Trà Ngọc Hằng mượn "Kiếp đỏ đen" nhắc nhở chuyện cờ bạc dịp Tết

VOV.VN - Làm mới ca khúc "Kiếp đỏ đen" theo phong cách sôi động, trẻ trung, Trà Ngọc Hằng muốn gửi gắm thông điệp nhắc nhở mọi người chuyện cờ bạc dịp Tết. Đây là một trong những bản hit làm nên tên tuổi của ca sĩ Duy Mạnh, mang ý nghĩa nhắc nhở về hậu quả của thói đam mê cờ bạc.

17 năm trước, ca khúc "Kiếp đỏ đen" được Duy Mạnh trình làng trong album đầu tay "Tình em là đại dương" trong vai trò ca sĩ, nhạc sĩ Duy Mạnh trở thành hiện tượng của giới yêu nhạc thời bấy giờ. Trên các tờ báo lớn hàng đầu thời điểm đó ghi nhận: "Ca khúc 'Kiếp đỏ đen' đã làm nên chuyện lớn khi chuyển tải một đề tài xã hội (nói lên hậu quả của nạn cờ bạc khiến con người trắng tay, mất hết tất cả và cay đắng ngộ ra “xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen”). Ngoài Hà Nội, giới trẻ nghe như cơn sốt. Ở miền Nam, quán xá nơi nơi mở nhạc liền tù tì....", đủ để thấy sức hút mãnh liệt của ca khúc này.

Là một ca sĩ người miền Tây, cũng là người đặc biệt yêu thích các ca khúc của Duy Mạnh nên Trà Ngọc Hằng đã xin phép Duy Mạnh cho remix ca khúc "Kiếp đỏ đen" theo phong cách sôi động để phù hợp với không khí đón xuân vui tươi. Được sự đồng ý của nhạc sĩ, Trà Ngọc Hằng đã thu âm ca khúc này như là món quà xuân để dành tặng cho mọi người. Cô cũng nhắc nhở mọi người vui xuân nhưng đừng sa đà vào cờ bạc để rơi vào cảnh bi kịch.

"Hằng biết Tết đến xuân về mọi người hay có sở thích chơi đánh bài, nhưng hãy chơi đúng kiểu vui giải trí, đừng sát phạt để rơi vào cảnh nợ nần hay tan nhà nát cửa. Ca khúc này Hằng mong đó như là một lời nhắc nhở, gửi gắm tâm tư của Hằng trong dịp xuân này. Cảm ơn ca, nhạc sĩ Duy Mạnh đã cho phép Hằng sử dụng ca khúc này và làm mới nó"- Trà Ngọc Hằng chia sẻ.

Chọn thể loại nhạc dance sôi động, "Kiếp đỏ đen" phiên bản Trà Ngọc Hằng vừa mang đến không khí tươi vui, nhộn nhịp, bắt kịp với xu hướng âm nhạc hiện đại, trẻ trung.

Liên tục tung ra những sản phẩm âm nhạc vào dịp cuối năm, Trà Ngọc Hằng chứng tỏ niềm đam mê ca hát thực sự và luôn tìm tòi, học hỏi cũng như thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc.

Với quan điểm âm nhạc là đại chúng và cô muốn chinh phục khán giả thông qua nhiều thể loại âm nhạc nên Trà Ngọc Hằng thường xuyên làm mới mình. Lúc cô chọn hát dòng nhạc quê hương, khi là những ca khúc bolero huyền thoại, hay là những bản hit một thời... tất cả đều được cô hoà âm, phối khí hiện đại, phù hợp với xu hướng âm nhạc hiện tại./.
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trà Ngọc Hằng giới thiệu seri “Hát cùng cô Trà” trên sân thượng
Trà Ngọc Hằng giới thiệu seri “Hát cùng cô Trà” trên sân thượng

VOV.VN - Chọn những bản phối acoustic mộc mạc, gần gũi, cũng những ca từ gợi nhớ về hình ảnh Sài Gòn cổ kính, Trà Ngọc Hằng giới thiệu tới khán giả yêu nhạc seri “Hát cùng cô Trà” trên không gian sân thượng lạ mắt.

Trà Ngọc Hằng giới thiệu seri “Hát cùng cô Trà” trên sân thượng

Trà Ngọc Hằng giới thiệu seri “Hát cùng cô Trà” trên sân thượng

VOV.VN - Chọn những bản phối acoustic mộc mạc, gần gũi, cũng những ca từ gợi nhớ về hình ảnh Sài Gòn cổ kính, Trà Ngọc Hằng giới thiệu tới khán giả yêu nhạc seri “Hát cùng cô Trà” trên không gian sân thượng lạ mắt.

Trà Ngọc Hằng khoe "món quà vô giá" trong dịp sinh nhật
Trà Ngọc Hằng khoe "món quà vô giá" trong dịp sinh nhật

VOV.VN - Trà Ngọc Hằng đón sinh nhật tuổi 31 bên con gái Sophia, cũng là món quà vô giá đối với nữ ca sĩ.

Trà Ngọc Hằng khoe "món quà vô giá" trong dịp sinh nhật

Trà Ngọc Hằng khoe "món quà vô giá" trong dịp sinh nhật

VOV.VN - Trà Ngọc Hằng đón sinh nhật tuổi 31 bên con gái Sophia, cũng là món quà vô giá đối với nữ ca sĩ.

Trà Ngọc Hằng trải lòng: "Chạm đến trái tim khán giả yêu Bolero quá khó"
Trà Ngọc Hằng trải lòng: "Chạm đến trái tim khán giả yêu Bolero quá khó"

VOV.VN - Đợt dịch Covid-19 thứ tư làm gián đoạn nhiều dự án của Trà Ngọc Hằng, trong đó có hoạt động âm nhạc. Khi dịch bệnh được kiểm soát, cô liên tiếp giới thiệu đến khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Trà Ngọc Hằng trải lòng: "Chạm đến trái tim khán giả yêu Bolero quá khó"

Trà Ngọc Hằng trải lòng: "Chạm đến trái tim khán giả yêu Bolero quá khó"

VOV.VN - Đợt dịch Covid-19 thứ tư làm gián đoạn nhiều dự án của Trà Ngọc Hằng, trong đó có hoạt động âm nhạc. Khi dịch bệnh được kiểm soát, cô liên tiếp giới thiệu đến khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng.