Sơn Tùng M-TP tự do sáng tạo nhưng cần có trách nhiệm với xã hội và người hâm mộ

VOV.VN - Nhà báo Hoàng Anh Tú, nhà báo Thu Hà, diễn viên Minh Tiệp lên tiếng, bày tỏ lo ngại MV mới của Sơn Tùng M-TP ảnh hưởng đến giới trẻ và cho rằng nam ca sĩ cần có trách nhiệm và sớm đưa ra lời giải thích. 

Tối 28/4, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP phát hành MV ca khúc bằng tiếng Anh "There's no one at all" (tạm dịch: "Không có ai cả"). MV thu hút 378.000 lượt xem công chiếu, 1 triệu lượt xem sau 22 phút phát hành. Ở thời điểm hiện tại, MV đang giữ vị trí số 1 top thịnh hành, top 1 xu hướng âm nhạc trên Youtube và đạt hơn 7,5 triệu lượt xem tính đến chiều tối 29/4. 

MV "There's no one at all" lập tức gây ra nhiều phản ứng trái chiều khi xuất hiện những phân cảnh nhân vật chính do Sơn Tùng hoá thân bị đuổi bắt, đánh đập,...bị cả xã hội quay lưng. Tuy nhiên, gây tranh cãi nhiều nhất là cảnh cuối cùng của MV khi nhân vật chính giải quyết bế tắc cuộc đời mình bằng cách gieo mình khỏi toà nhà. Không ít người đã giật mình khi Sơn Tùng M-TP chọn cái kết tiêu cực cho nhân vật của mình. 

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đã phản ứng dữ dội trước phân cảnh này. Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng, nhà báo cũng đã lên tiếng, bày tỏ lo ngại ảnh hưởng đến giới trẻ và cho rằng nam ca sĩ cần có trách nhiệm và sớm đưa ra lời giải thích. 

Trên trang cá nhân, nhà báo Hoàng Anh Tú bày tỏ: "Có lẽ Tùng chưa làm cha mẹ, Tùng không biết nhiều cha mẹ sẽ giật mình sợ hãi khi con họ xem MV này. Nhất là khi liên tục những vụ nhảy lầu tự tử đã diễn ra khiến các bậc làm cha, làm mẹ chưa hết bàng hoàng. Thêm một “thôi thúc” nữa từ thần tượng “Mỗi chúng ta chỉ được sống một lần, thay vì do dự, hãy quyết đoán”. Nên sáng nay, trên khắp các mặt báo, nhiều cha mẹ đã thót tim sợ hãi.

Nếu Tùng biết, việc phân biệt giữa phim ảnh với ngoài đời thực là khó khăn với lũ trẻ. Nếu Tùng biết, tự tử có tính lây lan rất mạnh. Nếu Tùng biết lũ trẻ chưa đầy đủ nhận thức, thậm chí hầu hết phim Hàn đều có câu quen thuộc khi mở đầu phim: Câu chuyện trong phim chỉ là hư cấu. Mỗi sản phẩm khi đưa ra đại chúng, người ta luôn phải gắn nhãn giới hạn độ tuổi. Tôi nghĩ là do Tùng quên hoặc Tùng chưa biết. Và tôi cũng không mong sau MV này có bất cứ một hành động tiêu cực nào bắt chước thần tượng. Bởi ngoài việc Tùng muốn đổi mới bản thân, muốn tạo ra một thứ tuyệt phẩm hay một cú nhảy vọt của mình, làm ơn, hãy trách nhiệm với các fan của mình, những đứa trẻ có khi mới 6-16 tuổi. Chết thật dễ nhưng sống mới khó, hãy nói điều đó với fan của mình. Làm ơn! Các cha mẹ sẽ thật biết ơn Tùng!". 

Nhà báo Thu Hà mong muốn Sơn Tùng M-TP điều chỉnh hoặc cắt bỏ đoạn cuối của clip "There's no one at all". Theo chị, đoạn kết thúc MV là những cảnh rất tiêu cực, quá ám ảnh, nhất là sau những chuyện tương tự vừa xảy ra mới đây. Chị nhận định Sơn Tùng là thần tượng của rất nhiều các bạn trẻ. Tuổi mới lớn nghe Sơn Tùng rất nhiều. Những MV và hành động của Sơn Tùng sẽ ảnh hưởng đến rất lớn đến các bạn.

