Phát động cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội 2020“

VOV.VN -Sở VH-TT Hà Nội phát động cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội 2020", hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô và 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội" được tổ chức hai năm một lần, dành cho các công dân đang sống, làm việc và học tập tại Hà Nội. Bên cạnh ý nghĩa là phong trào khuyến khích các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong quần chúng, cuộc thi còn nhằm mục đích tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật, đồng thời tạo ra sân chơi hữu ích cho những người yêu nghệ thuật Thủ đô, đặc biệt là giới trẻ. 

Họp báo phát động cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội 2020".

Cuộc thi là xuất phát của rất nhiều ca sĩ đã thành danh của nền âm nhạc Việt Nam trong nhiều năm qua, như: ca sĩ Hồng Nhung (Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội 1987), ca sĩ Mỹ Linh (Giải nhì Giọng hát hay Hà Nội 1993), ca sĩ Trọng Tấn (Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội năm 1997), ca sĩ Tùng Dương (Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội 2003)... Năm 2014, cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội" trở lại sau 10 năm vắng bóng với sự lên ngôi của ca sỹ Tiến Hưng. Ngay sau đó, chàng ca sỹ có giọng hát rất đẹp này đã đăng quang Á quân cuộc thi Sao Mai 2015 dòng nhạc thính phòng danh giá.

Nối tiếp thành công của "Giọng hát hay Hà Nội 2014", hai năm sau, với hơn 600 thí sinh đăng ký sơ khảo, và 70 giọng hát lọt vào bán kết, BTC đã chọn ra được 10 thí sinh chất lượng nhất tham gia đêm chung kết trao giải vả Nguyễn Thu Thuỷ đã đăng quang.

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi phát biểu trong buổi họp báo.

Gần đây nhất là ca sĩ Cát Tiên (Nguyễn Thuỳ Liên) đoạt giải quán quân năm 2018. Cuộc thi đã giúp cô có thêm kinh nghiệm, là bệ phóng giúp cô lọt vào tới bán kết cuộc thi Giọng hát Việt 2019.

Năm nay, "Giọng hát hay Hà Nội" là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô và 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Cuộc thi được phát động từ tháng 7/2020 và đã nhận được sự quan tâm nhiệt tình của đông đảo các thí sinh trên địa bàn Thủ đô.

Vượt qua vòng thi sơ tuyển hết sức nghiêm túc và cam go, 60 thí sinh sẽ được chọn trở thành những đại diện xuất sắc, tài năng nhất để tham dự vòng thi Bán kết của cuộc thi. 10 thí sinh xuất sắc nhất của vòng bán kết sẽ được vào vòng chung kết. Top 10 thí sinh này sẽ tiếp tục được Hội đồng cố vấn hướng dẫn tập luyện, được đào tạo các kỹ thuật, kỹ năng trình diễn, giao tiếp.

Đại diện ban Giám khảo, nhạc sĩ Giáng Son nhấn mạnh việc lựa chọn bài hát phù hợp, khoe được chất giọng là yếu tố thành công của thí sinh: "Với kinh nghiệm nhiều năm ngồi ghế nóng, tôi nhận thấy việc chọn bài là rất quan trọng. Nhiều thí sinh không biết cách chọn bài hoặc hát những bài vượt quá sức mình nên bị loại rất đáng tiếc. Có những thí sinh còn không có sự chuẩn bị kỹ càng cho cuộc thi. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ và tạo điều kiện để các em có thể hoàn thiện bài thi tốt nhất".

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội

Vòng sơ tuyển bắt đầu từ ngày 10-15/8, 60 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được chọn tham dự vòng Bán kết vào ngày 18-20/9. Đêm chung kết diễn ra vào 7/10 tại Nhà văn hoá - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội và sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 (Đài PTTH Hà Nội). 

Giải thưởng của cuộc thi năm nay gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích và 1 giải bài hát về Hà Nội hay nhất với tổng giá trị giải thưởng chỉ có 150 triệu đồng. Quán quân của cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội 2020" sẽ nhận được phần thưởng 50 triệu đồng. Ngoài ra, thí sinh đạt giải nếu có nguyện vọng sẽ nhận được việc làm tại các đoàn nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Trước những ý kiến về số tiền thưởng quá ít với những thí sinh đạt giải, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, Trưởng ban tổ chức cuộc thi chia sẻ: "Đây là cuộc thi chính thức của Sở VH-TT Hà Nội do UBND thành phố cho phép tổ chức. Toàn bộ kinh phí của cuộc thi lấy từ ngân sách Nhà nước. Trong quá trình triển khai, chúng tôi sẽ huy động và kêu gọi tài trợ và chắc chắn số tiền thưởng sẽ lớn hơn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên