Bức tường mang thông điệp "xanh" của tuổi trẻ Cần Thơ

VOV.VN - Từ bức tường cũ kỹ, rêu mốc, bôi bẩn bởi quảng cáo, rao vặt nhưng qua bàn tay khéo léo của các đoàn viên, thanh niên Cần Thơ đã thay “áo mới” bằng những hình ảnh bảo vệ môi trường. Đây chính là hoạt động thiết thực các bạn trẻ Cần Thơ chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Công trình vẽ tranh trên tường dài 100m, tại hẻm 66, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, thu hút hơn 100 đoàn viên, thanh niên của đơn vị Đoàn phường Cái Khế, Đoàn Trường Cao Đẳng Cần Thơ phối hợp thực hiện, với kinh phí gần 30 triệu đồng.

Các bức tranh vẽ trên tường lồng ghép nhiều thông điệp như: phân loại rác, hạn chế sử dụng túi ni lông, tái chế sử dụng rác thải nhựa... với hy vọng hằng ngày khi lưu thông qua những bức tường, người dân sẽ tiếp nhận được các thông điệp bảo vệ môi trường, dần dần hình thành ý thức hành động vì môi trường.

Bạn Lý Hoàng Khánh, sinh viên năm 3, chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Cao Đẳng Cần Thơ, cho biết: Hoạt động nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc chung tay xây dựng văn minh đô thị; đồng thời nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp và bảo vệ cuộc sống.

"Bản thân em khi tham gia vào các công trình này thì cảm thấy rất là tự hào, bởi mình là những người thanh niên, chúng em có sức trẻ, chúng em muốn cống hiến một phần nào đó sức trẻ, đam mê của bản thân, làm các hoạt động công tác xã hội, giúp cho xã hội ngày một phát triển hơn.", bạn Hoàng Khánh chia sẻ.

Trước đó, Đoàn phường Cái Khế cũng phối hợp với Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ hoàn thành bức tranh tường hoa hướng dương, dài 100m, tại hẻm 108 - 114, đường Cách mạng Tháng 8. Theo Đoàn phường Cái Khế, từ nay đến hết tháng 3, Đoàn phường sẽ phối hợp với các đơn vị khác hoàn thành thêm 300m tranh trên tường, cột điện, về các chủ đề: Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ - trẻ em; Vấn đề liên quan bảo tồn các động vật quý hiếm… tổng kinh phí dự kiến hơn 100 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành bức tranh tường tại Câu lạc bộ Mỹ, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường
Khánh thành bức tranh tường tại Câu lạc bộ Mỹ, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường

VOV.VN - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã tổ chức lễ khánh thành bức tranh tường tại Câu lạc bộ Mỹ, 19-21 Hai Bà Trưng, ​​Hà Nội sáng nay (15/1).

Khánh thành bức tranh tường tại Câu lạc bộ Mỹ, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường

Khánh thành bức tranh tường tại Câu lạc bộ Mỹ, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường

VOV.VN - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã tổ chức lễ khánh thành bức tranh tường tại Câu lạc bộ Mỹ, 19-21 Hai Bà Trưng, ​​Hà Nội sáng nay (15/1).

Họa sĩ Phương Bình: Ẩn sâu trong mỗi bức tranh là sự chia sẻ
Họa sĩ Phương Bình: Ẩn sâu trong mỗi bức tranh là sự chia sẻ

VOV.VN - Trong căn nhà nhỏ khiêm nhường trên phố Sinh Từ (nay là phố Nguyễn Khuyến), Hà Nội, chị lặng lẽ ngồi vẽ giữa ngổn ngang sắc màu, mặc cho thời gian trôi. Đối với họa sĩ Phương Bình, vẽ là được sống, được là mình với tận cùng đam mê.

Họa sĩ Phương Bình: Ẩn sâu trong mỗi bức tranh là sự chia sẻ

Họa sĩ Phương Bình: Ẩn sâu trong mỗi bức tranh là sự chia sẻ

VOV.VN - Trong căn nhà nhỏ khiêm nhường trên phố Sinh Từ (nay là phố Nguyễn Khuyến), Hà Nội, chị lặng lẽ ngồi vẽ giữa ngổn ngang sắc màu, mặc cho thời gian trôi. Đối với họa sĩ Phương Bình, vẽ là được sống, được là mình với tận cùng đam mê.

Độc đáo những bức tường cổ xây bằng mảnh chum, tiểu sành ở làng Thổ Hà
Độc đáo những bức tường cổ xây bằng mảnh chum, tiểu sành ở làng Thổ Hà

VOV.VN - Trải qua hàng trăm năm, làng Thổ Hà (Bắc Giang) nằm bên dòng sông Cầu thơ mộng vẫn còn lưu giữ những bức tường cổ độc đáo được gắn kết bằng mảnh chum vỡ, tiểu sành.

Độc đáo những bức tường cổ xây bằng mảnh chum, tiểu sành ở làng Thổ Hà

Độc đáo những bức tường cổ xây bằng mảnh chum, tiểu sành ở làng Thổ Hà

VOV.VN - Trải qua hàng trăm năm, làng Thổ Hà (Bắc Giang) nằm bên dòng sông Cầu thơ mộng vẫn còn lưu giữ những bức tường cổ độc đáo được gắn kết bằng mảnh chum vỡ, tiểu sành.