Ấn tượng Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Nam

VOV.VN - Chiều ngày 28/7, Ngày hội văn hoá thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Nam năm 2022 tổ chức tại Trà Vinh chính thức bế mạc.

Với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam tự hào và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”, ngày hội diễn ra hàng loạt hoạt động sôi nổi, cùng các hoạt động về nguồn, tham quan khu di tích văn hóa – lịch sử, bảo tàng văn hóa Khmer, khu điện gió, biển Ba Động…

Ngoài ra, Ban tổ chức còn tạo điều kiện cho các em giao lưu, thi thố tài năng ở một số trò chơi dân gian, trò chơi sinh hoạt tập thể, trò chơi của thiếu nhi vùng miền như: đánh chuyền, bắn bi, đi cầu tre, đi cà kheo...

Em Lê Thị Yến Nhi, dân tộc Chơ Ro, đến từ tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, sau khi tham gia một số trò chơi dân gian cho biết: “Chúng em cảm thấy rất vui. Nếu được em vẫn muốn tham gia lần nữa để được hiểu biết nhiều hơn về đất nước Việt Nam, hiểu biết nhiều hơn về các dân tộc và văn hóa của các dân tộc hơn nữa”.

Đến dự Ngày hội, là các em học giỏi, những lớp trưởng gương mẫu; Liên đội trưởng, Chi đội trưởng giỏi, thường xuyên giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ, đến từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, TP. HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang và tỉnh Trà Vinh.

Ngày hội diễn ra 5 năm một lần. Đây là hoạt động trọng điểm, diễn ra tại khu vực phía Bắc, miền Trung –Tây Nguyên và khu vực phái Nam, tiến tới Liên hoan các thiếu nhi dân tộc tiêu biểu toàn quốc lần thứ IV năm 2022 tại Hà Nội. Ngày hội cũng góp phần khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí Thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết thêm, đây là dịp giúp cho các bạn thiếu nhi cả nước nói chung, cũng như các em thiếu nhi người dân tộc có thể giới thiệu, quảng bá về nét đẹp văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc mình cho bạn bè mọi miền đất nước cùng hiểu biết.

"Thông qua ngày hội này, chúng tôi cũng muốn tăng cường thêm tình đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau giữa các bạn thiếu nhi các dân tộc, từ đó tạo nên phong trào thi đua thật vui, thật ấm áp, tiến tới liên hoan các thiếu nhi dân tộc tiêu biểu toàn quốc lần thứ IV năm 2022” - chị Trang chia sẻ.

Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ trị giá 80 triệu đồng cho 2 em thiếu nhi ở tỉnh Trà Vinh. Quỹ học bổng Vừ A Dính dành tặng 50 suất học bổng cho 50 thiếu nhi dân tộc của 14 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, mỗi suất 1 triệu đồng.

Riêng 13 Tỉnh đoàn khách tự vận động, đóng góp kinh phí trao tặng 16 suất học bổng cho 16 em thiếu nhi tỉnh Trà Vinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và quà cho 10 gia đình chính sách, mỗi phần 2,6 triệu đồng.

Một số hình ảnh tại Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Nam:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rộn ràng Ngày hội văn hoá thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Rộn ràng Ngày hội văn hoá thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên

VOV.VN - Trong 2 ngày (20-21/7), tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk diễn ra chương trình giao lưu văn hoá thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên, một hoạt động của Ngày hội văn hoá thiếu nhi các dân tộc cấp khu vực do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

Rộn ràng Ngày hội văn hoá thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Rộn ràng Ngày hội văn hoá thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên

VOV.VN - Trong 2 ngày (20-21/7), tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk diễn ra chương trình giao lưu văn hoá thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên, một hoạt động của Ngày hội văn hoá thiếu nhi các dân tộc cấp khu vực do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

Rộn ràng Ngày hội Du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” năm 2022
Rộn ràng Ngày hội Du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” năm 2022

VOV.VN - Sáng nay 9/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,phối hợp với UBND quận Cái Răng tổ chức Khai mạc Ngày Hội Du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” lần thứ VI năm 2022, nhằm thiết thực Chào mừng Kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2022).

Rộn ràng Ngày hội Du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” năm 2022

Rộn ràng Ngày hội Du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” năm 2022

VOV.VN - Sáng nay 9/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,phối hợp với UBND quận Cái Răng tổ chức Khai mạc Ngày Hội Du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” lần thứ VI năm 2022, nhằm thiết thực Chào mừng Kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2022).

Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bình Định
Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bình Định

VOV.VN - Mặc dù trời nắng gắt, nhưng từ sáng, hàng trăm người có mặt tại ngày hội Văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bình Định lần thứ 16 để chứng kiến hội thi trình diễn lễ hội dân gian của các đồng bào dân tộc đồng bào thiểu số.

Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bình Định

Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bình Định

VOV.VN - Mặc dù trời nắng gắt, nhưng từ sáng, hàng trăm người có mặt tại ngày hội Văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bình Định lần thứ 16 để chứng kiến hội thi trình diễn lễ hội dân gian của các đồng bào dân tộc đồng bào thiểu số.