngọc.

Tuyết Anh và Thảo Nguyên là cặp đôi tiếp theo của BigFamily với bản hit "Công chúa bong bóng được". Ca từ dễ thương, cộng hưởng với âm nhạc hài hoà và phần biểu diễn đáng yêu của cặp đôi chính là điểm mạnh lớn nhất. Âm nhạc cất lên vừa bắt tai vừa mang lại những hoài niệm cho các phụ huynh 8x khi nhớ lại một thời học trò với Quang Vinh, Bảo Thy.

Sau phần trình diễn này, người tiếp tục đồng hành với team BigDaddy - Emily là Tuyết Anh. Giọng ca dễ thương với phong cách công chúa được ví như phiên bản nhí của Bảo Thy.

Cặp đối đầu thứ 3 nhà BigFamily là tiết mục đáng chờ đợi nhất khi hai thí sinh mang màu sắc nổi bật nhất nhì vòng Giấu mặt sẽ chạm trán nhau. Song Tùng với cá tính âm nhạc nổi bật và phong cách trình diễn tự tin cuốn hút đối đầu với cô bé nhí nhảnh Minh Thư.

BigDaddy và Emily đã tạo ra phiên bản “tiểu học" của "Mượn rượu tỏ tình" chính là "Mượn sữa làm quen." Dù để 2 thí sinh mạnh nhất song ca với nhau và buộc phải loại 1 người nhưng BigFamily không hề hối hận. Họ muốn khán giả được xem phần trình diễn và công nhận tài năng của hai bé, dù bất kể ai bị loại. Phần trình diễn hoàn hảo của Song Tùng - Minh Thư cũng khiến khán giả phải "nổi da gà". 

Cuối cùng, 2 HLV đã lựa chọn Song Tùng là người đi tiếp. Bất ngờ hơn, BigDaddy đã sử dụng nút cứu để giữ lại Minh Thư và đưa cả hai bé bước tiếp vào vòng sau. 

 

Nếu như "Công chúa bong bóng" gợi cho người nghe cảm giác vui vẻ và câu chuyện hồn nhiên trong âm nhạc thì "Nhà mất điện" của 2 thí sinh Minh Kỳ và Phước Khang lại đem đến không gian quen thuộc tuổi thơ khi vừa ở nhà một mình mà còn mất điện. Minh Kỳ với sự vui vẻ lạc quan và dễ thương đã chinh phục thành công 2 vị HLV của mình và tiếp tục đi sâu hơn nữa.

 

 

Tiết mục cuối cùng của vòng Đối đầu là phần kết hợp bùng nổ giữa Anh Thư và Mai Khôi trong bản hit "Mình cùng nhau đóng băng" của nữ ca sĩ Thuỳ Chi được làm mới. Anh Thư sở hữu chất giọng đậm màu R&B đã biến tấu ca khúc theo màu sắc âm nhạc có phần mạnh mẽ và cá tính hơn. Còn Anh Thư với kỹ thuật tốt và làm chủ sân khấu đã trở thành trụ cột của bài hát, tạo ra những phần thể hiện vừa đủ để Anh Thư thỏa sức thăng hoa hơn mà không lo bị phá nhau.

Kết quả chung cuộc, Anh Thư đa tài và năng động trên sân khấu được đi tiếp. Nhà BigFamily hoàn thiện đội hình 6 với mảnh ghép.

 

Tập 8 "Giọng hát Việt nhí" sẽ là vòng Đối đầu cuối cùng đến từ gia đình nhà Mimimama của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ Cát Tường hối hận vì chọn quá nhiều người mạnh trong "Giọng hát Việt nhí"
Vũ Cát Tường hối hận vì chọn quá nhiều người mạnh trong "Giọng hát Việt nhí"

VOV.VN - Vũ Cát Tường cảm thấy hối hận vô cùng khi chiêu mộ về team toàn những thí sinh mạnh, để rồi phải tự tay loại đi từng người đầy đau đớn. 

Vũ Cát Tường hối hận vì chọn quá nhiều người mạnh trong "Giọng hát Việt nhí"

Vũ Cát Tường hối hận vì chọn quá nhiều người mạnh trong "Giọng hát Việt nhí"

VOV.VN - Vũ Cát Tường cảm thấy hối hận vô cùng khi chiêu mộ về team toàn những thí sinh mạnh, để rồi phải tự tay loại đi từng người đầy đau đớn. 

Giọng hát Việt nhí tập 3: Cậu bé "bất thường" gây bão với màn trình diễn khác biệt
Giọng hát Việt nhí tập 3: Cậu bé "bất thường" gây bão với màn trình diễn khác biệt

VOV.VN - Thí sinh Duy Long mang tới chương trình bài hát "Bất thường" như muốn giãi bày chính sự khác biệt trong suy nghĩ và tư duy âm nhạc của mình.

Giọng hát Việt nhí tập 3: Cậu bé "bất thường" gây bão với màn trình diễn khác biệt

Giọng hát Việt nhí tập 3: Cậu bé "bất thường" gây bão với màn trình diễn khác biệt

VOV.VN - Thí sinh Duy Long mang tới chương trình bài hát "Bất thường" như muốn giãi bày chính sự khác biệt trong suy nghĩ và tư duy âm nhạc của mình.

Giọng hát Việt nhí tập 2: Emily "công kích" Hưng Cao chưa có bài hát lọt top 1 trending
Giọng hát Việt nhí tập 2: Emily "công kích" Hưng Cao chưa có bài hát lọt top 1 trending

VOV.VN - Trong phần thi của một nhân tố nhí, BigDaddy đã tự hào mang Phúc Du để câu kéo thí sinh, ngay lập tức Emily cũng "thêm dầu vào lửa": “Chú Hưng Cao chưa bao giờ có bài hát ở top 1 trending con ơi”. 

Giọng hát Việt nhí tập 2: Emily "công kích" Hưng Cao chưa có bài hát lọt top 1 trending

Giọng hát Việt nhí tập 2: Emily "công kích" Hưng Cao chưa có bài hát lọt top 1 trending

VOV.VN - Trong phần thi của một nhân tố nhí, BigDaddy đã tự hào mang Phúc Du để câu kéo thí sinh, ngay lập tức Emily cũng "thêm dầu vào lửa": “Chú Hưng Cao chưa bao giờ có bài hát ở top 1 trending con ơi”.