Chuỗi hoạt động văn hoá, thể thao kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Quảng Ngãi

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đang tổ chức chuỗi hoạt động văn hoá, thể thao kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Quảng Ngãi (24/3/1975 – 24/3/2023). Đáng chú ý, Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh diễn ra vào ngày 24/3

 

Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh là sự kiện văn hóa lớn của tỉnh Quảng Ngãi, góp phần quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử của Văn hóa Sa Huỳnh, kết hợp phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Từ nay đến cuối tháng 3, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh; Chỉnh trang Nhà trưng bày Văn hóa Sa Huỳnh; Trưng bày di sản Văn hóa Sa Huỳnh; Chương trình tham quan du lịch Văn hóa Sa Huỳnh; Trưng bày giới thiệu sách, văn hoá biển đảo; Chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân…

 

Văn hóa Sa Huỳnh được nhà khảo cổ học người Pháp M.Vinet phát hiện năm 1909 tại Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1936, nhà khảo cổ học người Pháp M.Colani đã lấy địa danh Sa Huỳnh đặt tên cho nền văn hóa khảo cổ này là “Văn hóa Sa Huỳnh”.

Quảng Ngãi được xem là cái nôi của nền Văn hóa Sa Huỳnh với 26 di tích được khai quật trong số hơn 80 địa điểm được phát hiện và nghiên cứu, phân bố chủ yếu ở phường Phổ Thạnh và xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Chuẩn bị cho Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Văn hoá Sa Huỳnh, UBND tỉnh tổ chức chuối hoạt động vừa tuyên truyền, quảng bá giá trị Di tích Sa Huỳnh đến toàn thể nhân dân. Đồng thời, tổ chức các hoạt động quảng bá, hình ảnh, phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gia đến gắn với văn hoá Sa Huỳnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Di tích khảo cổ Văn hoá Sa Huỳnh được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Di tích khảo cổ Văn hoá Sa Huỳnh được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1649/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 13) đối với 5 di tích, trong đó có di tích khảo cổ Văn hóa Sa Huỳnh.

Di tích khảo cổ Văn hoá Sa Huỳnh được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Di tích khảo cổ Văn hoá Sa Huỳnh được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1649/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 13) đối với 5 di tích, trong đó có di tích khảo cổ Văn hóa Sa Huỳnh.

Trang sức nghi cổ vật văn hóa Sa Huỳnh: Có người trả 100 triệu đồng
Trang sức nghi cổ vật văn hóa Sa Huỳnh: Có người trả 100 triệu đồng

VOV.VN - Trang sức hình đầu thúng nghi cổ vật văn hóa Sa Huỳnh đã được nhiều người liên hệ với anh Long để hỏi mua với giá từ 20 - 100 triệu đồng.

Trang sức nghi cổ vật văn hóa Sa Huỳnh: Có người trả 100 triệu đồng

Trang sức nghi cổ vật văn hóa Sa Huỳnh: Có người trả 100 triệu đồng

VOV.VN - Trang sức hình đầu thúng nghi cổ vật văn hóa Sa Huỳnh đã được nhiều người liên hệ với anh Long để hỏi mua với giá từ 20 - 100 triệu đồng.

Công bố bằng chứng khảo cổ về văn hóa tiền Sa Huỳnh
Công bố bằng chứng khảo cổ về văn hóa tiền Sa Huỳnh

VOV.VN - Các nhà khảo cổ xác định hơn 3.000 năm trước ở khu vực động Bà Hòe, Bình Thuận đã có con người sinh sống, tạo nên văn hóa tiền Sa Huỳnh.

Công bố bằng chứng khảo cổ về văn hóa tiền Sa Huỳnh

Công bố bằng chứng khảo cổ về văn hóa tiền Sa Huỳnh

VOV.VN - Các nhà khảo cổ xác định hơn 3.000 năm trước ở khu vực động Bà Hòe, Bình Thuận đã có con người sinh sống, tạo nên văn hóa tiền Sa Huỳnh.

Phát hiện một mộ chum thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh
Phát hiện một mộ chum thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh

Trong khi thi công, công nhân xây dựng dãy trường học Trường THCS Quế Lộc (thôn Lộc Đông, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, Quảng Nam), đã phát hiện được một mộ chum bằng đất nung nằm cách mặt đất khoảng 0,5m.  

Phát hiện một mộ chum thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh

Phát hiện một mộ chum thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh

Trong khi thi công, công nhân xây dựng dãy trường học Trường THCS Quế Lộc (thôn Lộc Đông, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, Quảng Nam), đã phát hiện được một mộ chum bằng đất nung nằm cách mặt đất khoảng 0,5m.