Xẩm Hà Thành truyền thông điệp bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN -  Nhóm Xẩm Hà Thành vừa cho ra mắt MV “Tiễu trừ cướp biển” với sự tham gia của nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Quang Long, Trần Đình Dũng…

“Tiễu trừ cướp biển” là sự ví von hóm hỉnh, mang tính hình tượng của nhóm Xẩm Hà Thành về hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây bức xúc dư luận trong nước và quốc tế suốt thời gian qua.

Sáng ngày 25/7 tại Hà Nội, nhóm Xẩm Hà Thành với những nòng cốt là nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Quang Long, Trần Đình Dũng, Nguyễn Quang Hưng… chính thức giới thiệu MV “Tiễu trừ cướp biển” với báo giới và công chúng.

 

Ekip thực hiện MV "Tiễu trừ cướp biển"

Việc ra mắt MV “Tiễu trừ cướp biển” được nhóm Xẩm Hà Thành xem là một dấu ấn để bắt đầu một chặng đường đi mới trong sự nghiệp bảo tồn và phát triển nghệ thuật Xẩm – một loại hình nghệ thuật truyền thống quý giá của dân tộc với sứ mệnh phản ánh những vấn đề được xã hội đương thời quan tâm.

Sử dụng thể loại Xẩm Sai, “Tiễu trừ cướp biển” mang đến một cái nhìn hài hước và một tiếng cười chua cay, đồng thời truyền tải thông điệp thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân, lên tiếng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ Quốc.

Trong MV, khán giả sẽ thấy hình ảnh Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, những bức hình đường lưỡi bò được các họa sĩ vẽ thành tranh biếm họa… được lồng một cách khéo léo, kết hợp với lời ca và âm nhạc. Điều đặc biệt trong “Tiễu trừ cướp biển” là chỉ có giọng hát với bộ gõ mà không sử dụng bất kỳ nhạc cụ có tiết tấu nào.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long – người sáng tác “Tiễu từ cướp biển” cho biết: “Khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, tôi thấy chính là thời điểm Xẩm Sai phải thức giấc để tuyên truyền. Tôi chỉ mất một buổi tối để viết xong phần lời cho điệu Xẩm. Trong đó có thêm hát phú của chèo, thêm đọc hịch, tăng cường tiết tấu đồng dao - tất cả hòa quyện thành một thể hát nói gần với rap, vừa truyền tải tinh thần dân tộc, vừa tạo sức lan tỏa”.

 

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long

Có mặt trong buổi giới thiệu MV, nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ: “Mỗi lần nghe ‘Tiễu trừ cướp biển’, Son lại rơi nước mắt vì thông điệp và tính hình tượng của ca khúc. Đây là sản phẩm có tính giải trí, dễ nghe nhưng vẫn giữ được chất dân gian của Xẩm”.

Còn ông Phạm Trường Linh – Phó Ban biên tập NXB Âm nhạc nhận xét: “Đây là một sản phẩm ‘bom tấn’, là lời khẳng định Xẩm vẫn còn hấp dẫn, có thể hoàn toàn chinh phục được người nghe, nhất là giới trẻ”.

 

"Tiễu trừ cướp biển" mang đến thông điệp về lòng yêu nước

Trên tinh thần tự nguyện, hết lòng vì đam mê, các thành viên của nhóm Xẩm Hà Thành đã dốc tiền túi để thực hiện các hoạt động về Xẩm. Hơn 20 người trong ekip làm việc đều không quản giờ giấc để hoàn thành MV “Tiễu trừ cướp biển”. 

Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy Âm nhạc dân tộc cho biết: “Việc làm dù nhỏ đến lớn để có thể góp một tiếng nói cho quê hương, đất nước, cho việc bảo tồn nghệ thuật Xẩm đều rất quý giá. Dù con đường có nhiều khó khăn, dù phải bỏ tiền túi nhưng các nghệ sĩ vẫn rất tâm huyết và hy vọng, Xẩm sẽ ‘sống’ được trong đời sống và trong lòng công chúng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” qua các tác phẩm mỹ thuật
Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” qua các tác phẩm mỹ thuật

VOV.VN - Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” khẳng định trách nhiệm lâu dài của nhiều thế hệ người Việt Nam trong vấn đề chủ quyền của dân tộc.

Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” qua các tác phẩm mỹ thuật

Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” qua các tác phẩm mỹ thuật

VOV.VN - Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” khẳng định trách nhiệm lâu dài của nhiều thế hệ người Việt Nam trong vấn đề chủ quyền của dân tộc.

Hoàng Sa-nỗi đau mất mát từ phía những ngư dân ngày đêm bám biển
Hoàng Sa-nỗi đau mất mát từ phía những ngư dân ngày đêm bám biển

VOV.VN - ... Những hi sinh, mất mát của những gia đình ngư dân Việt Nam, những người anh hùng đã bám biển làm kế sinh nhai và giữ biển cho tổ quốc Việt Nam, những goá phụ không bao giờ tái hôn...

Hoàng Sa-nỗi đau mất mát từ phía những ngư dân ngày đêm bám biển

Hoàng Sa-nỗi đau mất mát từ phía những ngư dân ngày đêm bám biển

VOV.VN - ... Những hi sinh, mất mát của những gia đình ngư dân Việt Nam, những người anh hùng đã bám biển làm kế sinh nhai và giữ biển cho tổ quốc Việt Nam, những goá phụ không bao giờ tái hôn...

Họa sĩ Việt Nam hướng về biển đảo Tổ quốc
Họa sĩ Việt Nam hướng về biển đảo Tổ quốc

VOV.VN - Các triển lãm về đề tài biển đảo đang diễn ra tại Hà Nội, miêu tả quá trình trải nghiệm thực tế của các họa sĩ trong hành trình về với biển đảo.

Họa sĩ Việt Nam hướng về biển đảo Tổ quốc

Họa sĩ Việt Nam hướng về biển đảo Tổ quốc

VOV.VN - Các triển lãm về đề tài biển đảo đang diễn ra tại Hà Nội, miêu tả quá trình trải nghiệm thực tế của các họa sĩ trong hành trình về với biển đảo.

Biển, đảo và người chiến sỹ hải quân qua ảnh
Biển, đảo và người chiến sỹ hải quân qua ảnh

Những bức ảnh là tác phẩm nghệ thuật và ảnh tư liệu thể hiện vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển Việt Nam với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế quốc phòng và an ninh đất nước.

Biển, đảo và người chiến sỹ hải quân qua ảnh

Biển, đảo và người chiến sỹ hải quân qua ảnh

Những bức ảnh là tác phẩm nghệ thuật và ảnh tư liệu thể hiện vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển Việt Nam với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế quốc phòng và an ninh đất nước.

VOV tổ chức giao lưu nghệ thuật “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển”
VOV tổ chức giao lưu nghệ thuật “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển”

VOV.VN - Thông qua chương trình sẽ làm bật lên ý chí kiên cường của ngư dân và lực lượng kiểm ngư vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

VOV tổ chức giao lưu nghệ thuật “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển”

VOV tổ chức giao lưu nghệ thuật “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển”

VOV.VN - Thông qua chương trình sẽ làm bật lên ý chí kiên cường của ngư dân và lực lượng kiểm ngư vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.