Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam chính thức đi vào hoạt động

VOV.VN - Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam là bảo tàng đầu tiên giới thiệu về các ngành khoa học, nơi kể những câu chuyện về lịch sử khoa học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX thông qua những con người cụ thể.  

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, sáng nay (28/11), Trung tâm và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (MEDDOM) tổ chức lễ công bố cấp phép hoạt động cho Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Được xây dựng trong khuôn viên Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam rộng hơn 30 ha ở Cao Phong, Hòa Bình, Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam là bảo tàng đầu tiên giới thiệu về các ngành khoa học, nơi kể những câu chuyện về lịch sử khoa học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX thông qua những con người cụ thể. Đây cũng là nơi lưu trữ những kỷ vật, hiện vật, tài liệu trong quá trình nghiên cứu của nhiều nhà khoa học Việt Nam.

Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận định, với mục đích bảo tồn và vinh danh những đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức và nền khoa học Việt Nam trong công cuộc bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước, sự ra đời của Bảo tàng di sản các nhà khoa học Viêt Nam là kết quả tất yếu sau hơn 13 năm bền bỉ, kiên trì chuẩn bị của Trung tâm di sản các nhà khoa học Việt Nam.

“Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam là bảo tàng công lập thứ 58 được cấp phép hoạt động, đồng thời là bảo tàng thứ 186 trong hệ thống bảo tàng Việt Nam. Từ nay thiết chế văn hóa này sẽ trực tiếp góp phần vào công tác giáo dục truyền thống ý thức gìn giữ và tôn vinh bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu phổ biến kiến thức và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của công chúng”, ông Cương khẳng định.

Với những hiện vật, tài liệu thu thập được từ các nhà khoa học, Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam không chỉ giới thiệu đến công chúng tiến trình lịch sử khoa học hơn 100 năm qua, về những đóng góp của thế hệ các nhà khoa học Việt Nam cho khoa học và đời sống, mà còn giúp công chúng, những người quan tâm hiểu rõ hơn về lịch sử ngành, hoặc về các vấn đề khoa học.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy, Giám đốc chuyên môn của Trung tâm và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (MEDDOM) cho biết, đến nay Bảo tàng đã sưu tầm và gìn giữ đường hơn 8.000 tài liệu hiện vật. Hàng trăm nghìn phút ghi âm, ghi hình thương hiệu của các nhà khoa học ở mọi lĩnh vực và mọi miền đất nước.

“Đây thực sự là những di sản có ý nghĩa không chỉ đối với cá nhân và di sản của quốc gia, của lịch sử dân tộc. Trong những năm qua, Trung tâm đã thực hiện 7 cuộc trưng bày cả Hà Nội và Hòa Bình, xuất bản 2 bộ sách "Di sản ký ức các nhà khoa học" gồm 8 tập, những câu chuyện hiện vật 4 tập. Ngoài ra còn tham gia xuất bản 4 cuốn sách về các nhà khoa học”, ông Huy thông tin.

Tại sự kiện, MEDDOM cũng tổ chức lễ tiếp nhận hàng trăm tài liệu hiện vật của nhà khoa học thứ 2.000 - PGS.TS Lê Văn Truyền. Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, PGS Truyền đã công bố hàng trăm bài báo nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế. Ông là phó chủ nhiệm dự án "Phát triển sản xuất Artemisinin từ thanh hao hoa vàng" - Công trình khoa học được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

“Trong khoảng 4 - 5 năm gần đây, tôi có dịp được làm việc với lãnh đạo và nghiên cứu viên của Việt Nam, rất ấn tượng và cảm phục các phương pháp làm việc khoa học tinh thần cần cù, kiên nhẫn và chính xác của các bên khi thực hiện qua các hiện vật tư liệu, tài liệu cũng như ghi lại trung thực những câu chuyện gắn bó với các hiện vật và cuộc đời của các nhà khoa học”, PGS.TS Lê Văn Truyền chia sẻ.

Việc cấp phép hoạt động cho Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam đánh dấu mốc quan trọng trên hành trình nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam, trong đó di sản của các nhà khoa học là khái niệm còn mới mẻ. Đây sẽ là nơi học tập, tìm hiểu những giá trị, phẩm chất của các nhà khoa học nhằm tạo động lực, cảm hứng cho các đối tượng, nhất là thế hệ trẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận hình ảnh, hiện vật với chủ đề “Ký ức và di sản"
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận hình ảnh, hiện vật với chủ đề “Ký ức và di sản"

VOV.VN - Những hiện vật quý giá được trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nhằm tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ và phát huy di sản văn hóa Việt Nam.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận hình ảnh, hiện vật với chủ đề “Ký ức và di sản"

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận hình ảnh, hiện vật với chủ đề “Ký ức và di sản"

VOV.VN - Những hiện vật quý giá được trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nhằm tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ và phát huy di sản văn hóa Việt Nam.

Di sản báo chí các thời kỳ trong Bảo tàng Báo chí Việt Nam
Di sản báo chí các thời kỳ trong Bảo tàng Báo chí Việt Nam
Bảo tàng Đà Nẵng bảo tồn di sản văn hóa thời công nghệ số
Bảo tàng Đà Nẵng bảo tồn di sản văn hóa thời công nghệ số

VOV.VN - Bên cạnh công tác số hóa dữ liệu, bảo tàng Đà Nẵng còn ứng dụng các giải pháp công nghệ thông minh, giúp công tác bảo tồn ngày càng hiệu quả.

Bảo tàng Đà Nẵng bảo tồn di sản văn hóa thời công nghệ số

Bảo tàng Đà Nẵng bảo tồn di sản văn hóa thời công nghệ số

VOV.VN - Bên cạnh công tác số hóa dữ liệu, bảo tàng Đà Nẵng còn ứng dụng các giải pháp công nghệ thông minh, giúp công tác bảo tồn ngày càng hiệu quả.