Bình Thuận khai hội Katê

VOV.VN - Sáng 25/10, hàng ngàn đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn có mặt tại tháp Pô Sah Inư ở phường Phú Hài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để đón Lễ hội Katê và nhận quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa lễ hội Katê của người Chăm Bình Thuận vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tại khuôn viên đền tháp Pô Sah Inư, các vị chức sắc, các trí thức, người uy tín trong cộng đồng và đông đảo người Chăm theo đạo Bàlamôn đã cùng nhau ôn lại những giá trị văn hoá truyền thống của Lễ hội Katê.  

Lễ hội Katê của người Chăm theo đạo Bàlamôn có quá trình hình thành, tồn tại từ rất lâu đời trong lịch sử và được duy trì đến ngày nay; phản ánh những giá trị văn hóa dân gian đặc sắc, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, nghệ thuật gắn với sinh hoạt và đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của cộng đồng.

Lễ hội thể hiện sự thành kính, biết ơn đối với các vị thần linh, ông bà, tổ tiên đã bảo bọc, chở che cho con cháu khỏe mạnh, có cuộc sống bình an, no ấm và hạnh phúc; thể hiện khát vọng của cộng đồng luôn cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Đồng thời, đây cũng là nơi thắt chặt tinh thần đoàn kết, mối tương thân tương ái, nâng cao ý thức về cội nguồn dân tộc, giá trị đạo đức, nhân cách sống, tinh thần hòa hợp để gắn kết các thành viên trong cộng đồng với nhau.

Với những giá trị và ý nghĩa về lịch sử, văn hóa, ngày 04/4/2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 776 đưa Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc Lễ hội Katê năm 2022, ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao và du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, việc đưa Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là cơ sở pháp lý để địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận trong thời gian tới. Trước mắt, Sở sẽ cùng với các địa phương có đông đồng bào Chăm tổ chức lại ngành nghề truyền thống, đưa vào các điểm có khả năng phát triển du lịch phục vụ du khách.

"Ngoài việc tổ chức một lễ trọn vẹn vào dịp đầu tháng 7 Chăm lịch, chúng tôi cũng sẽ trích đoạn những phần chính của lễ hội để đưa vào các chương trình biểu diễn nghệ thuật để phục vụ du khách tại các khu, điểm du lịch của địa phương.", ông Huy cho biết.

Sau lễ khai mạc và đón nhận quyết định đưa Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là nghi thức rước y trang lên tháp và các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống dân tộc Chăm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trảy hội Katê ở Ninh Thuận
Trảy hội Katê ở Ninh Thuận

VOV.VN - Sáng 24/10 (tức 1/7 theo Chăm lịch), hàng ngàn đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn ở Ninh Thuận chính thức đón Lễ hội Katê.

Trảy hội Katê ở Ninh Thuận

Trảy hội Katê ở Ninh Thuận

VOV.VN - Sáng 24/10 (tức 1/7 theo Chăm lịch), hàng ngàn đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn ở Ninh Thuận chính thức đón Lễ hội Katê.

Lễ hội Katê năm 2022 tại Bình Thuận sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 - 25/10
Lễ hội Katê năm 2022 tại Bình Thuận sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 - 25/10

VOV.VN - Bình Thuận sẽ diễn ra nhiều hoạt động lễ nghi truyền thống của người Chăm Bà-la-môn tại khuôn viên đền tháp Pô Sah Inư, như: Lễ tống ôn, lễ cúng cầu an, nghi lễ mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga - Yoni và đại lễ cúng mừng Katê…  

Lễ hội Katê năm 2022 tại Bình Thuận sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 - 25/10

Lễ hội Katê năm 2022 tại Bình Thuận sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 - 25/10

VOV.VN - Bình Thuận sẽ diễn ra nhiều hoạt động lễ nghi truyền thống của người Chăm Bà-la-môn tại khuôn viên đền tháp Pô Sah Inư, như: Lễ tống ôn, lễ cúng cầu an, nghi lễ mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga - Yoni và đại lễ cúng mừng Katê…  

Hương sắc Katê lan toả khắp các làng Chăm
Hương sắc Katê lan toả khắp các làng Chăm

VOV.VN - Lễ hội Katê 2020 diễn ra từ ngày 15 đến 17/10 là một sự kiện lớn được tổ chức hàng năm của đồng bào Chăm.

Hương sắc Katê lan toả khắp các làng Chăm

Hương sắc Katê lan toả khắp các làng Chăm

VOV.VN - Lễ hội Katê 2020 diễn ra từ ngày 15 đến 17/10 là một sự kiện lớn được tổ chức hàng năm của đồng bào Chăm.