Loài động vật nào xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất?

VOV.VN - Các nhà khoa học tin rằng họ có lẽ đã xác định được loài động vật đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất cách đây khoảng 700 triệu năm, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature tiết lộ.

Các nhà nghiên cứu đã xác định được loài động vật này có thể là sứa lược - một loài săn mồi khắp đại dương - nghiên cứu từ Đại học California Berkeley cho hay.

Mặc dù trông giống như sứa nhưng sứa lược là một loài sinh vật khác hoàn toàn và nó tự đẩy cơ thể trong nước bằng các lông mao thay vì xúc tu. Chúng vẫn là một phần trong hệ sinh thái dưới biển ngày nay và được tìm thấy ở khắp các vùng biển trên thế giới.

"Tổ tiên thường được biết đến nhất của tất cả các loài động vật này có lẽ sống cách đây 600 - 700 triệu năm. Khó có thể biết được chúng trông như thế nào bởi chúng là động vật thân mềm và không để lại bất kỳ dấu vết hóa thạch trực tiếp nào. Nhưng chúng ta có thể so sánh các loài động vật đang sống để biết về tổ tiên của chúng", Giáo sư Daniel Rokhsar thuộc trường California Berkeley và là đồng tác giả nghiên cứu chia sẻ.

Theo Đại học California Berkeley, trong một thời gian dài người ta đã tranh luận loài động vật nào xuất hiện đầu tiên, sứa lược hay bọt biển. Bọt biển là loài sinh vật dành hầu hết cuộc đời của nó tại một vị trí, lọc nước qua các lỗ chân lông để thu gom các hạt thức ăn.

Nhiều người cho rằng do các đặc điểm nguyên thủy của bọt biển mà nó xuất hiện trước, trước cả sứa lược. Nhưng nghiên cứu mới đây đã xác định, trong khi bọt biển xuất hiện từ sớm thì chúng có thể vẫn xuất hiện sau sứa lược. Để đưa ra kết luận này, các nhà khoa học đã xem xét tổ chức gen trong nhiễm sắc thể của các cơ quan. Các nhiễm sắc thể của sứa lược rất khác của bọt biển, sứa và các loài không xương sống khác, cho thấy có thể chúng đã xuất hiện sớm hơn hoặc muộn hơn nhiều so với các loài còn lại.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh các nhiễm sắc thể của sứa lược với các sinh vật không phải động vật và thấy rằng chúng có chung một vài sự kết hợp vật liệu di chuyền trong khi các nhiễm sắc thể của bọt biển và các loài động vật khác được sắp xếp lại theo cách hoàn toàn khác.

Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện mới này có giá trị quan trọng trong việc hiểu về các chức năng cơ bản của tất cả các loài động vật và con người ngày nay, như cách chúng ta ăn uống, di chuyển và cảm nhận về môi trường xung quanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những cơ chế phòng thủ kỳ lạ nhất của các loài động vật
Những cơ chế phòng thủ kỳ lạ nhất của các loài động vật

VOV.VN - Thế giới động vật vô cùng đa dạng và có nhiều loài cạnh tranh với nhau để sinh tồn cũng như duy trì một hệ sinh thái cân bằng. Để trốn thoát kẻ săn mồi, nhiều loài động vật đã phát triển những cơ chế phòng thủ vô cùng kỳ lạ và độc đáo.

Những cơ chế phòng thủ kỳ lạ nhất của các loài động vật

Những cơ chế phòng thủ kỳ lạ nhất của các loài động vật

VOV.VN - Thế giới động vật vô cùng đa dạng và có nhiều loài cạnh tranh với nhau để sinh tồn cũng như duy trì một hệ sinh thái cân bằng. Để trốn thoát kẻ săn mồi, nhiều loài động vật đã phát triển những cơ chế phòng thủ vô cùng kỳ lạ và độc đáo.

Điểm danh những loài động vật có vòng đời ngắn ngủi nhất hành tinh (phần 2)
Điểm danh những loài động vật có vòng đời ngắn ngủi nhất hành tinh (phần 2)

VOV.VN - Dưới đây là một số loài động vật có vòng đời ngắn ngủi nhất hành tinh khi chỉ tính bằng từng ngày và từng tháng.

Điểm danh những loài động vật có vòng đời ngắn ngủi nhất hành tinh (phần 2)

Điểm danh những loài động vật có vòng đời ngắn ngủi nhất hành tinh (phần 2)

VOV.VN - Dưới đây là một số loài động vật có vòng đời ngắn ngủi nhất hành tinh khi chỉ tính bằng từng ngày và từng tháng.

Điểm danh những loài động vật có vòng đời ngắn ngủi nhất hành tinh
Điểm danh những loài động vật có vòng đời ngắn ngủi nhất hành tinh

VOV.VN - Vòng đời của một số loài chim, động vật có vú và côn trùng ngắn ngủi đến kinh ngạc, chủ yếu tính bằng tháng chứ không phải năm. Một số loài thậm chí chỉ tồn tại trong 24 tiếng trong khi có những loài khác may mắn sống qua 5 ngày.

Điểm danh những loài động vật có vòng đời ngắn ngủi nhất hành tinh

Điểm danh những loài động vật có vòng đời ngắn ngủi nhất hành tinh

VOV.VN - Vòng đời của một số loài chim, động vật có vú và côn trùng ngắn ngủi đến kinh ngạc, chủ yếu tính bằng tháng chứ không phải năm. Một số loài thậm chí chỉ tồn tại trong 24 tiếng trong khi có những loài khác may mắn sống qua 5 ngày.

Những loài sinh vật lớn nhất thế giới không phải động vật
Những loài sinh vật lớn nhất thế giới không phải động vật

VOV.VN - Khi nói đến những loài sinh vật lớn nhất Trái Đất, chúng ta thường nghĩ đến cá voi xanh và voi nhưng trên thực tế chúng vẫn khá nhỏ bé so với những sinh vật vĩ đại dưới đây.

Những loài sinh vật lớn nhất thế giới không phải động vật

Những loài sinh vật lớn nhất thế giới không phải động vật

VOV.VN - Khi nói đến những loài sinh vật lớn nhất Trái Đất, chúng ta thường nghĩ đến cá voi xanh và voi nhưng trên thực tế chúng vẫn khá nhỏ bé so với những sinh vật vĩ đại dưới đây.

Bất ngờ trước những cách săn mồi kỳ lạ của các loài động vật
Bất ngờ trước những cách săn mồi kỳ lạ của các loài động vật

VOV.VN - Thế giới động vật khá khắc nghiệt và đôi khi những loài sinh vật đẹp đẽ lại là những thợ săn chuyên nghiệp. Mỗi loài vật vừa là kẻ săn mồi nhưng cũng có thể là con mồi, vì thế chúng phải trở nên thông minh và khéo léo hơn để sinh tồn.

Bất ngờ trước những cách săn mồi kỳ lạ của các loài động vật

Bất ngờ trước những cách săn mồi kỳ lạ của các loài động vật

VOV.VN - Thế giới động vật khá khắc nghiệt và đôi khi những loài sinh vật đẹp đẽ lại là những thợ săn chuyên nghiệp. Mỗi loài vật vừa là kẻ săn mồi nhưng cũng có thể là con mồi, vì thế chúng phải trở nên thông minh và khéo léo hơn để sinh tồn.