NSND Thanh Hoa thấy Hòa Minzy điệu hơn mình thời trẻ

VOV.VN - Cùng Hòa Minzy, NSND Thanh Hoa đã có những phần trình diễn ấn tượng trong "Giao lộ thời gian" vào tối 27/8. Đồng thời, hai nghệ sĩ cũng lần đầu tiên tiết lộ nhiều câu chuyện liên quan đến nghệ danh và đời sống của mình. 

Mở đầu "Giao lộ thời gian", hai nghệ sĩ mang đến bản song ca "Tàu anh qua núi", ca khúc đã gắn bó với đời sống nghệ thuật của NSND Thanh Hoa đã nửa thế kỷ. Đây cũng là một trong những ca khúc đem đến thành công cho Hòa Minzy ở "Gương mặt thân quen 2016".

Nếu như NSND Thanh Hoa không thể nhớ nổi mình đã thể hiện bao nhiêu lần bản hit này thì Hòa Minzy kể khi bốc phải thử thách tái hiện NSND Thanh Hoa trên sân khấu, cô mừng rỡ nghĩ thầm thời của mình tới rồi. Tuy nhiên, khi tập trình diễn lại ca khúc giống như tiền bối thì không hề dễ vì cử chỉ, ánh mắt và cách hát khác biệt của NSND Thanh Hoa, phải để ý lắm mới bám sát được cách kết câu “nhẹ như mây” của bà. Nghe Hòa Minzy thể hiện lại một đoạn theo cách hát của mình tại chương trình, NSND Thanh Hoa thốt lên, không ngờ lúc trẻ mình điệu thế. 

Ở phần Hát đổi hit, NSND Thanh Hoa thể hiện hai tác phẩm "Chấp nhận" và "Nếu mai này xa nhau" của Hòa Minzy với sự trẻ trung nhưng từng trải. Với "Chấp nhận" , trong giọng hát tự sự của NSND Thanh Hoa có nỗi buồn và tiếc nuối, day dứt. Những quãng khoe cao độ của bà như sự vỡ vụn trong tâm hồn. Theo Hòa Minzy, đây là là ca khúc nằm trong dự án "Rời bỏ", còn có tên là "Rời bỏ 2". Bản thân Hòa Minzy rất ít mang ca khúc đi biểu diễn live vì bài hát khó thể hiện và rất hay hát phô chênh.“Nghe NSND Thanh Hoa hát, tôi bất ngờ vì bà đã biến ca khúc trở nên sang và trữ tình hơn”, còn cô tự nhận mình hát bị sến. 

Với hit "Nếu mai này xa nhau" của Hòa Minzy, NSND Thanh Hoa cảm thấy thực sự là thử thách. Khi hát, bà mong muốn khán giả chấp nhận dù bản thân khẳng định mình hát không thể hay như Hòa Minzy. Thế nhưng, cách người đàn bà 72 tuổi hát về nỗi buồn cũng thật nhẹ nhàng.

Về phần mình, Hòa Minzy đã đầu tư thuê trang phục tại Hà Nội để hát "Em chọn lối này" của NSND Thanh Hoa bằng chất giọng cao vút. “Giọng trong veo như giọt sương buổi sáng” là cách NSND Thanh Hoa dành lời khen tặng cho hậu bối. Bà không thể rời mắt bởi phần biểu diễn cuốn hút và thấy Hòa Minzy điệu hơn thời trẻ của mình. 

Bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng thể hiện thành công bản hit "Mùa xuân làng lúa làng hoa" bằng tiếng lòng của cô gái trẻ, tha thiết và dâng hiến. Nói về phần trình diễn này, NSND Thanh Hoa nói: “Đây là một bài quá nổi tiếng, trở thành kỷ niệm của những người đã từng đi đến và đi qua Hà Nội. Là một bài hát khó nhưng Hòa Minzy đã khiến tôi ngạc nhiên vì đã đem đến cho ca khúc phong cách classic với một cách rất riêng, chỉ có ở Hòa Minzy”. 

Ở phần Hit vượt thời gian, NSND Thanh Hoa mang đến hai ca khúc "Thật là khó nói" và "Dang dở". Trong đó, theo tiết lộ của NSND Thanh Hoa, Thật là khó nói là ca khúc bà hát khi mới 10 tuổi. Lúc đó, cha bà dạy bà hát để tán cô hàng xóm. Đến khi mẹ ghen, bà mới biết.

