Áo dài ba miền hội tụ tại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022

VOV.VN - Với mong muốn đưa áo dài trở thành một sản phẩm đặc trưng của du lịch, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022 đã chính thức được tổ chức. Sự kiện nhằm đưa hình ảnh chiếc áo dài từ “đại sứ văn hóa” dần trở thành “đại sứ du lịch” và là một sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội, Việt Nam.

Tối 2/12, đêm khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022 đã chính thức diễn ra với chương trình nghệ thuật và trình diễn áo dài đặc sắc. Tại đây, đông đảo quan khách đã có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tà áo dài mang đặc trưng khắp ba miền Bắc - Trung - Nam đến từ nghệ nhân áo dài Lan Hương, nhà thiết kế Xuân Thu, Viết Bảo, Năm Tuyền, Quang Hòa, Hà Duy, Chula Fashion House, Cao Minh Tiến và nhiều thương hiệu áo dài như Hương Queen, OZ Design House, áo dài thêu tay Tulip, Kiên Anh…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, Lễ hội Áo dài Du lịch năm 2022 là sự kiện du lịch khép lại năm 2022 với nhiều nỗ lực trong việc phục hồi hoạt động du lịch. Từ đó mở ra cánh cửa tươi sáng, với triển vọng phát triển mạnh mẽ cho ngành du lịch nói riêng, toàn bộ nền kinh tế nói chung trong năm 2023.

“Với ý nghĩa tôn vinh và khai thác tà áo dài dân tộc như một sản phẩm của các loại hình du lịch độc đáo và là hoạt động gắn kết du lịch Hà Nội với du lịch ba miền Bắc - Trung - Nam, Hà Nội mong muốn cùng Huế và thành phố Hồ Chí Minh viết tiếp câu chuyện về tà áo dài như một “đại sứ du lịch” - ông Nguyễn Mạnh Quyền cho biết.

Đánh giá cao thông điệp đưa áo dài từ đại sứ văn hóa dần trở thành đại sứ du lịch, thể hiện cách làm mới của ngành du lịch Hà Nội, ông Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho rằng, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022 sẽ tận dụng cơ hội để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam thông qua tà áo dài, sản phẩm du lịch đặc sắc.

Theo NTK áo dài Quang Hoà, bất kỳ du khách nào, khi đến du lịch tại một đất nước xa lạ, cảm nhận đầu tiên sẽ thuộc về văn hoá. Vì vậy, nhiều nhà thiết kế đã gửi gắm văn hoá Việt Nam thông qua tà áo dài: “Tại Việt Nam, áo dài chính là thứ để du khách tiếp cận và trải nhiệm, khám phá văn hoá đất Việt. Khi du khách khoác lên mình chiếc áo dài Việt Nam, đối với nhà thiết kế cũng như người làm du lịch, đó là một niềm vui, niềm tự hào”.

Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022 được tổ chức từ ngày 2- 4/12 tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận với nhiều hoạt động hấp dẫn: Đêm Nhạc hội áo dài du lịch; Trưng bày 50 gian hàng giới thiệu sản phẩm áo dài 3 miền, sản phẩm du lịch của các đơn vị lữ hành, hàng không; Diễu hành và đồng diễn áo; Cuộc thi sáng tạo kiểu dáng và các hình thức trang trí mới trên nền áo dài…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022 diễn ra trong 3 ngày
Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022 diễn ra trong 3 ngày

VOV.VN - Sáng 26/11, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức họp báo về Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022. Chương trình được tổ chức với mong muốn tôn vinh tà áo dài truyền thống của dân tộc, góp phần tạo nên sự thu hút, hấp dẫn khách du lịch đến với Thủ đô Hà Nội.

Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022 diễn ra trong 3 ngày

Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022 diễn ra trong 3 ngày

VOV.VN - Sáng 26/11, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức họp báo về Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022. Chương trình được tổ chức với mong muốn tôn vinh tà áo dài truyền thống của dân tộc, góp phần tạo nên sự thu hút, hấp dẫn khách du lịch đến với Thủ đô Hà Nội.

Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc
Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc

VOV.VN - Đây là dịp để tôn vinh quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc đối với người dân, du khách quốc tế.

Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc

Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc

VOV.VN - Đây là dịp để tôn vinh quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc đối với người dân, du khách quốc tế.

Quảng bá thương hiệu du lịch Tam Đảo trở thành điểm đến toàn cầu
Quảng bá thương hiệu du lịch Tam Đảo trở thành điểm đến toàn cầu

VOV.VN - Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đang định hướng ngành du lịch dựa trên phát huy giá trị về môi trường, khí hậu, văn hóa truyền thống, đặc biệt giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc Sán dìu.

Quảng bá thương hiệu du lịch Tam Đảo trở thành điểm đến toàn cầu

Quảng bá thương hiệu du lịch Tam Đảo trở thành điểm đến toàn cầu

VOV.VN - Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đang định hướng ngành du lịch dựa trên phát huy giá trị về môi trường, khí hậu, văn hóa truyền thống, đặc biệt giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc Sán dìu.