WHO kêu gọi Trung Quốc chia sẻ dữ liệu thô về những ca Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (12/8) đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc nhanh chóng chấp thuận chia sẻ dữ liệu thô về những ca mắc Covid-19 đầu tiên tại nước này, để phục vụ cuộc điều tra về nguồn gốc dịch bệnh toàn cầu.

Trong một tuyên bố, WHO cho biết hàng loạt nghiên cứu sắp tới sẽ bao gồm việc xem xét thêm dữ liệu thô về những ca mắc sớm nhất và huyết thanh của những ca bệnh đầu tiên kể từ năm 2019. Do đó, việc Trung Quốc chia sẻ những dữ liệu thô liên quan đến các ca mắc đầu tiên là việc “không thể thiếu”.

Cũng trong tuyên bố, WHO kêu gọi tất cả các quốc gia, đặc biệt trong đó có Trung Quốc, hỗ trợ và ủng hộ việc chia sẻ dữ liệu thô và cho phép xét nghiệm lại các mẫu để thúc đẩy việc điều tra nguồn gốc dịch bệnh một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. WHO nhận định, điều quan trọng là phải biết đại dịch Covid-19 đã bắt đầu như thế nào, để thế giới có thể ngăn chặn các đại dịch tương tự trong tương lai.

Các nghi vấn xung quanh nguồn gốc đại dịch Covid-19 đã “nóng trở lại” kể từ hồi tháng 3 vừa qua, sau khi Wall Street Journal dẫn một báo cáo của Cơ quan tình báo Mỹ cho rằng, 3 nhân viên của Viện Virus học Vũ Hán đã phải nhập viện với triệu chứng giống như Covid-19 từ hồi tháng 11/2019, vài tuần trước khi Trung Quốc công bố các ca bệnh đầu tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO kêu gọi hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19, không chính trị hóa vấn đề
WHO kêu gọi hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19, không chính trị hóa vấn đề

VOV.VN - Trong một tuyên bố, hôm qua (12/8), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi chính phủ các nước hợp tác để đẩy nhanh các nghiên cứu điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, nhấn mạnh cần “phi chính trị hóa” vấn đề.

WHO kêu gọi hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19, không chính trị hóa vấn đề

WHO kêu gọi hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19, không chính trị hóa vấn đề

VOV.VN - Trong một tuyên bố, hôm qua (12/8), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi chính phủ các nước hợp tác để đẩy nhanh các nghiên cứu điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, nhấn mạnh cần “phi chính trị hóa” vấn đề.

WHO cảnh báo số ca mắc Covid-19 trên thế giới có thể vượt quá 300 triệu vào đầu năm 2022
WHO cảnh báo số ca mắc Covid-19 trên thế giới có thể vượt quá 300 triệu vào đầu năm 2022

VOV.VN - Số người mắc Covid-19 có thể vượt quá 300 triệu ca vào đầu năm 2022, nếu tốc độ lây lan hiện nay không thể ngăn chặn được. Đây là cảnh báo của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra ngày 11/8 tại cuộc họp của WHO ở Geneva, Thụy Sỹ.

WHO cảnh báo số ca mắc Covid-19 trên thế giới có thể vượt quá 300 triệu vào đầu năm 2022

WHO cảnh báo số ca mắc Covid-19 trên thế giới có thể vượt quá 300 triệu vào đầu năm 2022

VOV.VN - Số người mắc Covid-19 có thể vượt quá 300 triệu ca vào đầu năm 2022, nếu tốc độ lây lan hiện nay không thể ngăn chặn được. Đây là cảnh báo của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra ngày 11/8 tại cuộc họp của WHO ở Geneva, Thụy Sỹ.

WHO công bố thử nghiệm 3 loại thuốc chống Covid-19
WHO công bố thử nghiệm 3 loại thuốc chống Covid-19

VOV.VN - Ngày 11/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố thử nghiệm ba loại thuốc để điều trị bệnh nhân Covid-19, có tên là artesunate, imatinib và infliximab. 

WHO công bố thử nghiệm 3 loại thuốc chống Covid-19

WHO công bố thử nghiệm 3 loại thuốc chống Covid-19

VOV.VN - Ngày 11/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố thử nghiệm ba loại thuốc để điều trị bệnh nhân Covid-19, có tên là artesunate, imatinib và infliximab.