NSND Thanh Hoa kể: “Lúc 10 tuổi, bố tôi đánh guitar ngồi bên cửa sổ và dạy tôi hát bài này. Mãi sau này, khi mẹ bắt đầu ghen thì tôi mới biết mình hát tán gái hộ bố mình mà không hề biết. Lúc đó, có cô hàng xóm hay xách nước đi qua. Cứ mỗi lần cô ấy đi qua, bố lại giục "con hát đi, con hát đi" và thế là tôi lại hát. Mãi cho đến khi bố mất rồi, khi có dịp làm album đầu tiên là "Mùa xuân và tôi", tôi mới có dịp hát lại. Bố bảo ca khúc này nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác năm 1954. Lúc ấy, tôi mới 4 tuổi. Hôm nay hát lại ca khúc này, tôi rất xúc động chia sẻ lại kỷ niệm đầu đời của mình với bố cùng khán giả”. 

Dang dở một ca khúc với thể điệu ca trù được NSND Thanh Hoa thể hiện cùng lời tâm sự của bản thân và nhiều người phụ nữ về những nỗi buồn và cách vượt qua những sóng gió đầu đời của thời thanh xuân. Khi chọn Dang dở, dù không phải là ca khúc quá hit NSND Thanh Hoa cũng muốn nhắn gửi tới các bạn trẻ, âm nhạc của ca khúc này cùng chất liệu ca trù là nét quý của cha ông. Bà cảm ơn nhạc sĩ Dương Cầm đã tạo được bản phối tinh tế từ dàn nhạc điện tử.

"Tìm một nửa cô đơn" và "Bi hài" là hai ca khúc được Hòa Minzy thể hiện tiếp sau đó. Ca khúc "Tìm một nửa cô đơn" là kỷ niệm của Hoà Minzy với người thầy mà cô vô cùng trân quý, nhạc sĩ Huy Tuấn, người từng dạy dỗ và đứng đằng sau trong quá trình sản xuất MV ca khúc này. Cô hát ca khúc này ở chương trình cũng là cách để tri ân người thầy của mình. Với "Bi hài", Hoà Minzy cũng rất thích và mong muốn thể hiện lại lần này vì biết đâu ca khúc sẽ hit trở lại. Cô hát ca khúc bằng sự giằng xé của nội tâm và chất giọng điêu luyện. 

"Không thể cùng nhau suốt kiếp" và "Tình yêu bên dòng sông quan họ" là bản mashup được hai nghệ sĩ thể hiện trong phần kết chương trình mang tên Hành trình giao thoa. Hai ca khúc, hai thời đại và hai câu chuyện kể nhưng lại đan quyện vào nhau, có lúc như hai đường thẳng, có lúc lại hòa vào nhau để kể về chuyện vui buồn trong tình yêu. NSND Thanh Hoa đã cho thấy tài năng bậc thầy của mình khi hát một vài phân đoạn trong Không thể cùng nhau suốt kiếp của Hòa Minzy. Ca khúc kết lại chương trình trong sự nuối tiếc, cảm xúc đan trộn bồi hồi. 

Cũng trong chương trình, NSND Thanh Hoa và Hòa Minzy hài hước nói về nghệ danh của mình. NSND Thanh Hoa tên thật Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1950, quê ở Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội. Từ bé, Thanh Hoa đã mê ca hát. Năm 9 tuổi, cô bé Thanh đã đoạt giải nhất giọng hát Hoạ mi của thị xã Hà Đông. Năm 16 tuổi, bà bắt đầu học ở Trường Âm nhạc Việt Nam và tốt nghiệp Trung cấp năm 1970. Sau đó, bà trở thành ca sĩ của Đài phát thanh Giải phóng (còn có tên bí mật là đài CP-90).

Nghệ danh Thanh Hoa ra đời trong hoàn cảnh này. Hai nghệ sĩ Thanh Hùng và Ngọc Hoa là hai nghệ sĩ cải lương bấy giờ nhận Thanh Hoa làm em nuôi. Những ca sĩ, nhạc sĩ hồi đó phải lấy tên bí danh để gửi vào Nam. Và cái tên Thanh Hoa là ghép tên của hai nghệ sĩ cải lương đó. Tuy nhiên, về sau cưới nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. Mọi người vẫn nghĩ nghệ danh của bà là tên ghép tên bà và tên chồng. Tại chương trình, NSND Thanh Hoa mong muốn khán giả cứ nghĩ là cái tên kỷ niệm với chồng. Bởi đó là kỷ niệm đẹp và bà cũng gắn bó với sáng tác của ông, Tàu anh qua núi hơn 50 năm qua.

Chia sẻ về ý nghĩa nghệ danh của mình, Hòa Minzy tiết lộ: “Cái tên này xuất hiện khi tôi tham gia giao lưu ở một chương trình ca nhạc và được phân chia hát phần nhạc của thành viên Minzy trong nhóm 2NE1. Khi đó tôi đang học tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Từ sau hôm đó mọi người có ấn tượng rồi gọi tôi là Hòa Minzy. Tôi đổi tên Facebook và có tên gọi này từ đó đến nay”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NSND Thanh Hoa bị gia đình ngăn diễn chung với Hòa Minzy
NSND Thanh Hoa bị gia đình ngăn diễn chung với Hòa Minzy

VOV.VN - NSND Thanh Hoa cho biết khi được mời hát cùng Hòa Minzy, cả gia đình đều can không nên nhận lời, bởi vì “72 tuổi rồi còn thất tình gì nữa" nhưng bà vẫn đồng ý hát vì đam mê. "Hát với Hòa Minzy vì tôi nghĩ mình sẽ được trẻ lại", NSND Thanh Hoa chia sẻ.

NSND Thanh Hoa bị gia đình ngăn diễn chung với Hòa Minzy

NSND Thanh Hoa bị gia đình ngăn diễn chung với Hòa Minzy

VOV.VN - NSND Thanh Hoa cho biết khi được mời hát cùng Hòa Minzy, cả gia đình đều can không nên nhận lời, bởi vì “72 tuổi rồi còn thất tình gì nữa" nhưng bà vẫn đồng ý hát vì đam mê. "Hát với Hòa Minzy vì tôi nghĩ mình sẽ được trẻ lại", NSND Thanh Hoa chia sẻ.

Chuyện showbiz: Hòa Minzy sẵn sàng đón nhận tình yêu mới sau những đổ vỡ
Chuyện showbiz: Hòa Minzy sẵn sàng đón nhận tình yêu mới sau những đổ vỡ

VOV.VN - Trong buổi talkshow cùng ca sĩ Trịnh Thăng Bình, Hòa Minzy không ngần ngại chia sẻ quan điểm tình yêu sau nhiều đổ vỡ trong chuyện tình cảm.

Chuyện showbiz: Hòa Minzy sẵn sàng đón nhận tình yêu mới sau những đổ vỡ

Chuyện showbiz: Hòa Minzy sẵn sàng đón nhận tình yêu mới sau những đổ vỡ

VOV.VN - Trong buổi talkshow cùng ca sĩ Trịnh Thăng Bình, Hòa Minzy không ngần ngại chia sẻ quan điểm tình yêu sau nhiều đổ vỡ trong chuyện tình cảm.

Thùy Tiên - Hòa Minzy tiếc ngẩn ngơ vì nữ chính lỡ tay loại 3 siêu phẩm
Thùy Tiên - Hòa Minzy tiếc ngẩn ngơ vì nữ chính lỡ tay loại 3 siêu phẩm

VOV.VN - Tập 9 "Người ấy là ai" làm khán giả tiếc nuối ngẩn ngơ khi nữ chính Young Ju đã bỏ lỡ đến 3 chàng trai màu xanh, thế nhưng cơ hội cho cô vẫn còn với chàng Tiktoker đồng hương.

Thùy Tiên - Hòa Minzy tiếc ngẩn ngơ vì nữ chính lỡ tay loại 3 siêu phẩm

Thùy Tiên - Hòa Minzy tiếc ngẩn ngơ vì nữ chính lỡ tay loại 3 siêu phẩm

VOV.VN - Tập 9 "Người ấy là ai" làm khán giả tiếc nuối ngẩn ngơ khi nữ chính Young Ju đã bỏ lỡ đến 3 chàng trai màu xanh, thế nhưng cơ hội cho cô vẫn còn với chàng Tiktoker đồng hương.