Diễn viên Minh Tiệp thì nhắn nhủ đến nam ca sỹ: "Em đang có hàng triệu người hâm mộ trẻ, trong đó rất nhiều fan đang ở lứa tuổi học sinh - những đứa trẻ đang ở tuổi "dậy thì" như một tờ giấy trắng, muốn chứng tỏ bản thân nhưng lại đang phải chịu nhiều áp lực trong việc học hành, điểm số, thành tích và nhiều vấn nạn khác, bạo lực học đường, bạo lực gia đình cũng như những bi kịch cảm xúc tuổi mới lớn... như gần đây một số vụ tự tử thương tâm là những minh chứng.

Có thể em không cố ý sáng tác nó theo hướng giải quyết vướng mắc cuộc sống bằng nhảy lầu tự tử nhưng vô tình nó lại trở thành một trong những giải pháp cho các bạn trẻ đang không có lối thoát trong suy nghĩ, tâm tư bởi những đối diện áp lực hàng ngày trong cuộc sống. Tức là cứ bức xúc cứ buồn là tự tử? Sai lầm trầm trọng em ạ....

Có một thực tế không thể phủ nhận rằng, một số các bạn trẻ đang muốn vùng vẫy thoát khỏi những cái mà chúng nghĩ là đang "bế tắc" theo lứa tuổi của các bạn ý, như bế tắc với bạn bè, với những rung động của tuổi mới lớn, của sự trưởng thành thiếu định hướng, thay vào việc cái mới lại chưa đến, chưa được người ta cổ vũ, chúng vật vã trong thế giới "bế tắc" của mình. Cái đau đớn ấy, những bế tắc đó nhiều lúc các em đã giấu đi và để trong lòng. Lâu dần chúng trở nên cô đơn, trầm cảm, có nhiều suy nghĩ và có những cái nhìn tiêu cực cho về cuộc sống. Thay vào việc nếu không trực tiếp chia sẻ, động viên các em thì em hãy xây dựng những điều tích cực gián tiếp bằng những bài hát để khi các bạn trẻ nghe cảm thấy yêu đời hơn, nhìn cuộc sống tích cực hơn, yêu thương những người thân xung quanh mình hơn.

Em là một nghệ sĩ, được nhiều người yêu mến, tầm ảnh hưởng cũng rất lớn, nên tránh những sản phẩm như vậy, thay vào đó hãy đầu tư nhiều hơn về nội dung, thông điệp, để các bạn trẻ nhìn thấy ở đó sự thấu hiểu và bấu víu vào như một chiếc phao, chứ không phải tảng đá nhấn chìm các em xuống...".

Nhìn nhận về vấn đề này, chuyên gia văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ - nguyên giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng người nghệ sĩ có thể tự do trong sáng tạo nghệ thuật nhưng đưa ra vào lúc nào, thời điểm có phù hợp không và có ảnh hưởng xã hội tiêu cực đến đâu, người sáng tạo cần phải có trách nhiệm. 

Như VOV.VN đã đưa tin, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của dư luận về MV "There's no one at all" của ca sĩ Sơn Tùng M-TP, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) và các đơn vị liên quan xem xét kỹ lưỡng, xử lý việc tài khoản youtube Sơn Tùng M-TP Official đăng tải bản ghi âm, ghi hình “There's no one at all”.

Sau khi xem xét, Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận thấy nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình “There's no one at all” mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Bởi các lý do trên, Cục Nghệ thuật biểu diễn đánh giá MV này “có dấu hiệu vi phạm quy định cấm “sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội” tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Vì vậy, ngay lập tức, phải có biện pháp dừng lưu hành sản phẩm này”.

Ngay sau khi có công văn của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã gửi yêu cầu ngăn chặn việc phổ biến, lưu hành MV “There's no one at all” đến Google (YouTube) và tất cả các mạng xã hội khác.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, MV “There's no one at all” vẫn còn nguyên trên Youtube với số lượt xem ngày càng tăng lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cục PT-TH yêu cầu Google gỡ bỏ MV mới của Sơn Tùng M-TP trên Youtube
Cục PT-TH yêu cầu Google gỡ bỏ MV mới của Sơn Tùng M-TP trên Youtube

VOV.VN - Chưa đầy 24h sau khi được phát hành trên mạng, MV “There's No One At All” của Sơn Tùng M-TP đã bị 2 cơ quan quản lý phối hợp ra quyết định dừng lưu hành và có biện pháp ngăn chặn lưu hành, phổ biến.

Cục PT-TH yêu cầu Google gỡ bỏ MV mới của Sơn Tùng M-TP trên Youtube

Cục PT-TH yêu cầu Google gỡ bỏ MV mới của Sơn Tùng M-TP trên Youtube

VOV.VN - Chưa đầy 24h sau khi được phát hành trên mạng, MV “There's No One At All” của Sơn Tùng M-TP đã bị 2 cơ quan quản lý phối hợp ra quyết định dừng lưu hành và có biện pháp ngăn chặn lưu hành, phổ biến.

Hàng loạt scandal suốt 9 năm làm nghề của Sơn Tùng M-TP
Hàng loạt scandal suốt 9 năm làm nghề của Sơn Tùng M-TP

VOV.VN - Sơn Tùng có lẽ là nam ca sĩ gây tranh cãi nhất showbiz Việt khi sự nghiệp âm nhạc của anh gặp hàng loạt ồn ào đạo nhái.

Hàng loạt scandal suốt 9 năm làm nghề của Sơn Tùng M-TP

Hàng loạt scandal suốt 9 năm làm nghề của Sơn Tùng M-TP

VOV.VN - Sơn Tùng có lẽ là nam ca sĩ gây tranh cãi nhất showbiz Việt khi sự nghiệp âm nhạc của anh gặp hàng loạt ồn ào đạo nhái.

Cục NTBD đề nghị dừng lưu hành MV mới của Sơn Tùng M-TP trên mạng xã hội
Cục NTBD đề nghị dừng lưu hành MV mới của Sơn Tùng M-TP trên mạng xã hội

VOV.VN - Liên quan đến MV mới của Sơn Tùng M-TP, Cục Nghệ thuật Biểu diễn có văn bản gửi lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) và các đơn vị liên quan xem xét, xử lý theo hướng dừng lưu hành.

Cục NTBD đề nghị dừng lưu hành MV mới của Sơn Tùng M-TP trên mạng xã hội

Cục NTBD đề nghị dừng lưu hành MV mới của Sơn Tùng M-TP trên mạng xã hội

VOV.VN - Liên quan đến MV mới của Sơn Tùng M-TP, Cục Nghệ thuật Biểu diễn có văn bản gửi lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) và các đơn vị liên quan xem xét, xử lý theo hướng dừng lưu hành.

MV mới của Sơn Tùng M-TP bị chỉ trích vì nội dung tiêu cực, có cảnh nhảy lầu
MV mới của Sơn Tùng M-TP bị chỉ trích vì nội dung tiêu cực, có cảnh nhảy lầu

VOV.VN - Dù ngay lập tức có hàng triệu lượt người xem sau một vài giờ phát hành nhưng MV mới của Sơn Tùng - MTP đang bị chỉ trích, phản ứng mạnh vì nội dung bế tắc, có hình ảnh nhảy lầu tự tử có thể tác động tâm lý, ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ.

MV mới của Sơn Tùng M-TP bị chỉ trích vì nội dung tiêu cực, có cảnh nhảy lầu

MV mới của Sơn Tùng M-TP bị chỉ trích vì nội dung tiêu cực, có cảnh nhảy lầu

VOV.VN - Dù ngay lập tức có hàng triệu lượt người xem sau một vài giờ phát hành nhưng MV mới của Sơn Tùng - MTP đang bị chỉ trích, phản ứng mạnh vì nội dung bế tắc, có hình ảnh nhảy lầu tự tử có thể tác động tâm lý, ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ.